Xót xa bóng hồng ASIAD nhập viện: Chấn thương nặng vì môn mạo hiểm

Thứ Năm, ngày 23/08/2018 10:27 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Hai VĐV Lida Hozoori (Afghanistan) và Wang Jianwei (Trung Quốc) phải nhập viện khẩn cấp do tiếp đất không an toàn trong môn dù lượn tại ASIAD 2018.

Sự kiện: Asiad 2023

Theo tin từ hãng AFP, ASIAD 2018 vừa phải đón nhận liên tiếp 2 tin không vui trong ngày thi đấu hôm qua (22/8). Hai VĐV bộ môn dù lượn là Lida Hozoori (Afghanistan) và Wang Jianwei (Trung Quốc) buộc phải nhập viện khẩn cấp bằng trực thăng sau những tình huống tiếp đất không an toàn.

Xót xa bóng hồng ASIAD nhập viện: Chấn thương nặng vì môn mạo hiểm - 1

Hai VĐV dù lượn gặp nạn trong khi thi đấu tại ASIAD 2018

VĐV cũng là người dẫn chương trình nổi tiếng của Afghanistan đã rơi từ độ cao 15m một cách đầy bất ngờ do gió đột ngột tăng mạnh. Một nhân viên y tế Indonesia cho biết Lida Hozoori bị chấn thương cột sống. Tuy nhiên, đồng đội của tại đội tuyển Afghanistan tiết lộ tình trạng của VĐV này đã ổn định và chấn thương không ảnh hưởng quá nhiều đến sức khỏe của cô.

Trong khi đó, VĐV Wang Jianwei của Trung Quốc bị gãy chân do chiếc dù của anh ta gặp trục trặc khi cách vị trí tiếp đất khoảng 20m.

Đây là lần đầu tiên dù lượn được đưa vào làm môn thể thao chính thức tại ASIAD 2018. Trước đó, quyết định này gặp khá nhiều nghi ngờ bởi bộ môn này được coi là thể thao mạo hiểm. Các CĐV phải lao từ sườn đồi có độ cao 1,25km và điều khiển dù khéo léo để tiếp đất an toàn.

Xót xa bóng hồng ASIAD nhập viện: Chấn thương nặng vì môn mạo hiểm - 2

Môn dù lượn tại ASIAD 2018 bị đặt nhiều dấu hỏi do tính chất nguy hiểm của chính môn thể thao này

Sự mạo hiểm của bộ môn không chỉ tới từ kỹ năng của người chơi mà còn phụ thuộc khá nhiều vào tình hình thời tiết. Trước khi ASIAD bắt đầu, một VĐV của Hong Kong (TQ) đã thiệt mạng trong quá trình luyện tập. Patrick Chung, 44 tuổi đã mất tích sau khi cất cánh và xác của VĐV này chỉ được tìm thấy sau đó 5 ngày.

Một VĐV khác của Hong Kong (TQ) là Cheung Yuk-wah may mắn thoát nạn trong quá trình tập huấn tại Áo khi đáp xuống một hồ nước. VĐV này đã xin rút luôn khỏi ASIAD 2018 ngay sau đó.  

HIện tại, chủ nhà Indonesia đã giành được HCV đồng đội nam ở môn thi đấu này trong khi Thái Lan giành HCV đồng đội nữ. 

Trực tiếp đoàn VN dự ASIAD ngày 23/8: ĐKVĐ châu Á Kim Tuyền sẽ gặt HCV?

Kim Tuyền hứa hẹn sẽ giúp đoàn thể thao Việt Nam giải “cơn khát Vàng”.

Chia sẻ
Theo Ngọc Lâm (Tổng hợp từ AFP) ([Tên nguồn])
sự kiện Asiad 2023
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN