Nhiều người đọc

Tin mới cập nhật

Cử tri đặc biệt Tư Cang và câu chuyện bầu cử năm 1946 đến nay
Sáng 15/3, cử tri đặc biệt bỏ lá phiếu đầu tiên tại khu vực bỏ phiếu số 53 ở phường Thạnh Mỹ Tây (quận Bình Thạnh cũ), TP.HCM là ông Nguyễn Văn Tàu - ông Tư Cang - Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ông năm nay 98 tuổi và đã bỏ phiếu trong cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước ta năm 1946.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi bỏ phiếu
Sáng 15/3, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HDND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Nghĩa vụ của công dân trong bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được quy định thế nào?
Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là quyền chính trị cơ bản đồng thời cũng là nghĩa vụ của công dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bầu cử không chỉ thể hiện trách nhiệm của mỗi cử tri mà còn góp phần bảo đảm các cơ quan quyền lực nhà nước thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân...
Nhiều nơi vượt 70% cử tri đi bầu trong buổi sáng
Đến 11h ngày 15/3, nhiều địa phương ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bầu cử rất cao, như Hà Tĩnh trên 90%, Lai Châu, Thái Nguyên, Huế, Điện Biên, Vĩnh Long trên 80%; lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã hoàn thành quyền bầu cử.
Quy trình bỏ phiếu và kiểm phiếu bầu cử được thực hiện như thế nào?
Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân trong việc lựa chọn người đại diện cho mình. Để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, công khai, minh bạch, pháp luật đã quy định chặt chẽ về quy trình bỏ phiếu và kiểm phiếu. Những quy định này được nêu rõ trong Luật Bầu cử...

Chính trị - Xã hội

Xem thêm Chính trị - Xã hội

Đời sống - Dân sinh

Xem thêm Đời sống - Dân sinh

Giao thông - Đô thị

Xem thêm Giao thông - Đô thị

Nóng trên mạng

Xem thêm Nóng trên mạng

GÓP Ý GIAO DIỆN