Siêu nhân gây sốc ASIAD: "Bà chúa" đường bơi, 10 HCV bất khả chiến bại

Chủ Nhật, ngày 19/08/2018 16:15 PM (GMT+7)
Chia sẻ

(Tin thể thao, tin ASIAD) Nữ kỷ lục bơi người Nhật Bản mỗi khi giành huy chương tại ASIAD đều là tấm HCV.

Sự kiện: Asiad 2023

Kể từ khi đoàn Trung Quốc tham dự ASIAD lần đầu tiên vào năm 1974 tại Iran thì ngôi số 1 của đoàn Nhật Bản đã bị đe dọa, họ chính thức bị đối thủ soán ngôi kể từ ASIAD lần thứ 9 diễn ra vào năm 1982 cho đến hiện tại.

Siêu nhân gây sốc ASIAD: "Bà chúa" đường bơi, 10 HCV bất khả chiến bại - 1

Kình ngư Yoshimi Nishigawa, giữ kỷ lục ASIAD hơn 4 thập kỷ

Trung Quốc thống trị bảng xếp hạng huy chương ASIAD nhờ những môn thế mạnh như điền kinh, bắn súng, bơi lội...Có một chi tiết đặc biệt cho thấy sự thống trị tuyệt đối của họ ở môn bơi nữ đó là, trong tổng số 19 kỷ lục bơi của nữ tại ASIAD thì có tới 18 nội dung VĐV của Trung Quốc lập kỷ lục.

Người Trung Quốc gần như nắm giữ mọi kỷ lục trên đường bơi nữ, tuy nhiên có một cột mốc họ chưa với tới đó là thành tích giành 10 HCV  của cựu kình ngư Yoshimi Nishigawa.

Theo thống kê, cựu nữ kình ngư Yoshimi Nishigawa (1m71, 65kg) chỉ sau 2 kỳ ASIAD từ 1970 tới 1974 đã giành tổng cộng 10 tấm HCV, sau đó bà giải nghệ vì muốn toàn tâm toàn ý lo cho gia đình.

Sau 44 năm, trải qua 11 kỳ Đại hội Thể thao châu Á kỷ lục giành 10 tấm HCV độc nhất sau 2 lần tham dự của bà Yoshimi Nishigawa vẫn chưa có kình ngư nào phá nổi.

Hiện tại Tang Yi nữ kình ngư Trung Quốc là người tiệm cận kỷ lục của bà Yoshimi nhất với 7 HCV, 3 HCB và 2 HCĐ, dù vậy VĐV 25 tuổi này không tham dự ASIAD 2018.

Chủ nhà ASIAD 2018 chạy đua trước ”giờ G”: Nỗi lo sự cố bất ngờ

Chủ nhà Indonesia đang nỗ lực tối đa về công tác tổ chức chuẩn bị cho ASIAD 2018.

Chia sẻ
Theo Q.H (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện Asiad 2023
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN