Chủ nhà ASIAD 2018 chạy đua trước "giờ G": Nỗi lo sự cố bất ngờ

Thứ Năm, ngày 16/08/2018 16:03 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Chủ nhà Indonesia đang nỗ lực tối đa về công tác tổ chức, chuẩn bị cho ASIAD 2018 để đón hơn chục nghìn vận động viên các đoàn thể thao tụ hội về đây tranh tài giải châu lục.

Sự kiện: Asiad 2023

Quyết định để Indonesia tổ chức ASIAD 2018 từng nhận phải không ít sự phản đối bởi lo ngại vấn đề cơ sở hạ tầng cùng thiên tai (động đất, núi lửa) thường xuyên ở quốc gia được mệnh danh là “xứ vạn đảo”.

Chủ nhà ASIAD 2018 chạy đua trước "giờ G": Nỗi lo sự cố bất ngờ - 1

Indonesia thường xuyên xảy ra cháy rừng do sự thiếu hiểu biết của người dân

Một trong hai thành phố đăng cai ASIAD 2018 là Palembang phải đối mặt với một vấn đề lớn, nạn cháy rừng. Theo tờ Jakarta Post, nơi đây đã bất ngờ xảy ra  một vụ cháy chỉ cách làng VĐV vài trăm mét vào hôm thứ Sáu (9/8). Ngọn lửa quá lớn khiến cho đội chữa cháy của thành phố cần tới 3 ngày và sự hỗ trợ của trực thăng để dập tắt đám cháy.

Mặc dù không có thiệt hại nào đáng kể về người cũng như tài sản, nhưng đây là tiếng chuông báo động cho chính quyền thành phố Palembang cũng như ban tổ chức ASIAD 2018 bởi khu vực này có lượng than bùn rất lớn nên dễ xảy ra hỏa hoạn và khó dập tắt một khi ý thức của người dân chưa cao.

Nếu có thêm một vụ việc tương tự xảy ra trong thời gian đại hội diễn ra thì sẽ là một thảm họa bởi gây tâm lý lo sợ cũng như vấn đề khói bụi ô nhiễm từ các đám cháy sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe các VĐV tham dự giải đấu.

Bởi vậy, chính quyền Indonesia đã huy động thêm 600 cảnh sát thường xuyên túc trực ở những địa điểm dễ xảy ra hỏa hoạn, cũng như tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong vùng.

Chủ nhà ASIAD 2018 chạy đua trước "giờ G": Nỗi lo sự cố bất ngờ - 2

Các hành khách phải cuốc bộ do tàu điện nhanh tại Palembang gặp sự cố

Ở một chiều hướng khác, các cơ sở hạ tầng phục vụ cho ASIAD 2018 tại Palembang cũng đang gặp vấn đề, trong đó hệ thống phương tiện công cộng được đặt nhiều dấu hỏi.

Để giảm tải áp lực giao thông, chính quyền thành phố Palembang đã xây dựng tàu điện nhanh để phục các VĐV cũng như người hâm mộ tới xem ASIAD 2018. Tuy nhiên, hệ thống này từng xảy ra lỗi tín hiệu khiến tàu bị chậm. Thậm chí, một số đoạn đường ray đã gặp sự cố khiến rất nhiều hành khách phải cuốc bộ một đoạn đường rất dài. 

Indonesia đang cố gắng giải quyết các vấn đề còn tồn đọng trước giờ G khai mạc đại hội (18/8) để các đoàn thể thao an tâm tranh tài.

U23 Việt Nam tập đấu Nepal chiều 15/8: Không còn lo tập ”sân ruộng”

U23 Việt Nam đã phải chịu khổ sở chuyện sân tập những hôm đầu ở Indonesia.

Chia sẻ
Theo Ngọc Lâm (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện Asiad 2023
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN