Chủ nhà độc chiếm HCV pencak silat: Malaysia bức xúc vì bị "cướp" HCV

Thứ Tư, ngày 29/08/2018 10:04 AM (GMT+7)
Chia sẻ

(Tin thể thao, tin ASIAD) 8 bộ huy chương pencak silat đã khép lại, chủ nhà Indonesia giành trọn vẹn số HCV trong ngày 27/8, tuy nhiên đã có một tấm HCV của Indonesia gây bức xúc với VĐV Malaysia.

Sự kiện: Asiad 2023

Chủ nhà Indonesia độc bá pencak silat ASIAD 2018, VĐV Malaysia bức xúc

Môn pencak silat đã đi được một nửa chặng đường, tức là 8 bộ huy chương đã được trao trong đó chủ nhà Indonesia gây ấn tượng mạnh khi giành trọn vẹn số lượng HCV. Tuy nhiên 1 trong số 8 HCV mà Indonesia đã giành được không thực sự khiến đối thủ phải "tâm phục khẩu phục".

Chủ nhà độc chiếm HCV pencak silat: Malaysia bức xúc vì bị "cướp" HCV - 1

Võ sỹ Malaysia - Al-Jufferi bỏ cuộc trong trận chung kết hạng cân 60 tới 70kg vì cho rằng mình bị xử ép

Đó là trận đấu đối kháng ở hạng cân 60 tới 70kg, võ sỹ từng vô địch thế giới, 4 HCV SEA Games của Malaysia - Mohammad Al Jufferi Jamari đã tháo đai bỏ cuộc trong trận chung kết với Koman Hari Adi Putra (Indonesia).

Trận đấu sau đó khép lại với tỷ số 4-1, võ sỹ chủ nhà Indonesia giành HCV còn Jamari nhận HCB. Võ sỹ Al-Jufferi bức xúc nói: “Đó không phải là một trận đấu công bằng. Tôi không thể chấp nhận điều này và không muốn tiếp tục thi đấu. Tôi tin rằng bốn năm tới (tại Asian Games) ở Trung Quốc, nó (pencak silat) sẽ công bằng hơn".

Tính đến trước ngày 29/8, đoàn thể thao Indonesia đã có 8 HCV và 1 HCĐ môn pencak silat trong khi các đoàn khác đều chưa có tấm HCV nào. Có thể nói nước chủ nhà đang độc chiếm ngôi vị dẫn đầu với thành tích khó ai đuổi kịp.

Người Malaysia bức xúc, Bộ trưởng Thanh niên & Thể thao Indonesia lên tiếng

Sau khi võ sỹ Malaysia - Jamari không thể giành HCV, các tờ báo tại Malaysia đồng loạt bày tỏ nỗi bức xúc. Tờ New Straist Times viết: "Malaysia đã bị cướp huy chương vàng", trong bài viết của họ có dẫn lời của Tổng thư ký Liên đoàn Silat nước này: "Đây chính xác là cướp HCV. Nỗi lo sợ lớn nhất của chúng tôi đã thành hiện thực. Các trọng tài đã xử lý không công bằng tới 2 lần, vì vậy tôi yêu cầu võ sỹ của mình bỏ cuộc".

Chủ nhà độc chiếm HCV pencak silat: Malaysia bức xúc vì bị "cướp" HCV - 2

Tờ Bharian (Malaysia)...

Chủ nhà độc chiếm HCV pencak silat: Malaysia bức xúc vì bị "cướp" HCV - 3

...cùng New Straist Times dẫn lời Tổng thư ký Liên đoàn Silat Malaysia viết "Malaysia bị cướp HCV"

Trước phản ứng gay gắt từ phía Malaysia, đích thân Bộ trưởng Thanh niên & Thể thao Indonesia, ông Imam Nahrawi phải lên tiếng. Trang chủ ASIAD dẫn lời ông Imam Nahrawi: "Tôi rất tiếc về vụ việc này và đã liên lạc với phía Malaysia để nói chuyện về trận đấu đó. Chúng tôi tạo điều kiện tốt nhất để trọng tài làm việc. Mọi người cần hiểu chúng tôi không sắp xếp trọng tài bắt trận đấu mà do liên đoàn thể thao châu Á quyết định".

Như vậy Bộ trưởng Thanh niên & Thể thao Indonesia đã "đá quả bóng trách nhiệm" cho Liên đoàn thể thao châu Á. Ở trận đấu tranh cãi đó đã có 5 trọng tài từ 2 quốc gia Hàn Quốc và Lào làm nhiệm vụ.

Diễn biến mới nhất pencak silat sáng 29/8

- Nước chủ nhà Indonesia lại có thêm 1 tấm HCV từ nội dung biểu diễn đơn nam pencak silat.

- Như vậy tính đến 10h ngày 29/9, Indonesia đã có tổng cộng 9 tấm HCV môn pencak silat.

Ngỡ ngàng: VĐV châu Phi vơ vét HCV ”môn vua” ASIAD, Trung Quốc đau đầu

Điền kinh Trung Quốc đang bị uy hiếp trước những VĐV tới từ các nước châu Phi.

Chia sẻ
Theo Q.H (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện Asiad 2023
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN