Đưa "đánh phỏm" vào ASIAD: Indonesia ôm hận vì Trung Quốc

Thứ Ba, ngày 28/08/2018 19:05 PM (GMT+7)
Chia sẻ

(Tin thể thao, tin AISAD) Indonesia quyết định bỏ môn thể thao trí tuệ (cờ vua) để thay thế bằng đánh bài (bridge) vào thi đấu sau thành công ở SEA Games 2011, tuy nhiên ở đây có quá nhiều đối thủ lớn.

Sự kiện: Asiad 2023

Tại SEA Games 2011 khi là nước đăng cai tổ chức, Indonesia có quyết định đưa Contract bridge (bài tây) vào tranh tài lần đầu tiên ở Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Tất nhiên khi táo bạo đưa môn chơi này vào thi đấu, nước chủ nhà phải chắc chắn là họ giỏi nhất. Thực tế diễn ra đã chứng minh điều đó, Indonesia đứng đầu môn đánh bài SEA Games 2011 với 8 huy chương (4 HCV, 1 HCB và 3 HCĐ).

Đưa "đánh phỏm" vào ASIAD: Indonesia ôm hận vì Trung Quốc - 1

Đánh bài tại ASIAD đã kết thúc 3 nội dung, Trung Quốc giành 2 HCV và Singapore có 1 HCV

Nối tiếp thành công ấy, người Indonesia tiếp tục đưa Contract bridge (có thể thức gần giống đánh phỏm) vào thi đấu tại ASIAD 2018, tuy nhiên ở châu Á có rất nhiều quốc gia giỏi môn này, trong đó Trung Quốc là đoàn có những VĐV cực mạnh.

Điều đó được thể hiện qua sự vượt trội của Trung Quốc khi 3 nội dung thi đấu khép lại và họ giành tới 2 tấm HCV và 1 HCĐ. Ngược lại, các VĐV nước chủ nhà Indonesia dù cố gắng nỗ lực nhưng họ chỉ mới giành được 1 tấm HCĐ ở nội dung đồng đội nam.

Trung Quốc có trong đội hình những VĐV giàu kinh nghiệm từng tham dự các giải đấu lớn ở cấp châu lục và thế giới, nên họ đã giành 2 tấm HCV một cách đầy thuyết phục.

Ở nội dung đánh bài 3 đôi nam nữ, 6 VĐV Trung Quốc đã thể hiện sự vượt trội hoàn toàn khi đánh bại đội Thái Lan với tỷ số cách biệt 122-70 để giành HCV. Còn ở nội dung "siêu đồng đội nam nữ", các cặp đôi Trung Quốc cũng không khó để vượt qua Hong Kong (Trung Quốc) với kết quả 134-37 để có được tấm HCV thứ 2.

Đưa "đánh phỏm" vào ASIAD: Indonesia ôm hận vì Trung Quốc - 2

Gương mặt những cao thủ đã mang về 2 HCV cho Trung Quốc ở môn đánh bài

Nội dung mà Trung Quốc thất bại ở bán kết và giành tấm HCĐ thì người Singapore đã giành được tấm HCV. Như vậy, một nửa số nội dung đánh bài ở ASIAD đã khép lại, lúc này Indonesia mới có được 1 HCĐ, có vẻ như toan tính làm "bá chủ" môn thể thao này của họ đã bị những cao thủ tới từ Trung Quốc phá hỏng.

Đưa "đánh phỏm" vào ASIAD: Indonesia ôm hận vì Trung Quốc - 3

Các VĐV đánh bài Singapore cũng có được tấm HCV

”Đánh phỏm” ở ASIAD: Cụ 85 tuổi thất bại, tỷ phú 78 tuổi giật HCĐ

Cuộc đua ở môn đánh bài gần giống "Đánh phỏm" ở ASIAD 2018 đã diễn ra kịch tính.

Chia sẻ
Theo Q.H ([Tên nguồn])
sự kiện Asiad 2023
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN