Cả châu Á choáng: Indonesia giành 14/16 HCV pencak silat ở ASIAD

Thứ Năm, ngày 30/08/2018 10:21 AM (GMT+7)
Chia sẻ

(Tin thể thao, tin ASIAD) Chỉ riêng môn pencak silat đã mang về cho đoàn Indonesia tới 14 tấm HCV trong tổng số 16 HCV của môn thể thao mới được nước chủ nhà đưa vào thi đấu ASIAD.

Video Nguyễn Văn Trí đánh bại đối thủ Malaysia (Nguồn tư liệu: Đài truyền hình kỹ thuật số VTC)

Pencak silat được biết tới là môn võ có nguồn gốc tại Indonesia và đã phát triển ở nhiều nước châu Á như Malaysia, Philippines và Việt Nam. Đây được coi là "quốc võ" của người Indonesia nên thật dễ hiểu trong lần đăng cai kỳ ASIAD 18 họ đã đưa pencak silat lần đầu tiên thi đấu tại Á vận hội.

Cả châu Á choáng: Indonesia giành 14/16 HCV pencak silat ở ASIAD - 1

Việt Nam khiến Indonesia "vỡ mộng" thống trị toàn bộ HCV pencak silat

Ban tổ chức nước chủ nhà đã đưa tổng cộng 16 nội dung tranh tài 16 bộ huy chương vào ASIAD 2018. Một kết quả không tưởng đã diễn ra, khi kết thúc 8 bộ huy chương vào hôm 27/8 người Indonesia giành trọn 8 HCV. Trong ngày thi đấu cuối cùng của pencak silat (29/8), nước chủ nhà cũng giành được 6 HCV, suýt lấy trọn 16 HCV.

Ngoài Indonesia chỉ có Việt Nam giành được 2 HCV, đến từ chiến thắng của Nguyễn Văn Trí và Trần Đình Nam ở các nội dung thi đấu đối kháng nam. Đáng chú ý, 2 HCV của đoàn Việt Nam có được đều đến sau các trận chung kết với các võ sỹ Malaysia, còn khi đấu đối kháng với Indonesia, các võ sỹ Việt Nam đã thua 4 trận. 

Pencak silat đã thị uy sức mạnh với cả châu Á trong đó có những đoàn cực mạnh như Malaysia, Philippines, Thái Lan và vượt qua Việt Nam trong 7 trận chung kết (4 đối kháng, 3 biểu diễn). Nhưng với việc trực tiếp ngăn nước chủ nhà giành trọn vẹn 16 bộ HCV ở ASIAD, rõ ràng Việt Nam là nước khiến Indonesia phải "nể" ở Á vận hội lần này.

TT

Đoàn thể thao

HCV

HCB

HCĐ

Tổng HC

1

 Indonesia

14

0

1

15

2

 Việt Nam

2

7

3

12

3

 Malaysia

0

4

4

8

4

 Thái Lan

0

2

5

7

5

 Singapore

0

2

3

5

6

 Lào

0

1

2

3

7

 Philippines

0

0

4

4

8

 Kyrgyzstan

0

0

2

2

9

 Iran

0

0

1

1

 Uzbekistan

0

0

1

1

Tổng HC

16

16

26

58

Việt Nam đứng thứ 2, nhưng kém Indonesia tới 12 HCV ở môn pencak silat

Nói cách khác, pencak silat Indonesia đã "đè mặt" cả châu Á thôn tính giành trọn HCV, song Việt Nam không để cho họ đạt được mục đích.

Nên nhớ trong 3 kỳ SEA Games gần nhất, Việt Nam đều giành ngôi số 1 khi có được nhiều HCV nhất, nên thật bất ngờ khi pencak silat lần đầu tiên được đưa vào ASIAD chúng ta lại có số lượng huy chương ít ỏi như vậy. Dẫu sao với 2 tấm HCV quý giá của Văn Trí và Đình Nam, thể thao Việt Nam đã có một kỳ ASIAD thành công.

Điều đặc biệt là trong 2 kỳ SEA Games gần nhất Indonesia đều không phải là đoàn có nhiều huy chương nhất, tuy nhiên họ đã "lột xác càn quét" HCV ở kỳ ASIAD 2018 mà họ là chủ nhà.

SEA Games 2017

TT

Đoàn thể thao

HCV

HCB

HCĐ

Tổng HC

1

 Malaysia

10

2

4

16

2

 Việt Nam

4

6

2

13

3

 Indonesia

2

4

9

15

SEA Games 2015

TT

Đoàn thể thao

HCV

HCB

HCĐ

Tổng HC

1

 Việt Nam 

3

5

2

10

2

 Indonesia 

3

3

5

11

3

 Malaysia 

3

2

3

8

Giật 2 HCV liên tiếp: Việt Nam bay cao ở châu Á, thành ”đại gia” ĐNÁ

Có thêm 2 tấm HCV ASIAD 2018, đoàn thể thao Việt Nam bay vọt trên bảng xếp hạng.

Chia sẻ
Theo Q.H ([Tên nguồn])
sự kiện Asiad 2023
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN