Trận đấu nổi bật

daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-

Dàn hot girl bóng chuyền Ninh Bình khoe cúp, người đẹp Kim Huệ nói về "mắt thần”

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Trong khi dàn sao của Ninh Bình Doveco rạng rỡ khoe cúp vô địch giải bóng chuyền nữ Cúp LienVietPostBank 2022 thì HLV Kim Huệ tỏ ra không ưng ý với công nghệ Video Challenge Eyes.

Dàn hot girl Ninh Bình Doveco khoe cúp

Trên trang cá nhân của mình, hàng loạt "chân dài" của đội bóng Ninh Bình Doveco đã đăng tải hình ảnh rạng rỡ bên chiếc cúp vô địch giải bóng chuyền nữ Cúp LienVietPostBank 2022.

Dàn hot girl Ninh Bình Doveco khoe cúp vô địch

Dàn hot girl Ninh Bình Doveco khoe cúp vô địch

Trong trận chung kết diễn ra tối ngày 22/10, Ninh Bình Doveco đã nghẹt thở đánh bại đội chủ nhà Kinh Bắc Bắc Ninh có ngoại binh chất lượng Onuma Sittirak sau 5 set đấu căng thẳng với các tỉ số 25-19, 15-25, 15-25, 25-19 và 15-7 để đăng quang và giành lấy số tiền thưởng 15.000 USD (khoảng 372 triệu đồng).

Đáng chú ý, đây là danh hiệu lớn đầu tiên của Ninh Bình Doveco trong mùa giải này, cũng là đầu tiên kể từ khi dàn sao hàng đầu Việt Nam như Lê Thanh Thúy, Đinh Thị Thúy, Lưu Thị Huệ hay Nguyễn Thị Trinh gia nhập Ninh Bình Doveco và trở thành đồng đội của Bích Tuyền. Đây là lý do khiến chức vô địch này càng trở nên ý nghĩa với dàn "hot girl" kể trên.

Người đẹp bóng chuyền Kim Huệ nhận xét về công nghệ “mắt thần” Challenger Eyes

Theo đó, HLV của Vietinbank cho rằng mặc dù có hệ thống Video Challenge Eyes nhưng công nghệ này đã hoạt động không thực sự hiệu quả tại Cúp LienVietPostBank 2022 vừa qua khi một số tình huống nhạy cảm, ban huấn luyện đội bóng không được Challenge mà chỉ nghe báo lại qua trọng tài khiến HLV và VĐV không hài lòng.

HLV Kim Huệ chưa hài lòng về công nghệ Video Challenge Eyes do trọng tài trong nước vận hành

HLV Kim Huệ chưa hài lòng về công nghệ Video Challenge Eyes do trọng tài trong nước vận hành

Bên cạnh đó, một số tình huống khi ban huấn luyện các đội yêu cầu xem kỹ lại một số pha bóng tranh cãi thì lại nhận được thông báo từ phía trọng tài Challenge rằng "Hệ thống Challenge không xác định được pha bóng". Điều này khiến các quyết định của trọng tài chính đưa ra chưa thật sự chính xác và thiếu thuyết phục.

Điều này đến từ việc Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã quyết định để các trọng tài trong nước vận hành công nghệ Video Challenge Eyes mà không thuê sự hỗ trợ của chuyên gia ngoại. HLV Kim Huệ hi vọng sẽ có những khóa học, đào tạo để giúp các trọng tài trong nước vận dụng hệ thống này một cách nhuần nhuyễn và chuyên nghiệp hơn nữa.

Chủ công Thanh Thúy lên dây cót cho đồng đội trước ngày ra quân tại Nhật Bản

Mới đây, chủ công cao 1m93 Trần Thị Thanh Thúy đã đăng tải bức ảnh chụp cô cùng các đồng đội tại CLB PFU BlueCats với biểu tượng ngọn lửa nhằm lên dây cót tinh thần cho đội bóng trước thềm mùa giải vô địch quốc gia Nhật Bản 2022/2023 khởi tranh.

Thanh Thúy lên dây cót tinh thần cho đồng đội

Thanh Thúy lên dây cót tinh thần cho đồng đội

Thanh Thúy là một trong những ngoại binh được chờ đợi nhất ở mùa giải mới. Cô cũng là cây ghi điểm hàng đầu và là VĐV cao nhất trong đội hình đội bóng có biệt danh “Mèo Xanh”. Sau khi thành công tái ký hợp đồng với Thanh Thúy ở mùa giải này, ban lãnh đạo PFU BlueCats đặt mục tiêu sẽ lọt vào top 4 quốc gia.

Trận đấu đầu tiên của Thanh Thúy và đồng đội tại giải VĐQG Nhật Bản 2022 sẽ là màn đón tiếp CLB Toray Arrows diễn ra vào 12h ngày 29/10.

Hot girl Mộng Kha và đồng đội vào chung kết bóng chuyền hạng A quốc gia

Ở trận đấu cạnh tranh tấm vé vào chung kết giải bóng chuyền hạng A quốc gia 2022 diễn ra tối ngày 23/10, đội bóng chuyền nữ TP.HCM đã xuất sắc đánh bại Hà Nội với tỉ số 3-0 (25-11, 25-10 và 25-18).

Mộng Kha và đồng đội sớm giành vé vào chung kết giải bóng chuyền hạng A quốc gia 2022

Mộng Kha và đồng đội sớm giành vé vào chung kết giải bóng chuyền hạng A quốc gia 2022

Với đội hình được đánh giá rất cao như Trần Thị Cẩm Tú, đội trưởng Trương Mộng Kha, Ngô Thị Lương Quỳnh hay Libero Nguyễn Thị Bé Thu, đoàn quân của HLV Trần Thị Thu Hiền cho thấy mình là ứng viên số 1 cho chức vô địch cũng là tấm vé duy nhất lên hạng vào năm sau.

Nội dung bóng chuyền nữ tại giải hạng A quốc gia năm nay có 5 đội bóng gồm Hà Nội, TP.HCM, Nghệ An, Thái Nguyên và Hải Dương. Các đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm, chọn ra hai đội đứng đầu bảng vào thi đấu trận chung kết. Đội giành chức vô địch sẽ sở hữu tấm vé lên hạng duy nhất, lên chơi tại giải vô địch quốc gia vào năm sau.

Chung kết Cúp LienVietPostBank 2022 gây “sốt”

Theo ghi nhận của ban tổ chức, trận chung kết bóng chuyền nữ Cúp LienVietPostBank 2022 đã thu hút lượng khán giả xem trực tiếp cực lớn trên các nền tảng mạng xã hội, trong đó có kênh đạt đến hơn 120.000 người xem trực tiếp trong cùng 1 thời điểm. Đây là một kỷ lục hiếm có trong làng bóng chuyền Việt Nam.

Onuma Sittirak thu hút lượng khán giả "khủng" xem trận chung kết

Onuma Sittirak thu hút lượng khán giả "khủng" xem trận chung kết

Sở dĩ có con số ấn tượng như vậy bởi đội bóng góp mặt trong trận chung kết là Kinh Bắc Bắc Ninh sở hữu tượng đài một thời của bóng chuyền Thái Lan là “Búa máy” Onuma Sittirak. Điều này đã thu hút một lượng khán giả lớn từ Thái Lan theo dõi trận đấu này.

Bên cạnh đó, sau khi Onuma đánh bại hàng loạt tuyển thủ quốc gia đang thi đấu cho Bộ Tư lệnh Thông tin ở bán kết, đông đảo người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam quan tâm đến trận chung kết khi mà đối thủ của Kinh Bắc Bắc Ninh là Ninh Bình Doveco cũng sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia.

Nguồn: [Link nguồn]

Hot girl bóng chuyền Việt Nam giải mã ngoại binh Thái Lan, bất ngờ Hoa khôi

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Hot girl bóng chuyền Lê Thanh Thúy đã tạo nên bước ngoặt cho trận chung kết giữa Ninh Bình Doveco và Kinh Bắc Bắc Ninh tại giải bóng chuyền Cúp LienVietPostBank...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Phong ([Tên nguồn])
Bóng chuyền Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN