Kinh tế 24h: Chứng khoán rơi sâu, VN-Index đánh mất mốc 1.750 điểm
Mỗi lượng vàng miếng tăng gần 4 triệu đồng; Nghiên cứu phát triển quỹ ETF vàng... là những tin tức kinh tế - thị trường nổi bật nhất 24h qua.
Chứng khoán rơi sâu, VN-Index đánh mất mốc 1.750 điểm
Sáng 17/10, VN-Index mở cửa tích cực, vượt mốc 1.775 điểm nhờ dòng tiền mạnh, nhưng nhanh chóng đảo chiều do áp lực chốt lời. Các cổ phiếu trụ như Vingroup (VIC, VHM, VRE) giảm 2-3%, trong khi MSN, VJC tăng nhẹ nhưng không đủ kéo thị trường. Một số mã như NHA, BMP, KHP, VPS, VPG tăng 3-7%, nhưng thanh khoản hạn chế. Đến trưa, VN-Index mất 13,43 điểm (-0,77%), còn 1.753,32 điểm, với 126 mã tăng, 170 mã giảm, thanh khoản đạt 17.097 tỷ đồng.
Chứng khoán rơi sâu, VN-Index đánh mất mốc 1.750 điểm
Chiều cùng ngày, áp lực bán gia tăng, đẩy VN-Index xuống đáy 1.728 điểm, đóng cửa tại 1.731,19 điểm, giảm 35,66 điểm (-2,02%). Toàn sàn có 96 mã tăng, 236 mã giảm, 40 mã đứng giá. Nhóm viễn thông là điểm sáng duy nhất, tăng 0,47%, trong khi tài chính giảm mạnh nhất (-1,79%), với các mã ngân hàng và chứng khoán như SHB, VPB, MBB, VIX, VND, SSI, HDB, TPB, TCB lao dốc; SHB giao dịch đột biến hơn 115 triệu cổ phiếu. Nhóm bất động sản mất 3,26%, với PDR, VRE, KHG, TCH, KDH, VHM, KBC, HDG giảm sâu. Hàng tiêu dùng cơ bản giảm 1,14%, với MSN, HAG, VNM, DBC điều chỉnh.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh, giá trị gần 1.963 tỷ đồng, tập trung vào VSH, VRE, SSI, VCI, VND. Thị trường chịu áp lực lớn từ chốt lời và thiếu lực đỡ từ các nhóm ngành chính, dẫn đến phiên giảm sâu, đánh mất mốc 1.750 điểm.
Nghiên cứu phát triển quỹ ETF vàng
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đang nghiên cứu phát triển quỹ ETF vàng để giảm nhu cầu nắm giữ vàng vật chất, tạo kênh đầu tư an toàn và tránh "chảy máu" ngoại tệ. Ông Bùi Hoàng Hải, Phó chủ tịch SSC, cho biết đây là một phần trong kế hoạch cải tổ thị trường kim loại quý. Quỹ ETF vàng mô phỏng giá vàng, giao dịch như cổ phiếu trên sàn chứng khoán, giúp nhà đầu tư tham gia thị trường mà không cần sở hữu vàng vật chất, giảm chi phí và rủi ro lưu trữ.
Thách thức lớn là cần một thị trường vàng tập trung. Ngân hàng Nhà nước đang soạn dự thảo thí điểm sàn giao dịch vàng, nhưng cần thời gian xây dựng kho bãi lưu ký và tiêu chuẩn quản lý. Bà Nguyễn Ngọc Anh từ SSIAM nhấn mạnh ETF vàng giúp ổn định vĩ mô, luân chuyển nguồn lực thay vì "chết" trong két sắt.
Kinh nghiệm từ Hàn Quốc, nơi quỹ ETF vàng lớn nhất trị giá 1,5 tỷ USD, cho thấy cần cơ quan chứng nhận chất lượng vàng (độ tinh khiết 99,99%), trung tâm lưu ký và chính sách ưu đãi thuế (miễn thuế lợi nhuận, chỉ áp VAT 10% khi rút vàng). Chuyên gia đề xuất xây dựng chỉ số vàng trong nước, giảm chênh lệch với quốc tế để thu hút nhà đầu tư.
Giá vàng trong nước tăng mạnh, SJC niêm yết 151,5 - 153 triệu đồng/lượng, nhẫn trơn 150 - 152,2 triệu đồng, do nhu cầu cao và nguồn cung khan hiếm. Ngân hàng Nhà nước dừng bán vàng can thiệp và chưa cấp phép nhập khẩu, khiến thị trường càng căng thẳng.
Ấn Độ giảm mua 50% dầu Nga
Ấn Độ đang cắt giảm 50% lượng dầu nhập khẩu từ Nga, theo nguồn tin từ Nhà Trắng mà Reuters trích dẫn, sau các cuộc đàm phán thương mại hiệu quả giữa Washington và New Delhi. Các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã đặt hàng cho tháng 11, khiến dữ liệu giảm sẽ phản ánh từ tháng 12/2025 hoặc 1/2026. Bộ Dầu mỏ Ấn Độ chưa bình luận.
Dầu Nga hiện chiếm 36% nhập khẩu dầu của Ấn Độ, khoảng 1,75 triệu thùng/ngày. Ngày 15/10/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Thủ tướng Narendra Modi cam kết ngừng mua dầu Nga. Tuy nhiên, Ấn Độ ưu tiên bảo vệ lợi ích người tiêu dùng, sẵn sàng đa dạng hóa nguồn cung và mua thêm dầu Mỹ nếu giá cạnh tranh.
Ấn Độ là nhà nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, phụ thuộc 85% nguồn ngoài. Từ 2022, nước này chuyển hướng mua dầu Nga giá rẻ, trở thành khách hàng lớn thứ hai sau Trung Quốc. Tổng thống Nga Vladimir Putin dự báo sản lượng dầu chỉ giảm nhẹ năm nay; Phó thủ tướng Alexander Novak khẳng định hợp tác với Ấn Độ tiếp tục.
Áp lực từ Mỹ tăng cao: Ông Trump áp thuế bổ sung 25% lên hàng Ấn Độ từ 27/8/2025, nâng tổng mức 50%, do bất mãn với việc mua dầu Nga. Thỏa thuận thương mại song phương đình trệ sau 5 vòng đàm phán. Ngày 14/10, Anh trừng phạt tàu hàng và nhà máy lọc dầu Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, ảnh hưởng một cơ sở Nga tại Mumbai.
Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Rajesh Agarwal cho biết New Delhi sẽ mua dầu Mỹ nếu cạnh tranh. Trung Quốc tăng mua dầu Nga để bù đắp, với ít nhất 15 lô giao tháng 10-11/2025.
Mỗi lượng vàng miếng tăng gần 4 triệu đồng
Sáng 17/10, giá vàng miếng trong nước tăng mạnh, với SJC bán ra ở mức 153 triệu đồng/lượng, tăng gần 4 triệu so với hôm qua sau 5 lần điều chỉnh. Mở cửa, SJC niêm yết 150,7 - 152,2 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán 1,5 triệu đồng. PNJ, Doji, Bảo Tín Minh Châu và ACB báo giá tương tự, dao động 149,4 - 153 triệu đồng/lượng. Nhẫn trơn SJC cũng tăng 3 triệu đồng, đạt 150 - 152,2 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu ghi nhận mức 155,5 - 158,5 triệu đồng.
Giá vàng trong nước tăng mạnh
Nguồn cung vàng khan hiếm, nhiều cửa hàng như Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý tại Hà Nội treo biển hết hàng, chỉ còn trang sức. Người dân xếp hàng dài chờ mua, nhưng nhu cầu vượt xa lượng bán. Nguyên nhân do lượng khách mua tăng, trong khi Ngân hàng Nhà nước dừng bán vàng can thiệp và chưa cấp phép nhập khẩu vàng miếng, nguyên liệu từ đầu năm.
Giá vàng trong nước tăng theo đà thế giới, khi vàng giao ngay đạt 4.340 USD/ounce (tương đương 138,2 triệu đồng/lượng), do nhà đầu tư tìm tài sản trú ẩn giữa căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và kỳ vọng Fed giảm lãi suất. Giá bạc cũng tăng, Phú Quý niêm yết 2,06 - 2,129 triệu đồng/lượng, nhưng sản phẩm bạc tích trữ cũng hết hàng tại nhiều nơi.
Giá vàng thế giới lên trên 4.300 USD
Giá vàng thế giới vượt mốc 4.300 USD, đạt kỷ lục mới 4.367 USD/ounce vào sáng 17/10, sau khi tăng 118 USD trong phiên 16/10. Đây là lần thứ 4 liên tiếp giá vàng lập đỉnh, nhờ nhà đầu tư tìm đến tài sản trú ẩn an toàn giữa căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc và kỳ vọng Fed tiếp tục giảm lãi suất. Từ đầu năm, giá vàng tăng hơn 60%, do yếu tố địa chính trị, lực mua từ ngân hàng trung ương, quỹ ETF và xu hướng phi đôla hóa.
Giá vàng thế giới tăng không ngừng nghỉ
Nhà phân tích Zain Vawda dự báo nếu quan hệ Mỹ - Trung xấu đi, giá vàng có thể chạm 5.000 USD. Căng thẳng thương mại gia tăng khi Mỹ chỉ trích Trung Quốc siết xuất khẩu đất hiếm. Ngoài ra, Tổng thống Trump thảo luận với lãnh đạo Nga và Ukraine về chiến sự, làm tăng nhu cầu trú ẩn. Fed được dự báo giảm lãi suất trong tháng 10 và 12, hỗ trợ giá vàng trong môi trường lãi suất thấp.
Bên cạnh vàng, giá bạc đạt đỉnh 54,1 USD/ounce, bạch kim và palladium tăng lần lượt lên 1.706 USD và 1.606 USD. Dù có thể điều chỉnh ngắn hạn, xu hướng tăng của kim loại quý vẫn mạnh mẽ do nhu cầu trú ẩn và đồng đôla yếu.
Rửa tiền thời tài sản số: Mua dự án sạch bằng tiền bẩn, đánh sập để xóa dấu vết
Hiện tượng rửa tiền qua tài sản mã hóa ngày càng phổ biến, với nhiều thủ đoạn tinh vi như tạo ra dự án “sạch”, sau đó dùng tiền mã hóa phi pháp để mua lại, rồi chuyển tiền ngược lại cho các đối tượng trước khi “đánh sập” dự án nhằm xóa dấu vết. Ngoài ra, các đối tượng còn lợi dụng giao dịch cá nhân trên “chợ đen”, cung cấp giấy tờ giả hoặc chia nhỏ giao dịch để né hệ thống cảnh báo.
Tài sản số. Ảnh minh hoạ
Ngày 15/9, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 27/2025 nhằm siết chặt phòng, chống rửa tiền trong bối cảnh tài sản mã hóa phát triển. Thông tư nhấn mạnh quản lý theo hướng đánh giá rủi ro, yêu cầu các tổ chức tài chính định kỳ rà soát khách hàng, giám sát giao dịch, kể cả khi khách hàng không có tài khoản.
Tại hội thảo phổ biến ngày 16/10, đại diện Bộ Công an cho biết Việt Nam hiện chưa ghi nhận việc dùng tài sản mã hóa để tài trợ khủng bố, nhưng nguy cơ rửa tiền vẫn đáng lo. Ước tính có khoảng 26 triệu tài khoản tài sản số tại Việt Nam.
Riêng trong lĩnh vực bất động sản – nơi có nguy cơ rửa tiền cao, Chủ tịch HoREA cho rằng Thông tư 27 sẽ giúp thị trường minh bạch, hạn chế hiện tượng đầu cơ, thổi giá và rửa tiền. Ông đề xuất đẩy mạnh đào tạo pháp lý cho các sàn giao dịch, môi giới và chủ đầu tư để nâng cao tuân thủ và quản lý dòng tiền minh bạch hơn.
Ấn Độ nói cân nhắc mua dầu Mỹ nếu... rẻ
Ngày 15/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cam kết sẽ ngừng mua dầu từ Nga. Tuy nhiên, phía Ấn Độ phản hồi rằng ưu tiên của họ là đảm bảo lợi ích người tiêu dùng, nhấn mạnh việc duy trì nguồn cung an toàn và giá năng lượng ổn định. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết nước này sẵn sàng mở rộng và đa dạng hóa nguồn nhập khẩu nếu điều kiện thị trường phù hợp.
Bộ trưởng Thương mại Rajesh Agarwal khẳng định Ấn Độ sẵn sàng mua thêm dầu và khí đốt từ Mỹ nếu giá cả cạnh tranh. Hiện nay, dầu thô Nga (Urals) rẻ hơn dầu Brent khoảng 13 USD/thùng, khiến dầu Nga hấp dẫn hơn. Trong khi đó, dầu Mỹ (WTI) có giá khoảng 58 USD/thùng, cao hơn dầu Nga.
Ấn Độ hiện là nước tiêu thụ dầu Nga lớn thứ hai thế giới, sau Trung Quốc, và phụ thuộc vào nhập khẩu dầu mỏ tới 85% nhu cầu. Trước đây, Ấn Độ chủ yếu nhập dầu từ Trung Đông, nhưng từ 2022 đã chuyển sang mua nhiều từ Nga do giá rẻ.
Dù Mỹ muốn thúc đẩy thỏa thuận thương mại với Ấn Độ, tiến trình vẫn trì hoãn do bất đồng liên quan đến việc New Delhi tiếp tục mua dầu Nga. Để gây áp lực, Washington đã tăng thuế nhập khẩu hàng hóa từ Ấn Độ lên 50%.
Cổ phiếu Masan tăng trần
Ngày 16/10, cổ phiếu Masan (MSN) tăng trần, đóng vai trò trụ đỡ chính cho VN-Index trong bối cảnh thị trường chứng khoán giằng co mạnh. MSN tăng hết biên độ chỉ sau 30 phút giao dịch, giữ giá 88.200 đồng và đạt thanh khoản hơn 1.500 tỷ đồng – cao thứ hai toàn sàn. Cổ phiếu này thường xuyên “trắng bên bán” trong phiên.
Thông tin hỗ trợ là việc SK Group (Hàn Quốc) bán 42,6 triệu cổ phiếu MSN với giá 78.000–79.300 đồng, thu về khoảng 127 triệu USD. Masan khẳng định đây là giao dịch thỏa thuận, không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hay gây pha loãng cổ phiếu.
VN-Index kết phiên tăng gần 9 điểm, lên sát 1.767 điểm, dù trong phiên nhiều lần rung lắc và giảm dưới tham chiếu. Trên sàn HoSE, có 180 mã tăng và 129 mã giảm, cho thấy dòng tiền phân hóa. Trong rổ VN30, số mã tăng và giảm gần tương đương.
Ngoài MSN, các cổ phiếu hỗ trợ thị trường còn có VIC, VJC, GEE, VRE, trong khi VHM tác động tiêu cực nhất. Tổng giá trị giao dịch toàn sàn đạt hơn 40.300 tỷ đồng, tăng mạnh so với phiên trước. Khối ngoại trở lại mua ròng 527 tỷ đồng sau 5 phiên bán liên tiếp, tập trung vào NLG, DXG, GEX, VIX.
TP HCM phát hiện gần 8.000 vụ gian lận thương mại, hàng giả
Trong quý III/2025, TP HCM đã phát hiện 7.831 vụ vi phạm liên quan đến gian lận thương mại, hàng giả và hàng lậu. Trong đó, có 523 vụ hàng cấm, hàng lậu; 7.276 vụ gian lận thương mại và 32 vụ hàng giả. Tổng số tiền thu nộp ngân sách từ các vụ xử lý đạt hơn 2.900 tỷ đồng, bao gồm trên 1.500 tỷ đồng truy thu thuế. Công an TP HCM đã khởi tố 47 vụ án với 127 đối tượng liên quan.
Riêng trong tháng 9, thành phố tiến hành 2.769 cuộc kiểm tra, bắt giữ 38 vụ hàng cấm, 2.725 vụ gian lận thương mại và 6 vụ hàng giả. Tổng số tiền nộp ngân sách gần 1.100 tỷ đồng, trong đó truy thu thuế chiếm gần 680 tỷ. Cơ quan công an đã khởi tố 6 vụ án với 28 bị can.
Theo Ban Chỉ đạo 389, thủ đoạn buôn lậu và gian lận ngày càng tinh vi. Nhiều đối tượng lợi dụng hoạt động logistics, thương mại điện tử và khai sai thông tin hàng hóa để trốn thuế. Hàng lậu được ngụy trang dưới dạng hành lý, quà biếu hoặc container tạm nhập tái xuất. Cảng Tân Sơn Nhất cũng ghi nhận nhiều trường hợp sử dụng thông tin giả để vận chuyển hàng vi phạm.
TP HCM sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra tại các cảng, sân bay, chợ đầu mối, trung tâm thương mại và phối hợp liên ngành để xử lý các đường dây buôn lậu lớn, đặc biệt dịp cuối năm.
Khi hàng loạt các cửa hàng kinh doanh vàng đều thông báo hết vàng tích trữ, chợ đen lại trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi giá được đẩy lên mức 170...
Nguồn: [Link nguồn]
-17/10/2025 06:50 AM (GMT+7)



