Từ ngày 21/4, các giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên sẽ không còn được “lách” qua hệ thống chuyển tiền nhanh 24/7 bằng cách tách nhỏ lệnh như trước. Thay vào đó, toàn bộ các giao dịch lớn sẽ được xử lý theo hình thức chuyển khoản thường, khiến thời gian nhận tiền có thể kéo dài tới 24 giờ, tùy thời điểm thực hiện.
Cơ quan thuế tại một số địa phương ra thông báo, yêu cầu hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm không được sử dụng hóa đơn điện tử, phải hủy hóa đơn đã đăng ký, sẽ bị xử phạt nếu tiếp tục sử dụng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, cách áp dụng này chưa có cơ sở pháp lý rõ ràng.
Ông Phạm Chí Quang - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước - cho biết, từ cuộc họp ngày 9/4 đến nay, có khoảng 26 ngân hàng đã giảm lãi suất tiền gửi với mức điều chỉnh 0,1-0,5%/năm, chủ yếu là các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Việc giảm lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp là cần thiết nhưng phải đi kèm với kiểm soát rủi ro lạm phát.
Nhiều người mua căn hộ dịch vụ thuộc dự án Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn cho biết, mua nhà từ 2018 đến nay chưa có giấy chứng nhận quyền sở hữu, không nhận được tiền thuê nhà như cam kết của Công ty TNHH FLC Sầm Sơn Golf & Resort...
Thương hiệu HiPP đối mặt sức ép sau vụ thu hồi sản phẩm ăn dặm nghi chứa hoạt chất dùng trong thuốc diệt chuột. Tập đoàn thực phẩm trẻ em của Đức thành lập từ năm 1932, doanh thu khoảng 608 triệu euro mỗi năm, sử dụng hơn 3.000 lao động và phân phối sản phẩm tại nhiều thị trường châu Âu, châu Á.
Việc nhận tiền chuyển khoản dưới với nội dung như “giúp đỡ”, “ủy quyền”, “nhận hộ” hoặc “làm việc online”... có thể là dấu hiệu của hành vi rửa tiền hoặc lừa đảo.