"Đánh phỏm" ở ASIAD: Cụ 85 tuổi thất bại, tỷ phú 78 tuổi giật HCĐ

Thứ Hai, ngày 27/08/2018 13:05 PM (GMT+7)
Chia sẻ

(Tin thể thao, tin ASIAD) Đội của cụ ông 85 tuổi người Philippines không giành vé vào bán kết môn đánh bài ASIAD, trong khi đó tỷ phú 78 tuổi cùng các đồng đội đã mang HCĐ về cho Indonesia.

Sự kiện: Asiad 2023

Sau 6 ngày tranh tài ở các ván vòng loại, trong ngày hôm qua (26/8) đã diễn ra 3 lượt trận bán kết để xác định 3 tấm HCĐ đầu tiên của môn Contract bridge - đánh bài (thể thức thi đấu có 1 số điểm khá giống với đánh phỏm Việt Nam) ở một kỳ ASIAD.

"Đánh phỏm" ở ASIAD: Cụ 85 tuổi thất bại, tỷ phú 78 tuổi giật HCĐ - 1

Cụ ông 85 tuổi và đồng đội không giành vé vào bán kết nội dung đánh bài đồng đội nam

Đánh bài là môn thể thao thu hút được sự quan tâm của nhiều khán giả, không chỉ bởi đây là trò chơi mới mà ở đó còn xuất hiện những VĐV đặc biệt. Trong đó phải kể tới cụ ông 85 tuổi Kong Teyang tới từ Philippines, sau đó là nữ VĐV 81 tuổi người Malaysia - Lee Hung Fong và tỷ phú 78 tuổi người Indonesia Bambang Hartonto.

Đáng tiếc đội tuyển của VĐV già nhất các kỳ ASIAD, cụ Kong Teyang - Philippines chỉ xếp thứ 8 ở vòng loại nên không giành vé vào chung kết nội dung đánh bài đôi nam. Trong khi đó ở nội dung đánh bài "siêu nam nữ", cụ bà Lee Hung Fong cũng không thể giúp đội tuyển Malaysia giành vé vào bán kết.

Là một trong những VĐV xuất sắc của Indonesia, tỷ phú 78 tuổi Bambang Hartonto cùng các đồng đội đã đưa đội tuyển của mình lọt vào vòng bán kết. Đáng tiếc sau 2 ván ở bán kết, tuyển Indonesia chỉ giành được 60.000 điểm đứng thứ 4 và cùng nhận tấm HCĐ ở nội dung "siêu nam nữ" với đội Đài Loan (Trung Quốc).

Trong ngày hôm nay (27/8) diễn ra những trận chung kết ở 3 nội dung: Đồng đội nam, đồng đội nam nữ và siêu đồng đội nam nữ.

"Đánh phỏm" ở ASIAD: Cụ 85 tuổi thất bại, tỷ phú 78 tuổi giật HCĐ - 2

Tỷ phú 78 tuổi mang HCĐ về cho Indonesia

Đôi nét về Contract bridge (bài tây) môn thi ở ASIAD 2018

- Gồm 52 cây bài, có 4 người chơi, 2 người đối diện nhau là đồng đội (khá giống với "đánh phỏm" Việt Nam).

- Bridge có 4 phần: Chia bài, giao giá, đánh bài và tính điểm.

- Trò chơi này ra đời từ thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 thịnh hành ở Mỹ và Anh.

- Liên đoàn bridge thế giới (WBF) thành lập năm 1958 nay đã có 125 quốc gia thành viên với 1 triệu thành viên chính thức tính tới năm 2011.

”Đánh phỏm” ASIAD: Cụ ông 85 chơi tốt, ”Thần bài” nữ 81 tuổi ”gặp nguy”

Kết thúc ngày thi thứ 4, cuộc cạnh tranh giữa các "thần bài" vẫn rất quyết liệt.

Chia sẻ
Theo Q.H ([Tên nguồn])
sự kiện Asiad 2023
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN