Bi hài ASIAD: Võ sỹ Việt Nam nhận tỉ số 100-0 vẫn thua cuộc về nước

Thứ Sáu, ngày 24/08/2018 13:52 PM (GMT+7)
Chia sẻ

(Tin thể thao, tin ASIAD) Võ sỹ Đào Hồng Sơn "được" ban tổ chức ASIAD điền tên lên bảng tỷ số là thắng 100-0, tuy nhiên anh không giành quyền vào vòng đấu tiếp theo.

Ngày thi đấu chính thức thứ 6 tại ASIAD 2018, ngoài những môn thi truyền thống thì có Ju Jitsu là môn thể thao khá lạ xuất hiện. Ở môn võ thuật có nguồn gốc từ Nhật Bản và phát triển mạnh tại Brazil thì Việt Nam cũng có khá nhiều võ sỹ tham dự tại Á vận hội đang diễn ra tại Indonesia.

Bi hài ASIAD: Võ sỹ Việt Nam nhận tỉ số 100-0 vẫn thua cuộc về nước - 1

Đào Hồng Sơn "thắng" 100-0 nhưng chiến thắng thực sự là dành cho Khalid của U.A.E. Đây là một sự cố từ phía ban tổ chức

Vào trưa nay thì một số trận đấu tại vòng 1/8 đã khép lại. Ở hạng cân dưới 49kg nữ, võ sỹ Thanh Minh đánh bại đối thủ Tukrmenistan với tỷ số 3-0, còn Thu Trang để thua Nahid (Iran) 0-2. Ấn tượng hơn cả, ở hạng cân dưới 56kg của nam, Đào Hồng Sơn gây thắng đối thủ Alblooshi Khalid (U.A.E) với tỷ số 100-0.

Có một điều lạ, dù "thắng" với kết quả đặc biệt như vậy nhưng Hồng Sơn không giành vé vào vòng tiếp theo mà Khalid mới là người đi tiếp.

Nghi ngờ này được phóng viên truyền tải tới một chuyên gia Ju Jitsu tại Hà Nội và được giải đáp: "Đào Hồng Sơn đã bị đối thủ submission (knock-out kỹ thuật) nên thua với tỷ số 100-0. Kết quả kia chỉ là do ban tổ chức ASIAD viết nhầm mà thôi".

Sau khi xem kỹ lại thì đúng là ban tổ chức đã nhầm. Mặc dù ghi bên cột Hồng Sơn giành được 100 điểm nhưng ban tổ chức lại đặt chữ W (viết tắt của win = thắng cuộc) cho võ sỹ người U.A.E. Sự cố khá hy hữu của ban tổ chức đã khiến người hâm mộ Việt Nam mừng hụt.

Sững sờ ASIAD: Lin Dan chưa thi đấu, đến rồi về vẫn nhận HCV

"Ngồi mát ăn bát vàng", tay vợt cầu lông Trung Quốc không mất sức vẫn vô địch.

Chia sẻ
Theo Q.H (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện Asiad 2023
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN