World Cup không còn kẻ yếu, vì sao các đội châu Âu & Nam Mỹ chật vật?
Các đội tuyển châu Âu đã có khởi đầu không mấy ấn tượng tại World Cup năm nay.
Fan Australia ăn mừng tại Melbourne
Châu Âu chật vật
8 trận đầu tiên của World Cup 2026 có 5 đội tuyển châu Âu thi đấu, và trong số đó chỉ có 1 đội thắng: Scotland, và cũng chỉ thắng 1-0 trước Haiti bé nhỏ. Các đội châu Âu đang có khởi đầu thiếu ấn tượng ở giải năm nay.
Scotland là đội châu Âu duy nhất trong 5 đội đầu tiên ra quân đã có chiến thắng, và cũng chỉ thắng Haiti 1-0
Tất nhiên trong số đó chưa có các đại diện hàng đầu của giải, đêm nay mới có sự lâm trận của Đức và Hà Lan và ngày mai sẽ là Tây Ban Nha và Bỉ. Tuy nhiên việc những CH Czech, Thụy Sĩ, Bosnia, Thổ Nhĩ Kỳ không thắng là tín hiệu cho thấy các đội châu Âu sẽ không có một giải đấu dễ dàng.
Thổ Nhĩ Kỳ đã được đánh giá là đội mạnh nhất bảng của họ và có thể thắng Australia không quá khó khăn, dàn cầu thủ của Thổ Nhĩ Kỳ có không ít ngôi sao hàng đầu châu Âu ở mọi tuyến. Trong khi đó Thụy Sĩ chí ít cũng phải thắng được một Qatar đã đá cực dở tại World Cup 2022 và có dàn cầu thủ có phần kém ấn tượng hơn so với những lần vô địch Asian Cup trước đây, nhưng lại chơi rất vật vờ và có vẻ xem thường đối thủ.
Ngay cả trận thắng của Scotland cũng thiếu thuyết phục. Haiti hóa ra cho thấy một đội đến từ một đất nước nhỏ bé đói nghèo vẫn có thể chơi bóng có bài bản và thậm chí ép sân được đối phương. Đây là một Scotland đã đoạt vé vào thẳng vòng chung kết và dưới thời HLV Steve Clarke thậm chí thắng được cả Tây Ban Nha.
Bước nhảy vọt
CH Czech thua Hàn Quốc là điều thực ra có thể dự đoán trước: Đội bóng Trung Âu này đang trải qua một giai đoạn thiếu thốn cầu thủ kỹ thuật khiến lối chơi của họ chỉ dựa vào “lấy thịt đè người”, nhưng ngay cả lối chơi đó cũng khó khi họ vào giải mà không chuẩn bị cho việc thi đấu ở vùng đất cao. Trong khi đó Hàn Quốc có ngôi sao kỹ thuật, cũng có thể hình và đã đá giao hữu ở bang Utah để làm quen với độ cao trước khi vào giải.
Canada đá pressing rất rát đúng như phong cách của HLV Jesse Marsch, phong cách đặc trưng của các CLB thuộc Red Bull như Leipzig hay Leeds
Trận hòa của Bosnia trước Canada cho thấy họ dù có thể hình (và tận dụng thể hình đó để ghi bàn) nhưng Canada đã tiến bộ mạnh mẽ với lối chơi pressing tốc độ cao, dưới sự dẫn dắt của một HLV Jesse Marsch đã dẫn dắt nhiều đội thuộc tập đoàn Red Bull (Leipzig, Leeds, Salzburg đều đá pressing). Canada vẫn chưa có chiến thắng đầu tiên ở một kỳ World Cup, nhưng họ đã tiến rất xa cả về trình độ cầu thủ lẫn chiến thuật.
Australia ở vòng loại đã khởi đầu khá chật vật trước khi Tony Popovic được bổ nhiệm, ông này chuyển sang lối đá phòng ngự phản công vì bản thân Popovic là một trung vệ cao tới 1m93. Cách nghĩ của Popovic là phải buộc đối thủ chơi tạt bổng để các trung vệ của ông đánh đầu phá ra, và lối chơi này đã giúp Australia đoạt vé tới vòng chung kết với thành tích bất bại trong các trận do Popovic dẫn dắt.
Không có "nhược tiểu"?
Thách thức cho các đội châu Âu (và cả Nam Mỹ) là ở World Cup này, có không ít đội tuyển dù không có ngôi sao nổi bật nhưng vẫn sở hữu những điểm mạnh thể chất nhất định, và họ có HLV trưởng khai thác triệt để điểm mạnh đó. Canada toàn cầu thủ nhanh & sức bền nên đá pressing, Australia đá thấp và dụ đối thủ tạt bổng về phía các trung vệ “tòa tháp”, trong khi cầu thủ Haiti to như VĐV bóng bầu dục và dùng sức tì đè để đoạt quyền kiểm soát ở giữa sân.
Sẽ rất khó để thắng Australia nếu chơi tạt bổng, khi 3 trung vệ đá chính của họ đều cao từ 1m90 trở lên
Một số đội châu Âu đã không có sự hài hòa về mặt cấu trúc nhân sự, dẫn tới đấu pháp khá tệ. CH Czech chỉ có bài bóng bổng cho các cầu thủ to con trong khi khâu làm bóng sống rất nghèo nàn và bị Hàn Quốc lấn lướt, còn Thổ Nhĩ Kỳ thì ngược lại, chẳng có trung phong to cao dẫn đến các quả tạt toàn hướng về những tiền đạo cao chưa đến 1m80 bị Australia phong tỏa. Scotland tổ chức đá 4-4-2 trước Haiti khiến họ vừa thua thiệt về sức mạnh, vừa thua cả về quân số so với tuyến giữa hộ pháp của đối thủ.
Giờ sẽ là lúc chúng ta bắt đầu xem những ứng cử viên vô địch thực sự tới từ châu Âu nhập trận, và họ có thể sẽ thắng nhiều hơn so với 5 đội châu Âu đầu tiên nhập cuộc. Nhưng 5 đội châu Âu đầu tiên sẽ là lời cảnh báo rằng World Cup tăng lên 48 đội không có nghĩa sẽ có nhiều “nhược tiểu” để bắt nạt, những đội này đều có thế mạnh và đều có khả năng gây bất ngờ.
|
Kết quả ra quân của 5 đội châu Âu đầu tiên tại World Cup Hàn Quốc 2-1 CH Czech Canada 1-1 Bosnia Thụy Sĩ 1-1 Qatar Scotland 1-0 Haiti Thổ Nhĩ Kỳ 0-2 Australia |
Là ứng viên hàng đầu cho ngôi vương World Cup, nhưng màn trình diễn của ĐT Brazil trong ngày ra quân vẫn chưa đủ sức thuyết phục.
Nguồn: [Link nguồn]
-14/06/2026 17:57 PM (GMT+7)




