Video: Trúng đòn tập kích, nhà máy khí đốt Ukraine cháy dữ dội
Đòn tập kích bằng hơn 300 máy bay không người lái (UAV) và tên lửa của Nga gây mất điện trên 8 khu vực ở Ukraine, trong khi Tổng thống Ukraine Zelensky chuẩn bị lên đường sang Mỹ để gặp Tổng thống Donald Trump.
Video: Nhà máy xử lý khí đốt Shebelinka cháy dữ dội do bị UAV đánh trúng (nguồn: The Guardian)
Hôm 16/10, giới chức Ukraine cho hay, quân đội Nga phóng hàng trăm UAV và hàng chục tên lửa, tập kích dữ dội các cơ sở năng lượng ở Ukraine và gây mất điện trên 8 khu vực.
Vụ tập kích xảy ra vào thời điểm Tổng thống Ukraine Zelensky chuẩn bị có chuyến thăm Washington và sẽ gặp Tổng thống Mỹ Trump để thảo luận về các biện pháp nhằm chấm dứt xung đột.
“Hiện tại, hòa bình ở Trung Đông đang tạo ra động lực quan trọng. Điều này cũng có thể xảy ra ở châu Âu. Đó chính xác là những gì tôi sẽ thảo luận trong hôm nay và ngày mai ở Washington”, ông Zelensky viết.
Một trong những cơ sở năng lượng ở Ukraine bị hư hại nghiêm trọng trong vụ tập kích hôm 16/10 là Nhà máy xử lý khí đốt Shebelinka ở Kharkiv. Nhà máy này thuộc Công ty Naftogaz (Ukraine).
Nhân viên tại Shebelinka nói với The Guardian (báo Anh) rằng, nhà máy bị UAV đánh trúng lúc 5 giờ 30 phút sáng 16/10, gây ra ít nhất 2 vụ cháy bên trong cơ sở. Vào thời điểm The Guardian đưa tin, đám cháy ở nhà máy Shebelinka vẫn chưa được dập tắt.
“Nhiều khu vực bị tấn công cùng lúc. Hoạt động của một số cơ sở quan trọng đã dừng lại”, ông Sergii Koretskyi – Giám đốc điều hành của Naftogaz – cho biết.
Không quân Ukraine hôm 16/10 tuyên bố, quân đội Nga phóng 320 UAV và 37 tên lửa, trong đó, 283 UAV và 5 tên lửa bị bắn hạ. Vụ tập kích chủ yếu nhắm vào vùng Kharkiv ở phía bắc và Poltava ở phía đông Ukraine.
Hôm 16/10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội nước này đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng và các cơ sở công nghiệp – quân sự trong lãnh thổ Ukraine. Đây là đòn “đáp trả” sau khi lực lượng Ukraine liên tục nhắm mục tiêu vào “hạ tầng dân sự” Nga.
Tên lửa siêu thanh Kinzhal cũng được sử dụng trong cuộc tấn công này.
Hôm 9/10, Bloomberg (báo Mỹ) đưa tin, các vụ tập kích của Nga đã phá hủy khoảng 60% sản lượng khí đốt của Ukraine, buộc nước này phải chi 2,2 tỷ USD để nhập khẩu khẩn cấp khí đốt, tránh khủng hoảng năng lượng vào mùa đông.
Nguồn: [Link nguồn]
-17/10/2025 00:33 AM (GMT+7)