Trận đấu nổi bật

iga-vs-suzan
United Cup
I. Swiatek
2
S. Lamens
0
coco-vs-maria
United Cup
C. Gauff
2
M. Sakkari
0
daniil-vs-frances
Brisbane International presented by ANZ
Daniil Medvedev
2
Frances Tiafoe
0
taylor-vs-stefanos
United Cup
T. Fritz
0
S. Tsitsipas
2
lorenzo-vs-tomas-martin
Bank of China Hong Kong Tennis Open
Lorenzo Musetti
2
Tomas Martin Etcheverry
1
mirra-vs-olivia
Brisbane International presented by ANZ
Mirra Andreeva
2
Olivia Gadecki
1
marin-vs-nuno
Bank of China Hong Kong Tennis Open
Marin Cilic
0
Nuno Borges
2
kimberly-vs-amanda
Brisbane International presented by ANZ
Kimberly Birrell
0
Amanda Anisimova
2
belinda-vs-solana
United Cup
B. Bencic
2
S. Sierra
0
andrey-vs-yibing
Bank of China Hong Kong Tennis Open
Andrey Rublev
2
Yibing Wu
1
stan-vs-sebastian
United Cup
S. Wawrinka
0
S. Baez
2

Nóng nhất thể thao tối 1/1: Nguyễn Thị Oanh vô địch giải chạy đầu năm 2026

(Tin thể thao) Nguyễn Thị Oanh giành chiến thắng đầu năm 2026 tại giải Vietnam International Half Marathon, bảo vệ thành công ngôi vô địch 21km nữ, mở đầu đầy ấn tượng cho mùa giải mới của điền kinh Việt Nam.

Nguyễn Thị Oanh có danh hiệu đầu tiên năm 2026

Tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh đã có một khởi đầu ấn tượng trong năm 2026 khi giành chiến thắng tại giải Vietnam International Half Marathon (VIHM) 2026, diễn ra vào sáng ngày 1/1 tại thủ đô Hà Nội. Cô về đích đầu tiên ở cự ly bán marathon 21km nữ với thời gian 1 giờ 16 phút 38 giây, bảo vệ thành công ngôi vô địch mà cô đã giành được trong năm 2025. Mặc dù không thể phá kỷ lục quốc gia mà chính cô đang giữ (1 giờ 13 phút 22 giây), chiến thắng này vẫn là một kết quả khích lệ lớn đối với Oanh trong năm mới, đồng thời khẳng định sự vượt trội của cô trong làng điền kinh Việt Nam.

Nguyễn Oanh đứng trên bục cao nhất tại VIHM 2025

Nguyễn Oanh đứng trên bục cao nhất tại VIHM 2025

Giải bán marathon quốc tế 2026 có sự tham gia của nhiều tuyển thủ quốc gia và các vận động viên quốc tế, đặc biệt là cuộc thi đấu cự ly 21km nam, nữ chuyên nghiệp. Trên đường đua nữ, Nguyễn Thị Oanh đã phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt từ các đối thủ như Lê Thị Lam và Nguyễn Khánh Ly. Tuy nhiên, với phong độ ổn định và khả năng chuyên môn vượt trội, Oanh đã giữ vững vị trí dẫn đầu và về đích với thành tích ấn tượng.

Ngoài chiến thắng của Nguyễn Thị Oanh, giải đấu còn chứng kiến sự tỏa sáng của các vận động viên khác. Cụ thể, ở cự ly bán marathon 21km nam, tuyển thủ Hoàng Nguyên Thanh đã về nhất với thời gian 1 giờ 07 phút 43 giây. Trong khi đó, Nguyễn Trung Cường đã có một cuộc đua kịch tính với VĐV Keny Kiptoo, cả hai đều về đích cùng thời gian 1 giờ 11 phút 06 giây và đứng ngay sau Hoàng Nguyên Thanh.

Ở các cự ly khác, VĐV trẻ Tòng Văn Hoàn giành chiến thắng ở cự ly 10km nam với thời gian 33 phút 00 giây, trong khi Đoàn Thu Hằng, người vừa giành HCB tại SEA Games 33-2025, chiến thắng ở cự ly 10km nữ với thành tích 37 phút 15 giây. Hoàng Thị Ngọc Anh là người về đích thứ hai ở nội dung này với thời gian 37 phút 18 giây.

Nguyễn Thị Oanh có danh hiệu đầu năm 2026

Nguyễn Thị Oanh có danh hiệu đầu năm 2026

Ở cự ly 5km, Lương Đức Phước giành chiến thắng ở nội dung nam với thời gian 15 phút 19 giây, trong khi Bùi Thị Thu Hà là người chiến thắng ở cự ly 5km nữ với thời gian 17 phút 42 giây. Cả hai vận động viên này đều đã có những thành tích ấn tượng tại SEA Games 33-2025.

Giải VIHM 2026 vẫn là một sự kiện thường niên, nằm trong chương trình của Liên đoàn điền kinh Việt Nam và được sự giám sát của Liên đoàn điền kinh châu Á. Giải đấu năm nay có tổng giải thưởng lên đến gần 600 triệu đồng. Tuy nhiên, dù có sự tham gia của nhiều vận động viên mạnh, không có tuyển thủ nào phá kỷ lục quốc gia trong các nội dung thi đấu.

Sabalenka sẵn sàng tái đấu Kyrgios với một điều kiện

Trên Tennis Up To Date, Aryna Sabalenka cho biết cô sẵn sàng tái đấu nam đồng nghiệp Nick Kyrgios sau thất bại 3-6, 3-6 trong trận đấu biển diễn độc đáo có tên “Battle of the Sexes”, diễn ra hôm 29/12/2025. Dù vậy, tay vợt nữ số 1 thế giới muốn thay đổi về luật để trận đấu có thể diễn ra cân bằng hơn:

Sabalenka thất bại dễ dàng trước Kyrgios

Sabalenka thất bại dễ dàng trước Kyrgios

“Chắc chắn tôi sẽ làm điều đó một lần nữa. Tôi thích phục thù và không muốn để mọi thứ kết thúc như vậy. Tôi nghĩ ở trận tiếp theo, chúng tôi sẽ nghĩ ra một thể thức khác. Tôi nghĩ tôi sẽ giữ nguyên kích thước sân đầy đủ, nhưng tôi sẽ được giao bóng 2 lần. Điều đó sẽ giúp cân bằng trình độ hơn rất nhiều. Tôi luôn nói rằng khi bạn thua, bạn đang học hỏi. Tôi đã học được rất nhiều về lối đánh của Kyrgios”.

Djokovic không có cửa đoạt Grand Slam thứ 25 lịch sử

Không ai trong lịch sử quần vợt nam có thể vượt tầm Djokovic. Nhưng việc chạm mốc 25 Grand Slam sẽ giúp "Nole" khẳng định vị thế tối thượng. Đã hơn 2 năm kể từ khi anh vô địch Grand Slam gần nhất (US Open 2023), Djokovic chưa thể lên ngôi thêm lần nào.

Cựu số 1 thế giới Yevgeny Kafelnikov đánh giá Djokovic khó có cửa cạnh tranh với Alcaraz hay Sinner để đoạt Grand Slam thứ 25 lịch sử: "Djokovic là tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại, không bàn cãi, nhưng cạnh tranh với những tay vợt trẻ hiện nay quá khó. Cậu ấy sắp 39 tuổi. Tin tôi đi, cơ thể và sự trao đổi chất ở tuổi này không cho phép phục hồi nhanh chóng hay di chuyển linh hoạt như tay vợt trẻ. Không ai đánh bại quy luật đó.

Djokovic gặp nhiều thách thức khi đã ở sườn dốc bên kia của sự nghiệp

Djokovic gặp nhiều thách thức khi đã ở sườn dốc bên kia của sự nghiệp

Một người 39 tuổi đơn giản là quá già để cạnh tranh với một tay vợt 22 tuổi ở đỉnh cao phong độ. Tại một số giải đánh tối đa 3 set, Djokovic có cơ hội. Nhưng khi bước vào trận chiến ở Grand Slam, cơ hội gần như là bất khả thi".

Djokovic và Sinner có thể lực vượt trội so phần còn lại

Djokovic và Sinner nổi bật nhất trong các tay vợt nam khi xét về mặt thể lực. Dù thuộc hai thế hệ khác nhau, cả hai có nhiều điểm chung: sự bền bỉ, phối hợp, phục hồi và hiệu quả di chuyển, giúp duy trì phong độ đỉnh cao qua các trận đấu dài và mùa giải khắc nghiệt.

Chuyên gia thể lực Marco Panichi đã phân tích sự vượt trội của 2 tay vợt này: "Một tay vợt nên giống như vận động viên thi đấu 7 môn phối hợp: không quá mạnh mẽ cũng không quá bùng nổ. Đó là sự cân bằng. Djokovic và Sinner là những người có thể lực vượt trội hơn cả".

Djokovic không có kế hoạch giải nghệ, quyết dự Olympic 2028

Novak Djokovic một lần nữa khẳng định anh không muốn gắn quyết định giải nghệ với bất kỳ mốc thời gian hay kỳ vọng nào. Với tay vợt người Serbia, Olympic Los Angeles 2028 là nguồn động lực, chứ không phải hạn chót cho sự nghiệp.

Sở hữu một sự nghiệp lẫy lừng nhưng Djokovic chưa muốn dừng lại

Sở hữu một sự nghiệp lẫy lừng nhưng Djokovic chưa muốn dừng lại

"LA 2028" được Djokovic xem là một cột mốc đầy ý nghĩa phía trước. Tay vợt 38 tuổi đặt mục tiêu tiếp tục thi đấu thêm vài năm nữa để góp mặt ở kỳ Olympic thứ sáu trong sự nghiệp, với tư cách đương kim vô địch đơn nam. Tuy nhiên, tham vọng của chủ nhân 24 danh hiệu Grand Slam không dừng lại ở đó.

Nếu thể trạng cho phép, Djokovic không muốn tự đặt ra bất kỳ giới hạn nào, miễn là anh vẫn duy trì được tính cạnh tranh và cơ thể còn đủ sức chịu đựng cường độ thi đấu đỉnh cao.

Ngỡ ngàng vấn đề tiền thưởng trận Sabalenka - Kyrgios

Aryna Sabalenka và Nick Kyrgios không nhận bất kỳ khoản tiền thưởng nào khi so tài trong trận đấu biểu diễn “Battle of the Sexes” diễn ra tại Dubai vào Chủ nhật vừa qua.

Cuộc đối đầu được tổ chức tại sân Coca-Cola Arena, nơi Nick Kyrgios giành chiến thắng thuyết phục 6-3, 6-3 trước tay vợt nữ số một thế giới người Belarus.

Theo tiết lộ của Stuart Duguid, trận đấu hoàn toàn không có tiền thưởng. Trả lời câu hỏi của nhà báo Rothenberg về việc liệu người chiến thắng có nhận được phần thưởng tài chính nào hay không, Duguid khẳng định: “Chỉ là danh dự mà thôi”.

Nói về lý do Sabalenka nhận lời tham dự, Duguid cho rằng sự kiện này giúp tay vợt Belarus nâng cao hình ảnh cá nhân, đồng thời mang lại hiệu ứng tích cực cho quần vợt nói chung.

Lewis Hamilton nguy cơ bị đội Ferrari thanh lý

Lewis Hamilton được cho là đã được Ferrari thông báo về việc đội đua đang để mắt tới một “ứng viên rõ ràng” nhằm thay thế anh, trong trường hợp những khó khăn tại Scuderia tiếp tục kéo dài. Cái tên được nhắc tới là Oliver Bearman.

Hamilton gia nhập Ferrari với mục tiêu chinh phục chức vô địch F1 thứ tám trong sự nghiệp trước khi giải nghệ. Tuy nhiên, mùa giải đầu tiên khoác áo đỏ của tay đua bảy lần vô địch thế giới lại diễn ra đầy thất vọng, khiến không ít ý kiến đặt dấu hỏi về việc liệu anh còn ở đỉnh cao phong độ hay không.

Trong bối cảnh bộ quy định mới về động cơ và khí động học sẽ chính thức áp dụng từ mùa giải 2026, đây được xem là cơ hội “tái khởi động” mà Ferrari cần để trở lại cuộc đua giành chiến thắng và danh hiệu. Nếu Scuderia không thể tận dụng bước ngoặt này, hoặc nếu Hamilton không khai thác tối đa chiếc xe được trao cho mình, mùa giải tới hoàn toàn có thể là mùa cuối cùng của anh trên đường đua F1.

Matt Brown không tin Francis Ngannou hối hận rời UFC

Francis Ngannou mới đây gây chú ý khi úp mở khả năng tái xuất UFC để đối đầu Jon Jones tại sự kiện đặc biệt dự kiến tổ chức ở Nhà Trắng vào tháng 6. Tuy nhiên, hy vọng đó nhanh chóng bị dội gáo nước lạnh khi Chủ tịch UFC Dana White thẳng thừng bác bỏ, khẳng định không có hứng thú hợp tác trở lại với “The Predator”.

Việc Ngannou nhắc tới kịch bản so găng với Jon Jones khiến nhiều người đặt câu hỏi: liệu cựu vô địch hạng nặng UFC có đang hối tiếc vì đã rời giải đấu? Trước đó, Ngannou chia tay UFC trong một cuộc “ly hôn” ồn ào, chấp nhận bỏ đai vô địch để ra đi theo dạng tự do, rồi ký hợp đồng với PFL, đồng thời thực hiện hai trận boxing đình đám gặp Tyson Fury và Anthony Joshua.

Kể từ khi rời UFC, Ngannou mới chỉ thượng đài MMA đúng một lần, với chiến thắng hủy diệt Renan Ferreira ngay trong hiệp một hồi năm 2024. Dù vậy, theo cựu võ sĩ UFC Matt Brown, việc Ngannou thể hiện sự quan tâm tới trận đấu với Jon Jones không đồng nghĩa với việc anh ta hối hận.

Brown cho rằng nếu nhìn vào khía cạnh quan trọng nhất của võ đối kháng chuyên nghiệp – tiền bạc – thì Ngannou đã quá thành công. Hai trận boxing mang lại cho tay đấm người Cameroon khoản thu nhập khổng lồ, đủ để khẳng định rằng quyết định rời UFC là hoàn toàn có cơ sở.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])
Theo dòng sự kiện: Điểm tin THỂ THAO
Xem thêm
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN