Nửa đêm, TT Trump “đánh úp” Trung Quốc bằng việc áp thuế 112 tỷ USD hàng hóa

Hôm nay(1/9), kế hoạch áp thuế mới của Tổng thống Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó, Chính phủ Mỹ sẽ tiến hành thu thuế quan bổ sung 15% đối với 112 tỷ USD.

Tổng thống Donald Trump thông báo, thuế quan đối với 112 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc sẽ bắt đầu có hiệu lực vào 1/9. Hàng hóa của Trung Quốc sẽ đắt hơn 15%, từ sữa, tã đến thiết bị thể thao.

Trước đó, cả thế giới thở phào nhẹ nhõm khi nghe thông báo hoãn thuế đối với 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc của ông Donald Trump, nhiều mặt hàng được xóa khỏi danh sách áp thuế ban đầu. Tuy nhiên, một số mặt hàng chủ lực vẫn được nhắm mục tiêu áp giá từ ngày 1/9. Danh sách các mặt hàng được áp thuế chính thức kéo dài 122 trang.

Thuế trả đũa của Trung Quốc sẽ dao động từ 5% đến 10% đối với 75 tỷ USD hàng hóa Mỹ cũng dự kiến sẽ có hiệu lực vào Chủ nhật. Vòng thuế quan mới nhất đánh vào hàng hóa Trung Quốc tập trung vào hàng tiêu dùng. Theo ước tính, một hộ gia đình Mỹ sẽ tiêu tốn trung bình 1.000 USD mỗi năm cho mặt hàng này.

Tổng thống Donald Trump thông báo, thuế quan đối với 112 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc sẽ bắt đầu có hiệu lực vào 1/9. Ảnh Reuters

Tổng thống Donald Trump thông báo, thuế quan đối với 112 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc sẽ bắt đầu có hiệu lực vào 1/9. Ảnh Reuters

Hơn 160 tổ chức hiệp hội doanh nghiệp Mỹ đã viết tâm thư gửi ông Trump, đề nghị ông hoãn kế hoạch áp thuế quan lên hàng hóa Trung Quốc. 30% công ty Mỹ cho rằng lợi nhuận quý 2 thấp là do thuế quan. Tuy nhiên, Donald Trump khẳng định, lợi nhuận thấp do sự yếu kém của các công ty và họ đang đổ lỗi cho thuế quan vì những khó khăn đang gặp phải.

Hơn thế nữa, ông Trump còn đe dọa sẽ có các biện pháp trừng trị cao hơn sau đợt áp thuế này. Nhưng Trung Quốc đã làm dịu tình hình đang căng thẳng và cho biết Bắc Kinh sẵn sàng giải quyết cuộc chiến thương mại với thái độ bình tĩnh, không trả đũa ngay sau đó.

Tổng thống Donald Trump cho biết hai bên đã có một cuộc đàm phán thương mại vào thứ Năm nhưng không có thông tin nào được đưa ra từ Nhà Trắng. Hai nước sẽ tiếp tục gặp nhau trực tiếp vào đầu tháng 9 tại Washington.

Cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới kéo dài hơn một năm rưỡi. Trung Quốc dường như đang cố tình kéo dài “trò chơi” để đẩy nhanh nỗ lực để củng cố thị trường nội địa, giảm sự phụ thuộc vào Mỹ.

Trung Quốc tiết lộ vũ khí mới trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung

Theo thông tin từ Tân Hoa Xã, giới chức Trung Quốc đang tiến hành thiết lập “Danh sách quản lý an ninh công nghệ quốc gia“...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khánh Đan (theo CNBC) ([Tên nguồn])
Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN