Giá trị của các cầu thủ Việt Nam vẫn thấp hơn khá nhiều so với mặt bằng chung của những nền bóng đá mạnh tại châu Á. Dù vậy, bảng định giá mới nhất từ Transfermarkt cho thấy nhiều tuyển thủ vẫn được đánh giá cao nhờ phong độ, kinh nghiệm và khả năng phát triển. Nguyễn Xuân Son đang dẫn đầu với khoảng cách rõ rệt, còn Nguyễn Đình Bắc gây chú ý khi đã nằm trong nhóm đắt giá nhất dù mới 21 tuổi.
1. Nguyễn Xuân Son – 550.000 euro
Nguyễn Xuân Son đang là cầu thủ Việt Nam có giá trị thị trường cao nhất, ở mức 550.000 euro. Tiền đạo của Nam Định đã khẳng định khả năng săn bàn tại V.League, đồng thời nổi bật nhờ thể hình, sức mạnh và khả năng tự xoay xở trên hàng công. Hợp đồng kéo dài đến tháng 6/2031 cũng giúp đội bóng chủ quản giữ lợi thế và duy trì giá trị của anh. Dù từng được định giá khoảng 600.000 euro, Xuân Son hiện vẫn vượt xa phần lớn cầu thủ nội và nằm trong nhóm cầu thủ đắt giá nhất V.League.
2. Nguyễn Quang Hải – 400.000 euro
Quang Hải hiện được định giá 400.000 euro, tăng nhẹ so với mức 375.000 euro trước đó. Dù đã 29 tuổi, tiền vệ của Công an Hà Nội vẫn giữ được giá trị nhờ kỹ thuật tốt, khả năng kiến tạo, sút xa và thực hiện các pha bóng cố định. Kinh nghiệm thi đấu quốc tế cùng vai trò quan trọng ở cả CLB lẫn đội tuyển Việt Nam giúp anh tiếp tục nằm trong nhóm cầu thủ nội đắt giá nhất.
3. Nguyễn Đình Bắc – 400.000 euro
Đình Bắc hiện được định giá 400.000 euro, ngang với Quang Hải dù mới 21 tuổi. Tiền đạo của Công an Hà Nội được xem là cái tên có khả năng tăng giá mạnh nhất trong danh sách nhờ tốc độ, khả năng đi bóng và sự linh hoạt trên hàng công. Tuổi đời còn trẻ cũng giúp anh có nhiều thời gian phát triển và sở hữu giá trị bán lại cao. Nếu tiếp tục duy trì phong độ, thường xuyên góp mặt ở đội tuyển Việt Nam hoặc có cơ hội thi đấu tại một giải đấu mạnh hơn, Đình Bắc hoàn toàn có thể vượt mốc 500.000 euro.
4. Nguyễn Filip – 350.000 euro
Nguyễn Filip hiện được định giá 350.000 euro, giảm từ mức khoảng 400.000 euro. Sự điều chỉnh này chủ yếu đến từ yếu tố tuổi tác khi thủ môn của Công an Hà Nội đã bước sang tuổi 33. Dù vậy, anh vẫn là thủ môn Việt Nam đắt giá nhất. Chiều cao 1,92 m, kinh nghiệm thi đấu nhiều năm tại châu Âu và khả năng chơi chân giúp Nguyễn Filip sở hữu những phẩm chất khác biệt so với mặt bằng chung.
5. Hoàng Đức và Bùi Hoàng Việt Anh – 325.000 euro
Vị trí thứ năm được chia sẻ bởi Hoàng Đức và Bùi Hoàng Việt Anh, khi cả hai cùng được định giá 325.000 euro. Hoàng Đức gây ấn tượng nhờ khả năng giữ bóng, thoát pressing và tổ chức lối chơi ở tuyến giữa. Trong khi đó, Việt Anh nổi bật với thể hình, sức mạnh không chiến và sự ổn định ở vị trí trung vệ. Hai trường hợp này cho thấy giá trị của một cầu thủ không chỉ được quyết định bởi số bàn thắng, mà còn phụ thuộc vào vai trò thi đấu, độ tuổi, thời hạn hợp đồng và mức độ khan hiếm ở từng vị trí.