Kinh tế 24h: Ông Trump dọa dừng mua một số hàng hóa Trung Quốc

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Dự án tiền số AntEx liên quan Shark Bình hoạt động ra sao?; 'Thịt bò Wagyu Nhật Bản cao cấp’ làm từ thịt trâu ở Hoài Đức; "Ông trùm" xe Mercedes-Benz báo lỗ quý thứ 2 liên tiếp... là những tin tức kinh tế - thị trường nổi bật 24h qua.

Ông Trump dọa dừng mua một số hàng hóa Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/10/2025, trên Truth Social, đe dọa chấm dứt nhập khẩu dầu ăn và một số mặt hàng khác từ Trung Quốc, nhằm đáp trả việc Bắc Kinh "cố tình" không mua đậu tương Mỹ, gây khó khăn cho nông dân. Ông khẳng định Mỹ có thể tự sản xuất dầu ăn, không cần phụ thuộc vào Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Trung Quốc là nước nhập khẩu đậu tương lớn nhất thế giới, nhưng từ sau vụ thu hoạch mùa thu, họ chưa mua lô nào từ Mỹ, chuyển sang Brazil và Argentina do thuế quan và tranh chấp thương mại. Nông dân Mỹ gặp khó khăn với giá nông sản thấp kỷ lục, khiến chính quyền Trump chuẩn bị gói cứu trợ 10-15 tỷ USD.

Ông Trump coi động thái của Bắc Kinh là chiến thuật đàm phán, hy vọng thảo luận với Chủ tịch Tập Cận Bình về đậu tương. Quan hệ thương mại hai nền kinh tế lớn nhất thế giới căng thẳng trở lại sau nửa năm lắng dịu. Ngày 9/10, Trung Quốc siết xuất khẩu đất hiếm lần thứ hai, dẫn đến ông Trump tuyên bố áp thuế 100% thêm lên hàng hóa Trung Quốc từ 1/11, ngoài mức 30% hiện tại.

Bắc Kinh chỉ trích Mỹ "tiêu chuẩn kép". Ngày 14/10, Trung Quốc áp phí cảng đặc biệt với tàu Mỹ vào lãnh thổ, trả đũa phí tương tự của Mỹ đối với tàu có yếu tố Trung Quốc. Căng thẳng leo thang có thể ảnh hưởng chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt nông sản và công nghệ.

Dự án tiền số AntEx liên quan Shark Bình hoạt động ra sao?

Dự án tiền số AntEx, liên quan đến Shark Bình (Nguyễn Hòa Bình), Chủ tịch NextTech, huy động 4,5 triệu USD, từng tăng giá mạnh khi lên sàn (x35 lần cho vòng Seed) nhưng sau 5 tháng mất 99% giá trị, gây thua lỗ nặng cho nhà đầu tư. AntEx cung cấp sản phẩm tài chính phi tập trung (DeFi), nổi bật với token ANTEX và sàn DEX cùng tên.

Shark Bình

Shark Bình

Ngày 14/10/2025, Công an Hà Nội khởi tố Shark Bình và 9 lãnh đạo NextTech vì cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Dữ liệu từ Hashwei Foundation và 52Hz Database cho thấy ví dự án nhận 3,665 triệu USD, chiếm 81% vốn huy động, với 1,45 triệu USDT chuyển sang ví nóng trên Binance. Nhóm dự án bị cáo buộc rút tiền từ ví nhà đầu tư, chuyển vào công ty trong hệ sinh thái NextTech, sử dụng sai mục đích.

Shark Bình dùng uy tín cá nhân quảng bá AntEx và quỹ Next100 Blockchain, củng cố niềm tin nhà đầu tư. Tuy nhiên, dự án không triển khai đúng lộ trình, đội ngũ xả token trên các sàn như PancakeSwap, MEXC, HTX, thu về hàng trăm ngàn USD. Hành vi “rút thanh khoản chậm” (slow rug pull) được thực hiện để tránh phát hiện. Đến tháng 3/2023, AntEx đổi tên thành Rabbit (RAB), nhưng token RAB cũng mất 95% giá trị.

AntEx tận dụng danh tiếng Shark Bình và bối cảnh thị trường tiền số sôi động năm 2021. Tuy nhiên, dự án bị tố “úp bô”, xả token ngay sau niêm yết, dẫn đến sụp giá. Công an xác định Shark Bình và cộng sự chiếm đoạt số tiền lớn, với nhiều vi phạm nghiêm trọng.

'Thịt bò Wagyu Nhật Bản cao cấp’ làm từ thịt trâu ở Hoài Đức

Công ty CP Thực phẩm Hida (thôn Dền, xã Hoài Đức, Hà Nội) bị phát hiện "phù phép" thịt trâu kém chất lượng nhập từ Ấn Độ thành thịt bò cao cấp kiểu Wagyu Nhật Bản nhãn Hidasan. Ngày 19/9/2025, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp Công an TP Hà Nội kiểm tra nhà máy, bắt quả tang nhân viên bơm tinh chất phụ phẩm tạo vân mỡ, đánh lừa người tiêu dùng.

Thịt trâu kém chất lượng được "phù phép" thành thịt bò cao cấp. Ảnh: DMS

Thịt trâu kém chất lượng được "phù phép" thành thịt bò cao cấp. Ảnh: DMS

Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Phương Thảo mua thịt trâu giá 120.000 đồng/kg, sau chế biến bán 400.000-600.000 đồng/kg, lợi nhuận gấp 3-5 lần. Từ tháng 5/2024, nhóm sản xuất và tiêu thụ 14 tấn hàng giả, phân phối đến Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, TP HCM.

Lực lượng chức năng thu giữ 65 tấn thịt trâu và thịt bò giả, toàn bộ máy móc chế biến, cùng 17 tấn bột tinh chất. Giám định Viện Kiểm nghiệm quốc gia xác nhận 24/29 mẫu thịt bò có ADN trâu; bột tinh chất đang kiểm tra độc tố.

Ngày 6/10/2025, Công an Hà Nội khởi tố vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm" theo Điều 193 Bộ luật Hình sự, tạm giam 4 bị can: Nguyễn Thị Phương Thảo (Tổng Giám đốc Hida), Trần Hoàng Phước (Giám đốc SK Foods Việt Nam), Nguyễn Thị Dung (Giám đốc sản xuất Hida), Nguyễn Thị Thúy Hoa (Kế toán trưởng Hida). Vụ việc lợi dụng tâm lý ưa chuộng Wagyu, cảnh báo rủi ro sức khỏe và kinh tế người tiêu dùng.

"Ông trùm" xe Mercedes-Benz báo lỗ quý thứ 2 liên tiếp

CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco, HoSE: HAX), nhà phân phối xe Mercedes-Benz, báo lỗ quý thứ 2 liên tiếp trong quý III/2025. Doanh thu thuần đạt 1.150 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ, cả mảng xe sang Mercedes-Benz và xe phổ thông MG đều sụt giảm mạnh. Lợi nhuận gộp chỉ còn 60 tỷ đồng (giảm 66%), biên lãi gộp giảm xuống 5,2%. Chi phí bán hàng (59 tỷ đồng), quản lý (36 tỷ đồng) và tài chính tăng mạnh, dẫn đến lỗ ròng 26 tỷ đồng, so với lãi 90 tỷ đồng cùng kỳ 2024. Đây là lần đầu kể từ 2012, Haxaco lỗ hai quý liên tiếp.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 3.137 tỷ đồng (giảm 15%), lợi nhuận sau thuế chỉ 1 tỷ đồng (giảm 99%), mới hoàn thành 6% kế hoạch lợi nhuận 260 tỷ đồng. Nguyên nhân do người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, cạnh tranh từ đối thủ với mẫu xe mới và ưu đãi lớn, cùng chi phí vận hành tăng khi mở rộng quy mô.

Tổng tài sản cuối quý III đạt 2.360 tỷ đồng, giảm nhẹ. Tiền và tương đương tiền giảm còn 126 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng 23% lên 812 tỷ đồng, khoản phải thu ngắn hạn tăng 21% lên 411 tỷ đồng. Lô đất 6.200m² tại TP.HCM (giá trị 542 tỷ đồng) đấu giá thất bại với giá khởi điểm 1.130 tỷ đồng. Nợ phải trả hơn 1.000 tỷ đồng, chủ yếu vay ngắn hạn (720 tỷ đồng).

Cổ phiếu HAX giảm 30% từ đỉnh tháng 7, giao dịch quanh 12.000 đồng/cổ phiếu. Quỹ ngoại AFC VF Limited và Pyn Elite Fund giảm sở hữu; nhiều lãnh đạo thoái vốn từ tháng 7-8/2025, gây áp lực giá cổ phiếu.

Nhóm cổ phiếu Gelex sang tay 'khủng'

Ngày 14/10/2025, VN-Index "tuột dốc" trước mốc 1.800 điểm do áp lực chốt lời mạnh trong phiên chiều, đóng cửa giảm về 1.761,06 điểm. Phiên mở cửa tích cực, chỉ số chạm 1.794 điểm (tăng gần 30 điểm), nhờ dòng tiền vào các mã vốn hóa lớn, đặc biệt bộ đôi VIC và VHM của Vingroup. VIC tăng trần lên 219.700 đồng/cổ phiếu, dẫn dắt thị trường, đóng góp hơn 8 điểm cho chỉ số, dù cuối phiên chỉ giữ tăng 3,2%.

Sắc đỏ lan rộng, HoSE ghi nhận hơn 250 mã giảm, VN30 có 22/30 mã điều chỉnh. Điểm sáng: VJC tăng trần phiên thứ 2 lên 152.500 đồng, đẩy tài sản tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo lên 3,8 tỷ USD (tăng 332 triệu USD). VPB dẫn đầu ngân hàng, tăng sau báo lãi kỷ lục quý III/2025 đạt 9.166 tỷ đồng, cao nhất 15 quý.

Nhóm Gelex nổi bật với GEX tăng trần lên 58.800 đồng/cổ phiếu, thanh khoản "khủng" hơn 50,2 triệu cổ (gấp 4 lần phiên trước, tương đương 5,5% lưu hành). Mã "họ" VIX tăng 4,2%, thanh khoản cao nhất sàn 2,9 tỷ đồng. Ngược lại, bất động sản ngoài Vingroup (DXG, TCH, NVL, HHS, SCR, KDH, KBC) điều chỉnh; chứng khoán, thép, xây dựng, dầu khí chịu chốt lời.

HNX-Index giảm 0,01% về 275,33 điểm; UPCoM-Index tăng 0,4% lên 113,15 điểm. Áp lực chốt lời sau đà tăng mạnh khiến thị trường biến động, nhưng dòng tiền vào trụ cột và nhóm Gelex duy trì đà phục hồi.

Chứng khoán đứt chuỗi tăng 4 phiên liên tục; Khách hàng của Vietnam Airlines bị lộ thông tin cá nhân do sự cố bảo mật dữ liệu; Giá vàng miếng SJC và...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Trung Nguyên ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN