Kinh tế 24h: Thông tin bất ngờ về người đang nợ thuế gần 160 tỷ ở TPHCM
Thông tin bất ngờ về người đang nợ thuế gần 160 tỷ ở TPHCM; Giá vàng vọt lên ngưỡng cao mới, 40 năm mới có một lần; Kho vàng của Mỹ giá trị chưa từng có; Hà Nội sắp lập Quỹ đầu tư mạo hiểm... là những tin tức kinh tế - thị trường nổi bật 24h qua.
Bảng giá đất dự kiến thay đổi 5 năm một lần
Dự thảo Nghị quyết sửa đổi Luật Đất đai 2024 đề xuất HĐND cấp tỉnh ban hành bảng giá đất 5 năm một lần, thay vì hàng năm như hiện nay, áp dụng từ 1/1/2026. Bảng giá được xây dựng theo loại đất, khu vực, vị trí, và có thể chi tiết đến từng thửa ở nơi có bản đồ địa chính số. UBND cấp tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) hàng năm từ ngày 1/1 để cập nhật giá theo thị trường. Hội đồng thẩm định do Chủ tịch UBND cấp tỉnh thành lập, có thể thuê tư vấn để xác định giá đất.
Mục tiêu là giảm thủ tục hành chính, tăng minh bạch trong tính tiền sử dụng, thuê đất, thuế, phí, và bồi thường giải phóng mặt bằng. Hiện nay, bảng giá đất hàng năm gặp bất cập do dữ liệu không đầy đủ, phương pháp định giá phức tạp, và giá đất nông nghiệp, đất ở chênh lệch lớn, làm kéo dài tiến độ dự án và tăng chi phí đầu tư.
Dự thảo giữ nguyên tắc định giá đất theo thị trường, bổ sung quy định lựa chọn thông tin giá đất đầu vào rõ ràng. Tuy nhiên, trước đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường từng đề xuất bỏ nguyên tắc thị trường, gây lo ngại về thiếu minh bạch, tái diễn “hai giá” (giá hợp đồng thấp, giá thị trường cao), dẫn đến thất thu ngân sách. Các chuyên gia, như ông Võ Hồng Thắng (DKRA Group), nhấn mạnh cần giữ nguyên tắc thị trường, thành lập hội đồng định giá độc lập với dữ liệu giao dịch thực tế, công khai, và có cơ chế phản biện để đảm bảo công bằng.
Thông tin bất ngờ về người đang nợ thuế gần 160 tỷ ở TPHCM
Cục Thuế TP.HCM vừa công bố danh sách 1.890 doanh nghiệp và cá nhân nợ thuế, các khoản thu ngân sách đến cuối tháng 8/2025, tổng cộng hơn 2.408 tỷ đồng. Nổi bật là cá nhân Võ Thị Ngọc Phượng (địa chỉ 88 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1) nợ tới 158,9 tỷ đồng – con số "khủng" gây chú ý. Điều bất ngờ: Đây là khoản nợ kéo dài từ 10 năm trước. Năm 2015, Bộ Tài chính từng công khai danh sách 600 người nộp thuế nợ lớn toàn quốc, trong đó Võ Thị Ngọc Phượng đã nợ 44,6 tỷ đồng, tăng gấp hơn 3,5 lần sau một thập kỷ do lãi phạt tích lũy.
Một phụ nữ nợ thuế gần 160 tỷ. Ảnh minh họa
Trong cùng danh sách 2025, các cá nhân khác tại Thuế Cơ sở 1 cũng nợ lớn: Lâm Phước Hải (80 Đông Du, phường Bến Nghé) nợ 23,2 tỷ đồng (từ 6,8 tỷ năm 2015); Hồ Thị Lài (15B/25 Lê Thánh Tôn) nợ 941 triệu đồng; Thạch Lê Anh (96B Nam Kỳ Khởi Nghĩa) nợ 889 triệu đồng. Riêng Thuế Cơ sở 2 công bố 709 trường hợp nợ hơn 1.141 tỷ đồng, với các khoản tiền tỷ như Trần Văn Ngân (5,49 tỷ), Trần Quyết Chiến (2,82 tỷ), Nguyễn Thị Huệ (2,39 tỷ).
Việc nợ kéo dài cho thấy thách thức trong quản lý, cưỡng chế nợ thuế theo Luật Quản lý thuế. Các cơ quan thuế đang tăng cường công khai để thúc đẩy nộp nợ, tránh ảnh hưởng ngân sách nhà nước. Trường hợp Võ Thị Ngọc Phượng trở thành ví dụ điển hình về hậu quả nợ thuế lâu năm.
Đề xuất mở rộng bảo hiểm vàng, USD gửi tại ngân hàng
Tại hội nghị Quốc hội ngày 30/9, bà Lý Tiết Hạnh, Phó đoàn chuyên trách tỉnh Gia Lai, đề xuất mở rộng bảo hiểm tiền gửi cho vàng và USD nhằm thu hút nguồn lực từ dân vào hệ thống ngân hàng. Theo dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi), chỉ tiền gửi bằng đồng Việt Nam được bảo hiểm, giữ nguyên quy định hiện hành. Bà Hạnh cho rằng điều này hạn chế khả năng huy động vốn, đề nghị bổ sung bảo hiểm cho ngoại tệ, vàng và chứng chỉ tiền gửi.
Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thái Sơn phản hồi rằng bảo hiểm USD có thể thúc đẩy xu hướng USD hóa, ảnh hưởng chính sách tiền tệ và kiểm soát cơ sở tiền tệ. Dự thảo luật sửa đổi nhằm giải quyết vướng mắc sau 12 năm, như quyền, nghĩa vụ, phí, hạn mức và thời điểm chi trả bảo hiểm. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được phép cho vay đặc biệt trong các trường hợp khủng hoảng, rút tiền hàng loạt hoặc chuyển giao bắt buộc, đồng thời chi trả sớm hơn khi hệ thống tín dụng gặp rủi ro.
Bà Hạnh đề nghị gắn trách nhiệm tổ chức bảo hiểm với sự phát triển lành mạnh của ngân hàng và bổ sung tiêu chí xác định phí bảo hiểm dựa trên rủi ro, tình hình tài chính của tổ chức tham gia. Bà Tô Ái Vang (Cần Thơ) kiến nghị làm rõ quyền, nghĩa vụ của tổ chức bảo hiểm. Dự thảo luật dự kiến được Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 10, khai mạc ngày 20/10.
Giá vàng vọt lên ngưỡng cao mới, 40 năm mới có một lần
Giá vàng thế giới lần đầu vượt ngưỡng 3.800 USD/ounce, mức tăng mạnh nhất trong 40 năm, kéo giá vàng SJC trong nước lên kỷ lục 136,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn cũng đạt đỉnh mới, khoảng 132-133 triệu đồng/lượng.
Nguyên nhân chính là đồng USD suy yếu, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất trong các cuộc họp tháng 10 và 12/2025, cùng tâm lý tìm kiếm tài sản an toàn giữa bất ổn địa chính trị và kinh tế toàn cầu. Các ngân hàng trung ương, đặc biệt từ châu Á và châu Âu, dự kiến mua ròng 900 tấn vàng trong năm 2025, trong khi quỹ SPDR Gold Trust tăng nắm giữ lên 1.005,7 tấn, cao nhất 3 năm.
Lịch sử ghi nhận các đợt sốt vàng thường theo sau bởi sụt giảm mạnh, như giai đoạn 1980-1982 (giảm 62%) hay 2011-2015 (mất gần hết mức tăng).
Tuy nhiên, các dự báo hiện tại cho rằng vàng có thể tiếp tục tăng, hướng tới 4.000-5.000 USD/ounce, do Fed duy trì chính sách nới lỏng, nợ công Mỹ vượt 36,7 nghìn tỷ USD, và căng thẳng địa chính trị tại Ukraine, Trung Đông. Dù vậy, rủi ro giảm giá vẫn tồn tại nếu Fed thắt chặt chính sách hoặc kinh tế Mỹ hồi phục mạnh, khiến nhà đầu tư cần thận trọng.
Kho vàng của Mỹ giá trị chưa từng có
Dự trữ vàng của Mỹ vượt mốc 1.000 tỷ USD giá trị thị trường, gấp hơn 90 lần giá trị sổ sách (11 tỷ USD), do giá vàng đạt 3.824,5 USD/ounce ngày 29/9, tăng 45% trong năm 2025. Giá trị sổ sách vẫn dựa trên mức 42,22 USD/ounce từ năm 1973. Đà tăng giá vàng được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn trước bất ổn thương mại, địa chính trị, lo ngại khủng hoảng tài chính Mỹ, dòng tiền vào quỹ ETF vàng, và Fed cắt giảm lãi suất.
Dự trữ vàng của Mỹ vượt mốc 1.000 tỷ USD giá trị thị trường
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent từng gây đồn đoán về việc định giá lại kho vàng theo giá thị trường, có thể “giải phóng” 990 tỷ USD, bù gần nửa thâm hụt ngân sách 1.973 tỷ USD (tính đến tháng 8). Tuy nhiên, ông phủ nhận ý tưởng này, và Bloomberg cho biết kế hoạch không được xem xét nghiêm túc, vì sẽ ảnh hưởng lớn đến hệ thống tài chính và bảng cân đối kế toán của Fed. Đức, Italy, Nam Phi từng định giá lại dự trữ vàng trong vài thập kỷ qua.
Khác với nhiều quốc gia, vàng Mỹ do chính phủ nắm giữ, không phải ngân hàng trung ương. Fed giữ chứng nhận vàng tương ứng giá trị kho bạc Bộ Tài chính. Hơn nửa kho vàng được lưu trữ tại Fort Knox, Kentucky, phần còn lại ở West Point, Denver, và kho dưới tòa nhà Fed ở Manhattan.
Hà Nội sắp lập Quỹ đầu tư mạo hiểm
HĐND TP Hà Nội ngày 29/9 thông qua Đề án thí điểm thành lập Quỹ Đầu tư mạo hiểm Hà Nội (HVCF), hoạt động theo mô hình hợp tác công - tư, không có tư cách pháp nhân. Quỹ vận hành theo nguyên tắc thị trường, chấp nhận rủi ro, đảm bảo minh bạch, hiệu quả, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và thương mại hóa sản phẩm khoa học, công nghệ. Thời gian thí điểm là 10 năm, sơ kết sau 5 năm, tổng kết vào năm thứ 10 để quyết định tiếp tục hay dừng hoạt động.
Vốn điều lệ Quỹ từ ngân sách TP (tối đa 600 tỷ đồng, không quá 49% vốn điều lệ), vốn từ nhà đầu tư, tài trợ và nguồn hợp pháp khác. Nhà đầu tư góp vốn theo hợp đồng, đáp ứng điều lệ Quỹ.
Cùng ngày, HĐND thông qua Nghị quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp. Các doanh nghiệp, tổ chức quản lý hạ tầng công nghệ được hưởng ưu đãi: hỗ trợ 70% chi phí xây dựng chương trình nâng cao năng lực, sử dụng cơ sở hạ tầng tại Khu công nghệ cao, Trung tâm Đổi mới sáng tạo; 70% chi phí thuê chuyên gia (tối đa 3 năm); 100% chi phí tuyển chọn dự án khởi nghiệp, lãi suất vay, bảo lãnh tín dụng; 100% chi phí tổ chức sự kiện, diễn đàn, hội thảo, kết nối đầu tư - công nghệ - thị trường. Các chính sách này nhằm thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới công nghệ tại Hà Nội.
Ngân hàng Nhà nước dự kiến cấp hạn mức nhập vàng trước 15/12 hàng năm
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) dự kiến cấp hạn mức xuất, nhập khẩu vàng miếng và nguyên liệu trước 15/12 hàng năm, theo Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 24, sửa đổi bởi Nghị định 232, hiệu lực từ 10/10. Doanh nghiệp và ngân hàng thương mại phải nộp hồ sơ đề nghị cấp phép trước, gồm đơn, chứng minh vốn điều lệ, quy trình sản xuất, và tài liệu khắc phục sau thanh tra. NHNN sẽ xem xét và trả lời trong 5 ngày làm việc.
Trước 15/11, các đơn vị được cấp phép phải báo cáo nhu cầu hạn mức xuất, nhập vàng. Hội đồng do Thống đốc thành lập, gồm đại diện Cục Quản lý ngoại hối, Vụ Chính sách tiền tệ, và các đơn vị liên quan, sẽ tham mưu phân bổ hạn mức dựa trên chính sách tiền tệ, cung-cầu vàng, dự trữ ngoại hối. Các đơn vị được cấp phép phải kết nối, cung cấp giá niêm yết, khối lượng, giá trị giao dịch với NHNN trước 31/3 năm sau.
Nghị định 232 xóa độc quyền vàng miếng, cho phép khoảng 8 ngân hàng và 3 doanh nghiệp (PNJ, DOJI, SJC) đủ điều kiện sản xuất, nhập khẩu vàng. Giá vàng trong nước hiện tại 134,5-136,5 triệu đồng/lượng, chênh 15 triệu so với thế giới. Chuyên gia nhận định, việc xóa độc quyền và đảm bảo nguồn cung nhập khẩu sẽ giảm đầu cơ, thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế.
Mỹ nói dầu Nga là chìa khóa trong đàm phán với Ấn Độ
Mỹ tiếp tục gây sức ép với Ấn Độ bằng cách liên kết việc giảm mua dầu Nga vào tiến triển đàm phán thỏa thuận thương mại. Theo Reuters, phái đoàn Mỹ đã thông báo rằng việc cắt giảm nhập khẩu dầu Nga là yếu tố then chốt để Ấn Độ được hạ thuế và đạt thỏa thuận với Washington. Một quan chức Mỹ nhấn mạnh, dù đàm phán đang tích cực, Ấn Độ vẫn cần giải quyết các vấn đề như tiếp cận thị trường, thâm hụt thương mại và dầu Nga.
Tổng thống Donald Trump đã liên tục thúc đẩy Ấn Độ, EU và NATO giảm mua dầu Nga nhằm siết ngân sách Moscow, chấm dứt chiến sự Ukraine – xung đột ông cam kết giải quyết ngay khi nhậm chức. Chính quyền Trump sẵn sàng dùng sức ép tối đa, thể hiện qua việc gắn thương mại với yêu cầu hạn chế dầu Nga.
Tháng trước, Mỹ áp thêm 25% thuế lên hàng nhập khẩu từ Ấn Độ, nâng tổng mức lên 50%, khiến đàm phán căng thẳng. Tuy nhiên, Trump tránh tăng thuế với Trung Quốc – cũng là khách mua dầu Nga lớn – để duy trì thỏa thuận tạm thời giảm thuế với Bắc Kinh.
Ấn Độ kiên định lập trường, với Bộ trưởng Tài chính Nirmala Sitharaman khẳng định tiếp tục mua dầu Nga vì lợi ích kinh tế, bất chấp thuế 50%. New Delhi cáo buộc phương Tây vẫn duy trì thương mại với Nga dù có lệnh trừng phạt, nhấn mạnh sự bất công trong áp lực của Mỹ.
Chứng khoán 'xanh vỏ, đỏ lòng'
VN-Index ngày 29/9 tăng 6 điểm, đạt 1.666 điểm, nhờ lực kéo từ VIC (+5,4%) và VHM (+2,9%), đóng góp lần lượt gần 8 và 3 điểm. Tuy nhiên, thị trường “xanh vỏ, đỏ lòng” khi 233 mã giảm, gấp gần 3 lần 86 mã tăng. VN30 tăng gần 10 điểm nhưng số mã giảm gấp đôi mã tăng. Thanh khoản đạt hơn 27.000 tỷ đồng, nhích nhẹ, với SHB dẫn đầu giao dịch (1.343 tỷ đồng), theo sau là SSI, HPG, DXG, VPB.
Nhóm ngân hàng phân hóa: HDB, VPB tăng 2,3%, CTG, STB, TCB tăng nhẹ 0,1-0,6%, nhưng SHB giảm 2,3%, VCB, BID, LPB, MBB, VIB giảm dưới 0,6%. Nhóm chứng khoán có VCI, HCM, VIX tăng 0,3-1,2%, nhưng SSI giảm 1,2%, VND, VDS, ORS cũng giảm. Bất động sản ghi nhận VIC, VHM, VRE, NLG tăng, riêng NLG tăng 2%, trong khi DXG, HDG, DIG, PDR, SCR giảm mạnh 2,5-4%. Nhóm thép chỉ có HPG tăng 0,2%, HSG, NKG giảm.
Khối ngoại mua ròng phiên thứ chín, giải ngân 2.300 tỷ đồng nhưng bán ra 3.100 tỷ đồng, tập trung xả DIG (5,6 triệu cổ phiếu), SSI, SHB, DXG, MBB. Dự báo thị trường tiếp tục giằng co, tăng giảm trong biên độ hẹp do lực cung quanh đỉnh lịch sử và bán ròng khối ngoại. Nhà đầu tư được khuyến nghị giải ngân từng phần, tránh mua đuổi.
Cổ phiếu Vingroup tăng dữ dội, nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng thêm giàu; Sóng tăng giá vàng chưa dừng lại; Cuộc cải tổ tỷ USD của Starbucks... là những...
Nguồn: [Link nguồn]
-30/09/2025 05:50 AM (GMT+7)
