Kinh tế 24h: Tổng giám đốc EVN kiến nghị sớm áp dụng cơ chế giá điện mới

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Bộ Tài chính rút đề xuất áp thuế 20% đối với lãi bán chứng khoán; Các cửa hàng đẩy giá vàng miếng SJC tăng sốc; Nhiều thay đổi về điều kiện mua nhà ở xã hội theo đề xuất mới nhất... là những tin tức kinh tế - thị trường nổi bật nhất 24h qua.

Tổng giám đốc EVN kiến nghị sớm áp dụng cơ chế giá điện mới

Tại hội nghị triển khai Nghị quyết 70-NQ/TW về an ninh năng lượng quốc gia ngày 4/9, Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn đề xuất sớm áp dụng cơ chế giá điện hai thành phần để loại bỏ tình trạng bù chéo giá điện giữa các nhóm khách hàng. Ông nhấn mạnh, nếu triển khai minh bạch, cơ chế này sẽ đảm bảo công bằng và phù hợp với thị trường. EVN đang xây dựng kế hoạch hành động cụ thể hóa Nghị quyết 70, tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Kiến nghị sớm áp dụng cơ chế giá điện mới

Kiến nghị sớm áp dụng cơ chế giá điện mới

Phó Vụ trưởng Trịnh Đức Duy cho biết, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 55, ngành năng lượng duy trì tăng trưởng ổn định, cơ bản đảm bảo an ninh năng lượng. Tuy nhiên, thị trường năng lượng còn hạn chế, thiếu liên thông giữa các phân ngành, chính sách giá chưa phù hợp, vẫn tồn tại bù chéo giá điện. Nghị quyết 70 đặt ra định hướng toàn diện, cụ thể hơn, giải quyết các vấn đề cấp bách.

Ông Phan Tử Giang (Petrovietnam) đánh giá Nghị quyết 70 tạo cơ chế thông thoáng, hỗ trợ đầu tư và quản lý năng lượng. Petrovietnam đang xây dựng chương trình hành động gắn với mục tiêu an ninh năng lượng, đồng thời kiến nghị Bộ Công Thương thúc đẩy thể chế hóa Nghị quyết.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh Nghị quyết 70 là kim chỉ nam quan trọng, cụ thể hóa chiến lược từ Nghị quyết 55. Thách thức lớn là triển khai thực tế, đòi hỏi sự quyết liệt và sáng tạo. Từ năm 2025, ngành cần giải quyết ngay các vướng mắc về cơ chế, chính sách. EVN cũng đề xuất cơ chế huy động nguồn điện ưu tiên than, khí và khuyến khích năng lượng tái tạo tích hợp lưu trữ để tham gia thị trường minh bạch.

VN-Index vọt lên kỷ lục 1.696 điểm, cổ phiếu ngân hàng và thép “gánh team” thị trường

Chiều 4/9/2025, VN-Index chốt phiên tại 1.696,29 điểm, lập kỷ lục mới với mức tăng 14,99 điểm (+0,89%), nhờ sự bứt phá của nhóm cổ phiếu ngân hàng và thép. Thanh khoản đạt gần 1,289 tỷ cổ phiếu, giá trị giao dịch khoảng 39.827 tỷ đồng, phản ánh dòng tiền sôi động.

Buổi sáng, thị trường giằng co khi áp lực từ các mã trụ như VHM giảm gần 3%. Tuy nhiên, cổ phiếu vừa và nhỏ như TCH, HHS, HDC, KBC, DIG tăng mạnh, trong đó TCH chạm trần, HHS tăng trên 4%. Sang buổi chiều, dù áp lực bán xuất hiện, dòng tiền nhập cuộc mạnh mẽ đã đảo chiều, giúp VN-Index vượt đỉnh lịch sử.

Nhóm VN30 ghi nhận 22 mã tăng, chỉ 6 mã giảm, với VCB, VPB, LPB, SSI, CTG, MSB dẫn đầu. HNX-Index tăng 0,46% lên 283,99 điểm, UPCoM-Index tăng 0,72% lên 111,85 điểm, cho thấy sự đồng thuận trên toàn thị trường. Ngành công nghệ đóng góp 2,87 điểm (+1,42%) với FPT, ELC, SRB nổi bật. Ngành thép bứt phá mạnh, đóng góp 1,73 điểm (+2,99%), với HPG tăng 6%, NKG, HSG, TLH đồng loạt tăng trần 7%.

Ngược lại, ngành năng lượng giảm nhẹ (-0,08%) do BSR, PPT, TDG. Khối ngoại bán ròng gần 790 tỷ đồng trên HoSE, tập trung vào VPB, VHM, MSN, nhưng mua mạnh cổ phiếu thép, hỗ trợ đà tăng. Với mức tăng gần 15 điểm, VN-Index vượt áp lực điều chỉnh, thiết lập mốc cao nhất từ trước đến nay, khẳng định sức mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Giá xăng tăng lần thứ ba liên tiếp

Chiều 4/9/2025, Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố điều chỉnh tăng giá xăng dầu lần thứ ba liên tiếp, áp dụng từ 15h cùng ngày. Giá xăng RON 95-III, loại phổ biến, tăng 76 đồng/lít, đạt 20.439 đồng/lít, tiến sát mốc 20.500 đồng/lít. Xăng E5 RON 92 tăng 80 đồng/lít, giá bán tối đa 19.851 đồng/lít. Dầu diesel tăng 116 đồng/lít, không vượt 18.473 đồng/lít, trong khi dầu madút 180CST 3.5S tăng 116 đồng/kg, đạt 15.376 đồng/kg.

Trước đó, tại kỳ điều hành ngày 28/8, giá xăng đã tăng 271-307 đồng/lít, dầu diesel tăng 452 đồng/lít. Theo Bộ Công Thương, giá xăng dầu thế giới từ 28/8 đến 3/9 biến động do các yếu tố như cuộc họp OPEC+ sắp tới (7/9), đồng USD giảm giá, và xung đột Nga-Ukraine kéo dài. Dù có lúc tăng giảm đan xen, xu hướng chung là tăng, tác động đến giá bán lẻ trong nước.

Việc giá xăng dầu liên tục tăng gây áp lực lên chi phí vận chuyển và sinh hoạt. Liên Bộ nhấn mạnh việc điều hành giá nhằm phản ánh sát diễn biến thị trường quốc tế, đồng thời đảm bảo cân đối cung cầu nội địa. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã đồng loạt áp dụng mức giá mới từ chiều nay, theo chỉ đạo của cơ quan quản lý.

Bộ Tài chính rút đề xuất áp thuế 20% đối với lãi bán chứng khoán

Bộ Tài chính đã rút đề xuất áp thuế 20% đối với thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng chứng khoán trong dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) gửi Bộ Tư pháp. Thay vào đó, Bộ giữ nguyên thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần, như quy định hiện hành.

Bộ Tài chính đã rút đề xuất áp thuế 20% đối với thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng chứng khoán

Bộ Tài chính đã rút đề xuất áp thuế 20% đối với thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng chứng khoán

Quyết định này được đưa ra sau khi nhận định mức thuế 20% là quá cao, có thể khiến nhà đầu tư e dè, làm giảm sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán Việt Nam, vốn còn non trẻ và quy mô nhỏ. Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích Chứng khoán Yuanta Việt Nam, cho rằng thuế suất cao có thể đẩy nhà đầu tư về lướt sóng, ảnh hưởng chiến lược phát triển thị trường vốn.

Đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, Bộ Tài chính đề xuất hai phương án tính thuế. Hiện hành, cá nhân cư trú chịu thuế 20% trên thu nhập chịu thuế (giá bán trừ giá mua và chi phí hợp lý). Cá nhân không cư trú chịu thuế 0,1% trên giá chuyển nhượng. Tuy nhiên, do khó xác định giá mua hoặc chi phí, một số trường hợp khai giá bán bằng giá mua để né thuế.

Bộ đề xuất giữ thuế 20% trên thu nhập chịu thuế, nhưng bổ sung quy định: nếu không xác định được giá mua và chi phí, thuế sẽ là 2% trên giá bán, áp dụng thống nhất cho cả cá nhân cư trú và không cư trú. Quy định này nhằm đảm bảo công bằng, minh bạch và phù hợp xu hướng quốc tế, đồng thời cần thêm thời gian nghiên cứu để hoàn thiện phương pháp tính thuế.

Ông Trump cảnh báo có thể rút lại thỏa thuận thương mại

Ngày 3/9/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng, cảnh báo sẽ yêu cầu Tòa án Tối cao lật ngược phán quyết của Tòa Phúc thẩm Liên bang Washington (ra ngày 29/8), cho rằng phần lớn thuế nhập khẩu do ông áp dụng là bất hợp pháp, dựa trên Đạo luật Quyền Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA).

Ông đe dọa có thể rút lại các thỏa thuận thương mại nếu thua kiện, dẫn đến vô hiệu hóa các cam kết với EU (đầu tư gần 1.000 tỷ USD), Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Anh, Việt Nam, Indonesia. "Chúng ta có thể phải rút lại chúng", ông Trump nói, nhấn mạnh việc gỡ bỏ thuế sẽ gây thiệt hại kinh tế lớn, biến Mỹ thành "quốc gia thứ ba thế giới".

Phán quyết của tòa phúc thẩm (7-4) xác nhận thuế đối ứng ("Liberation Day" từ 2/4/2025) và thuế với Trung Quốc, Canada, Mexico là bất hợp pháp, vì vượt quyền tổng thống theo IEEPA. Thuế nhôm, thép, xe hơi (dùng luật khác như Section 232) không bị ảnh hưởng. Tòa tạm hoãn thi hành đến 14/10 để Trump kháng cáo. Các chuyên gia cho rằng thuế do doanh nghiệp Mỹ nhập khẩu chi trả, có thể gây lạm phát, không phải nước ngoài.

Ryan Majerus, cựu quan chức thương mại, nhận định các thỏa thuận chỉ là khung sơ bộ, dễ thay đổi; bình luận của ông Trump nhằm tăng đòn bẩy trước Tòa Tối cao, nơi phe Cộng hòa chiếm đa số. Dù vậy, dự đoán phán quyết khó khăn do thiếu tiền lệ. Thuế đã mang về 159 tỷ USD đến tháng 7, nhưng có thể phải hoàn tiền nếu thua kiện, gây sốc kinh tế.

Quốc Cường Gia Lai bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Công ty Quốc Cường Gia Lai (QCG) bị Công ty Kiểm toán UHY nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục do nợ ngắn hạn (gần 3.815 tỷ đồng) vượt xa tài sản ngắn hạn (1.844 tỷ đồng) tính đến tháng 6/2025. Nguyên nhân chủ yếu là khoản nợ 2.783 tỷ đồng liên quan đến việc hoàn trả tiền hợp đồng dự án Bắc Phước Kiển (TP HCM) để thi hành án cho bà Trương Mỹ Lan. QCG đang hoàn thiện pháp lý và đền bù giải phóng mặt bằng cho dự án này, nhưng cơ quan thi hành án đã kê biên một số hồ sơ gốc, gây khó khăn.

Công ty Quốc Cường Gia Lai bị Công ty Kiểm toán UHY nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Công ty Quốc Cường Gia Lai bị Công ty Kiểm toán UHY nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Để đảm bảo số liệu hợp lý, QCG chuyển chi phí sản xuất dở dang ngắn hạn (hơn 5.400 tỷ đồng) sang dài hạn, khiến nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn. Tuy nhiên, CEO Nguyễn Quốc Cường khẳng định công ty ổn định với lợi nhuận sau thuế 10 tỷ đồng nửa đầu năm 2025 và vốn chủ sở hữu 4.586,5 tỷ đồng. QCG lên kế hoạch trả nợ bằng cách thoái vốn 3 dự án thủy điện, bán hàng tại dự án Marina Đà Nẵng, khai thác thương mại dự án Giai Việt, và thoái vốn một số doanh nghiệp, dự kiến thu 3.000 tỷ đồng. Quý II/2025, QCG đã trả 100 tỷ đồng, giảm nợ còn 2.783 tỷ đồng.

Dự án Bắc Phước Kiển, từng kỳ vọng mang lại doanh thu 12.000 tỷ đồng, vẫn đình trệ do liên quan vụ án Trương Mỹ Lan. Nửa đầu năm 2025, QCG đạt doanh thu 242,5 tỷ đồng, lợi nhuận 10 tỷ đồng, nhưng mới hoàn thành 12% mục tiêu doanh thu 2.000 tỷ đồng và 7% lợi nhuận trước thuế 300 tỷ đồng đề ra cho cả năm.

Chuỗi hoa tươi lớn nhất Việt Nam thâu tóm doanh nghiệp Australia

Hasfarm Holdings, công ty mẹ của chuỗi hoa tươi lớn nhất Việt Nam Dalat Hasfarm, vừa thâu tóm 100% cổ phần Tập đoàn Lynch, một doanh nghiệp hoa niêm yết trên sàn ASX (Australia) với giá trị giao dịch khoảng 270 triệu AUD (gần 4.531 tỷ đồng).

Công nhân đang làm việc tại nông trại hoa trong nhà kính ở Lâm Đồng. Ảnh: Dalat Hasfarm

Công nhân đang làm việc tại nông trại hoa trong nhà kính ở Lâm Đồng. Ảnh: Dalat Hasfarm

Thương vụ đang chờ phê duyệt từ cổ đông và đánh giá độc lập. Việc hợp nhất giúp Dalat Hasfarm trở thành công ty hoa tươi hàng đầu châu Á, mở rộng thị trường tại Trung Quốc, Nhật Bản, Australia. Công ty sẽ hỗ trợ Lynch xây dựng nền tảng sản xuất, phân phối, đặc biệt tại Trung Quốc, tối ưu chi phí và ổn định nguồn cung.

Dalat Hasfarm, do ông Thomas Hooft (Hà Lan) sáng lập năm 1994 tại Đà Lạt, có vốn điều lệ hơn 143,6 tỷ đồng, 100% vốn nước ngoài. Công ty sở hữu 320 ha nhà kính, sản xuất 200 triệu cành hoa và 250 triệu ngọn giống mỗi năm, phân phối qua 21 cửa hàng và các siêu thị lớn. Hasfarm có liên kết tại Nhật Bản, New Zealand, Trung Quốc, Indonesia, với hơn 4.000 nhân viên. Cuối 2024, Texas Pacific Group (TPG) đầu tư vào Hasfarm, định giá công ty nửa tỷ USD. TPG đánh giá thương vụ Lynch phù hợp chiến lược xây dựng công ty dẫn đầu thị trường hoa tươi toàn cầu.

Các cửa hàng đẩy giá vàng miếng SJC tăng sốc

Chiều tối 3/9, giá vàng miếng SJC tại TP HCM đạt mức kỷ lục 136,5 triệu đồng/lượng (bán ra) tại một số cửa hàng nhỏ, tăng 1,5 triệu đồng so với buổi sáng và 2,6 triệu đồng trong ngày. Các doanh nghiệp lớn như SJC, DOJI, PNJ niêm yết 131,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 133,4 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng gần 3 triệu đồng so với hôm trước. Đây là mốc cao nhất của vàng miếng SJC từ trước đến nay, vượt xa dự báo 130 triệu đồng/lượng trong năm 2025. Người giữ vàng miếng SJC từ đầu năm lãi hơn 50 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại TP HCM đạt mức kỷ lục 136,5 triệu đồng/lượng (bán ra) tại một số cửa hàng nhỏ

Giá vàng miếng SJC tại TP HCM đạt mức kỷ lục 136,5 triệu đồng/lượng (bán ra) tại một số cửa hàng nhỏ

Giá vàng nhẫn và trang sức 99,99% cũng đạt đỉnh, niêm yết 125,5 - 128 triệu đồng/lượng, tăng 3 triệu đồng so với ngày trước. Giá vàng trong nước tăng mạnh theo đà thế giới, khi vàng giao ngay đạt 3.549 USD/ounce (tăng 70 USD trong phiên, tương đương 2,3 triệu đồng), cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, vàng trong nước tăng nhanh hơn, khiến chênh lệch với giá thế giới quy đổi (113,4 triệu đồng/lượng) lên đến 20 triệu đồng/lượng.

Các tổ chức như JP Morgan dự báo giá vàng thế giới đạt 3.675 USD/ounce trong quý 4/2025, Goldman Sachs dự đoán 3.700 USD/ounce, thậm chí chạm 4.000 USD/ounce vào 2026. Tuy nhiên, TS Nguyễn Tuấn Anh (Đại học RMIT) cảnh báo giá vàng có thể điều chỉnh nếu Fed chậm cắt lãi suất hoặc căng thẳng địa chính trị giảm. Đà tăng hiện tại phản ánh kỳ vọng Fed hạ lãi suất và bất ổn kinh tế, địa chính trị toàn cầu.

Chủ tịch muốn bán hơn 9% vốn công ty, cổ phiếu tăng vọt

Ngày 3/9, thị trường chứng khoán giao dịch trở lại sau kỳ nghỉ lễ, VN-Index giảm nhẹ 0,91 điểm (0,05%) xuống 1.681,3 điểm, do áp lực từ nhóm vốn hóa lớn như VCB, VIC, VHM, VPB, CTG, ACB, HDB. Rổ VN30 có 15 mã giảm giá, nhưng dòng tiền chảy mạnh vào bất động sản và thép, đẩy nhiều cổ phiếu tăng trần.

Cổ phiếu bất động sản DIG, PDR, DXS, CII tăng trần, trong đó PDR nổi bật với thanh khoản gần 56 triệu cổ phiếu, gấp đôi phiên trước. Ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR), đăng ký bán 88 triệu cổ phiếu (hơn 9% vốn) từ ngày 5/9, giao dịch theo phương thức thỏa thuận trong một tháng. Trong tháng qua, PDR đã tăng hơn 40%.

DIG tăng trần sau báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025, ghi nhận lợi nhuận sau thuế 28 tỷ đồng, gấp 7 lần cùng kỳ 2024, dù chỉ đạt 5,3% kế hoạch năm. Nhóm thép cũng sôi động, với NKG, HSG tăng trần, HPG dẫn đầu thanh khoản toàn sàn với 119 triệu cổ phiếu (hơn 3.350 tỷ đồng), dù bị khối ngoại bán ròng 950 tỷ đồng.

HNX-Index tăng 2,72 điểm (0,97%) lên 282,7 điểm, UPCoM-Index tăng nhẹ 0,05 điểm (0,05%) đạt 111,05 điểm. Thanh khoản HoSE đạt hơn 37.000 tỷ đồng, nhưng khối ngoại bán ròng hơn 2.900 tỷ đồng, tập trung vào HPG, VPB, FPT, MSN, MWG. Dòng tiền tập trung vào bất động sản và thép, cùng thông tin bán cổ phiếu của lãnh đạo, tạo động lực cho cổ phiếu PDR và DIG bứt phá.

Nhiều thay đổi về điều kiện mua nhà ở xã hội theo đề xuất mới nhất

Bộ Xây dựng dự thảo sửa đổi Nghị định 100/2024/NĐ-CP, đề xuất điều chỉnh điều kiện mua, thuê mua nhà ở xã hội, tập trung vào mức thu nhập và xác nhận thu nhập.

Thứ nhất, Bộ đề xuất nâng mức thu nhập tối đa để đủ điều kiện mua nhà ở xã hội. Người độc thân, chưa kết hôn, đã ly hôn (chưa tái hôn) hoặc độc thân nuôi con dưới tuổi thành niên có thu nhập bình quân tháng không quá 20 triệu đồng. Với người đã kết hôn, tổng thu nhập bình quân của hai vợ chồng không quá 40 triệu đồng/tháng. Trường hợp độc thân nuôi con dưới tuổi thành niên, mức thu nhập tối đa là 30 triệu đồng/tháng. Thu nhập được xác nhận qua bảng lương từ cơ quan, doanh nghiệp. Đề xuất này nhằm tháo gỡ rào cản thu nhập, giúp người dân thu nhập thấp dễ tiếp cận nhà ở xã hội, sau nhiều kiến nghị từ địa phương và tổ chức.

Thứ hai, Bộ Xây dựng đề xuất giải quyết khó khăn trong xác nhận thu nhập cho người thu nhập thấp ở đô thị không có hợp đồng lao động. Hiện nay, UBND cấp xã gặp khó khăn do thiếu dữ liệu dân cư để xác nhận. Các địa phương như Thanh Hóa, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh đã phản ánh vấn đề này. Để khắc phục, Thủ tướng giao Bộ Công an cải tiến cơ sở dữ liệu dân cư, bổ sung thông tin đánh giá điều kiện mua nhà ở xã hội, giảm thiểu thủ tục hành chính.

Đề xuất nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu nhà ở của nhóm thu nhập thấp tại đô thị.

Chứng khoán Trung Quốc gây chú ý sau phát biểu của ông Tập Cận Bình tại lễ duyệt binh; Từ 3/9, người dân nộp hồ sơ cấp sổ đỏ trực tuyến, nhận kết quả...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Trung Nguyên ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN