Vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng giành lại vị trí trong top giàu từ tay đại gia Nam Định

Sau phiên giao dịch ngày 21/3, bà Phạm Thu Hương – vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã giành lại thứ hạng từ tay đại gia Nam Định trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Thị trường chứng khoán Việt Nam có phiên giao dịch ngày 21/3 đầy tích cực. Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 25,85 điểm (1,76%) để leo lên mức cao nhất trong ngày 1.494,95 điểm. Tương tự trên sàn niêm yết HNX có chỉ số tăng 7,08 điểm (1,57%) lên mức cao nhất ngày tại 458,29 điểm.

Cổ phiếu bất động sản và xây dựng tiếp tục hút dòng tiền khi hàng loạt mã bứt phá và tăng hết biên độ. Trong đó VHM của Vinhomes tăng 3,9% lên 77.500 đồng là mã có tác động tốt lên chỉ số chung.

Tiếp đó là NVL của Novaland, DIG của DIC Corp và PDR của Phát Đạt đều leo lên mức giá trần. Một số cổ phiếu bất động sản vốn hóa nhỏ khác như HQC, LDG, DXG, NVT... cũng đã tăng hết biên độ.

Trong ngày nhiều tỷ phú trên sàn chứng khoán Việt Nam ghi nhận mức tăng tài sản từ vài chục tới cả trăm tỷ đồng, thì cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup do tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm Chủ tịch cũng ghi nhận tăng 2.200 đồng/cổ phiếu tương đương mức tăng 2,79% để đóng cửa ở mức giá cao nhất ngày 81.000 đồng/cổ phiếu.

Bà Phạm Thu Hương – vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng giành lại vị trí thứ 11 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam

Bà Phạm Thu Hương – vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng giành lại vị trí thứ 11 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam

Với đà tăng của cổ phiếu VIC, khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và vợ Phạm Thu Hương ghi nhận mức tăng mạnh.

Cụ thể, khối tài sản của Chủ tịch tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng ghi nhận mức tăng hơn 4.743 tỷ đồng. Tính theo giá thị trường, người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam đang sở hữu khối tài sản lên tới 174.629 tỷ đồng.

Trong khi đó, khối tài sản của bà Phạm Thu Hương cũng ghi nhận mức tăng gần 374 tỷ đồng. Tính theo giá thị trường, vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng sở hữu khối tài sản 13.765 tỷ đồng.

Với đà tăng của cổ phiếu VIC, bà Phạm Thu Hương đã giành lại vị trí thứ 11 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam từ tay đại gia Nam Định Hồ Xuân Năng. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/3, khối tài sản của ông Năng giảm chỉ còn 13.429 tỷ đồng.

Sau phiên giao dịch tích cực ngày 21/3, nhận định về thị trường chứng khoán Việt Nam trong phiên giao dịch ngày 22/3, các chuyên gia của CTCK Sài Gòn – Hà Nội (SHS) nhận định hiện tại VN-Index vẫn đang trong xu hướng tăng và nếu vượt qua mốc 1.500 điểm thì chỉ số có thể hướng tới các mốc cao hơn tại vùng 1.530 - 1.550 điểm theo sóng 5 lý thuyết sóng elliott.

Dự kiến trong phiên giao dịch 22/03, có thể sẽ có rung lắc khi chỉ số tiến tới mốc tâm lý 1.500 điểm và có thể kiểm định lại vùng hỗ trợ gần nhất 1.485 – 1.489 điểm để thu hút lực cầu mới gia tăng trở lại, cải thiện thanh khoản của thị trường.

Cùng quan điểm, các chuyên gia của CTCK KB Việt Nam (KBSV) cũng cho rằng chỉ số VN-Index đã không mấy khó khăn để vượt qua vùng cản gần tại quanh 1.480 điểm và đang tiếp cận sát ngưỡng cản tâm lý quanh 1.500 điểm.

Với momen tăng điểm tích cực cùng sự lan tỏa của dòng tiền đến các nhóm ngành, VN-Index đang có nhiều cơ hội vượt qua ngưỡng cản này trước khi chịu áp lực rung lắc trở lại tại vùng kháng cự kế tiếp quanh 1.520 (+/-5) điểm.

Nhà đầu tư được khuyến nghị có thể linh hoạt mua tại hỗ trợ/bán tại kháng cự một phần vị thế trading đối với các cổ phiếu mục tiêu.

Trong khi đó, các chuyên gia của CTCK MB (MBS) cho biết về kỹ thuật, VN-Index đã có phiên tăng thứ 5 liên tiếp, qua đó lấy lại các ngưỡng MA quan trọng như MA100 và MA50. Đà tăng hứa hẹn sẽ đưa chỉ số này retest ngưỡng 1.510 điểm trong các phiên sắp tới.

Bối cảnh chứng khoán thế giới cũng đã qua thời điểm khó khăn nhất, các thị trường đang trong đà hồi phục sau nhịp giảm mạnh vừa qua.

Ở thị trường trong nước, sự trở lại của nhóm cổ phiếu ngân hàng và bất động sản có thể là tín hiệu cho thấy nhóm cổ phiếu VN30 nhiều khả năng sẽ hút dòng tiền trở lại.

Các chuyên gia của CTCK Yuanta Việt Nam (Yuanta) cho rằng thị trường có thể sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh trong phiên giao dịch 22/03 và chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định lại mức hỗ trợ của đường trung bình 20 phiên, tức là ngưỡng 1.485 điểm.

Đồng thời, Yuanta nhận định nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đang bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho thấy nhóm cổ phiếu này có thể sẽ còn xuất hiện các nhịp điều chỉnh ở những phiên giao dịch tới, trong khi đó dòng tiền sẽ có xu hướng gia tăng vào nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tăng mạnh cho thấy chiến lược phù hợp giai đoạn này là gia tăng tỷ trọng cổ phiếu.

Nguồn: [Link nguồn]

Đại gia 58 tuổi người Ninh Thuận cho công ty mượn hơn 1.100 tỷ đồng giàu cỡ nào?

Với việc cho công ty mượn số tiền hơn 1.100 tỷ đồng, đại gia 58 tuổi người Ninh Thuận, Trương Anh Tuấn đang nhận được sự chú ý lớn về khối tài sản đang nắm giữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Nam ([Tên nguồn])
Biến động tài sản doanh nhân Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN