Tin nóng bóng đá World Cup tối 12/12: Lộ diện trọng tài bắt trận chung kết

"Vua áo đen" người Brazil đang là ứng viên số 1 cho nhiệm vụ cầm còi ở trận chung kết World Cup 2022.

  

Lộ diện trọng tài bắt trận chung kết

Theo nguồn tin từ tờ The Times (Anh), trọng tài người Brazil, Wilton Sampaio đang trở thành ứng viên hàng đầu nhận nhiệm vụ cầm còi trận chung kết World Cup 2022 (22h, 18/12). 

Trọng tài Wilton Sampaio là ứng viên hàng đầu cầm còi trận chung kết World Cup

Trọng tài Wilton Sampaio là ứng viên hàng đầu cầm còi trận chung kết World Cup

Sampaio từng đưa ra nhiều quyết định gây tranh cãi ở trận tứ kết giữa Pháp và Anh (Pháp thắng 2-1), đồng thời bị các cầu thủ, giới truyền thông "xứ sở sương mù" chỉ trích nặng nề.

Sampaio chỉ là 1 trong 12 "vua áo đen" được FIFA giữ lại chuẩn bị cho công tác trọng tài ở 4 trận đấu cuối của giải (2 trận bán kết, 1 trận tranh hạng ba và 1 trận chung kết). Bên cạnh Sampaio, ứng viên sáng giá cầm còi ở trận chung kết còn có Anthony Taylor, trọng tài số 1 nước Anh.

Ronaldo tiến cử "Pep Guardiola của Brazil" dẫn dắt ĐTQG

Trên kênh Youtube cá nhân, huyền thoại Ronaldo "béo" đã kêu gọi Liên đoàn Bóng đá Brazil đặt niềm tin vào Fernando Diniz, HLV trưởng Fluminense thay thế Tite sau khi nhà cầm quân này từ chức. Fernando Diniz, 48 tuổi, được mệnh danh là "Pep Guardiola của Brazil" và nổi tiếng với triết lí kiểm soát bóng.

Phóng viên thứ 2 đột tử khi đang tác nghiệp ở World Cup

Theo Gulf Times, Khalid Al-Misslam, một phóng viên ảnh người Qatar làm việc cho kênh truyền hình Al Kass TV bất ngờ qua đời hôm 11/12 (giờ địa phương) khi đưa tin về World Cup. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra nguyên nhân dẫn tới cái chết của Al-Misslam.

Trước đó vài ngày, nhà báo người Mỹ Grant Wahl cũng bị phát hiện đột tử vì một cơn đau tim khi đưa tin về trận tứ kết Hà Lan - Argentina.

Trọng tài Lahoz bị đuổi khỏi World Cup

Trọng tài Mateu Lahoz, người cầm còi trận đấu Argentina – Hà Lan, đã bị FIFA tuyên bố không giao thêm nhiệm vụ tại World Cup này do rất nhiều phàn nàn từ các bên quanh cách ông này điều hành trận đấu đó. Trọng tài này được cho là đã rút ra tới 18 thẻ vàng và khiến trận đấu mất kiểm soát dẫn tới hai đội liên tục có những tình huống xô xát với nhau, và sau trận Lahoz bị các cầu thủ Argentina công khai chỉ trích.

Trọng tài Lahoz lập kỷ lục rút thẻ vàng ở trận tứ kết Hà Lan - Argentina

Trọng tài Lahoz lập kỷ lục rút thẻ vàng ở trận tứ kết Hà Lan - Argentina

Tiền vệ tuyển Mỹ suýt bị đuổi về nhà

Nhiều nguồn tin cho biết ĐT Mỹ đã suýt đuổi tiền vệ Giovanni Reyna về nước trong thời gian World Cup diễn ra. Reyna bị phàn nàn do anh đã thiếu nỗ lực trong tập luyện lẫn trong một trận đá tập trước thềm giải đấu. Reyna đã phải xin lỗi toàn đội để không bị đuổi về.

Walker và Stones nuôi mèo lạc

ĐT Anh trở về nhà sau World Cup với một chú mèo lạc nhặt được tại Qatar, được biết chú mèo này đã được Kyle Walker và John Stones tìm thấy và nhận nuôi. Trong thời gian diễn ra World Cup các cầu thủ Anh đã dành thời gian chơi cùng với mèo và Walker cùng Stones đã đưa mèo về nước cùng mình.

Cảnh báo về bệnh Cúm lạc đà

Sở y tế công cộng Anh Quốc mới đây đã cảnh báo các CĐV Anh trở về nước cần kiểm tra sức khỏe của mình để đề phòng bị Cúm lạc đà. Đây là bệnh khá nguy hiểm vì nó gây ra sốt cao và khó thở, với tỷ lệ tử vong còn cao hơn rất nhiều lần so với Covid-19. Hiện ở Qatar lúc này đã phát hiện ít nhất 2 trường hợp bị các hiện tượng trên do tiếp xúc với lạc đà, nhưng đã có nhiều ca chưa được xác nhận có hiện tượng tương tự xảy ra.

Sau Neymar, Casemiro cân nhắc từ giã ĐT Brazil

Hết Neymar, tới lượt tiền vệ Casemiro cân nhắc nghiêm túc về khả năng từ giã ĐT Brazil sau thất bại cay đắng trước Croatia ở vòng tứ kết World Cup 2022.

Casemiro có thể chia tay ĐT Brazil, tập trung cho MU

Casemiro có thể chia tay ĐT Brazil, tập trung cho MU

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận thua Croatia, dù tỏ ra không quá bi quan, nhưng Casemiro đã bất ngờ để ngỏ ý định từ giã đội tuyển quốc gia ở tuổi 30. Metro dẫn lời tiền vệ thuộc biên chế MU: “Tôi đã 30 tuổi rồi, và mọi thứ đều sẽ phải cân nhắc”.

Tiền đạo Chelsea dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng

Sau gần 1 tháng nghỉ đông, Chelsea đã hội quân tập huấn ở Dubai. Trong trận giao hữu với Aston Villa cách đây ít giờ, "The Blues" đã thua 0-1. Cầu thủ ghi bàn duy nhất là tiền vệ John McGinn.

Tệ hơn, Chelsea còn dính tổn thất lực lượng khi tiền đạo đá chính Armando Broja dính chấn thương nặng. Theo tờ Daily Mail, Broja nhiều khả năng sẽ kịp bình phục khi Premier League trở lại sau đây 2 tuần. Chelsea sẽ thi đấu trở lại vào ngày 27/12 khi tiếp Bournemouth trên sân nhà.

Ngôi sao 20 tuổi Croatia cực đắt hàng dù chưa hết World Cup

Theo báo chí Anh, trung vệ Josko Gvardiol của ĐT Croatia đã nhận được đề nghị khủng từ MU, Chelsea và Man City. Theo Sportske, cả 3 đại gia trên đều đã gửi đề nghị cho Leipzig về Gvardiol. Trong đó, MU trả 90 triệu euro, Chelsea trả 95 triệu euro và Man City trả 100 triệu euro cộng tiền thưởng. Nhà đương kim vô địch Premier League tỏ ra rất quyết tâm và chịu chi ở thương vụ này.

Giroud từng là đồng đội với HLV Morocco

Tờ L’Equipe của Pháp cho hay, tiền đạo Olivier Giroud và HLV Walid Regragui của Morocco từng là đồng đội trong màu áo CLB Grenoble. Đưa Pháp vào bán kết, Giroud sẽ đối đầu với người đồng đội cũ, đó là HLV Walid Regragui của Morocco. Dù hơn kém nhau tới 11 tuổi nhưng Giroud và Regragui từng làm đồng đội trong màu áo CLB Grenoble của Pháp năm 2007. Đó cũng là CLB đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của Giroud.

Đoạn video về Richarlison gây sốt

Cộng đồng mạng đang truyền tay đoạn clip Richarlison tỏ ra thất vọng và leo rào tâm sự cùng người hâm mộ. Tính đến lúc này, đoạn clip đã thu hút hơn 4 triệu lượt xem trên Twitter. Sau khi gửi lời xin lỗi đến nhóm cổ động viên Brazil, Richarlison bước lên xe buýt cùng đồng đội để trở về nước. Cầu thủ sinh năm 1997 trông thất vọng khi lên xe buýt của đội.

Nguồn: [Link nguồn]

Ronaldo nói gì sau khi bị loại khỏi World Cup 2022, vẫn mơ cúp vàng 4 năm nữa?

Đã có những mối lo ngại về khả năng siêu sao Cristiano Ronaldo chia tay ĐT Bồ Đào Nha sau thất bại ở vòng chung kết World Cup 2022. Tuy nhiên, CR7 không làm vậy.

Chia sẻ
Theo Tiến Long (TH) ([Tên nguồn])
Điểm tin bóng đá Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN