Bốc thăm chia bảng AFF Cup 2026: Việt Nam cùng bảng với Indonesia
(Bốc thăm chia bảng AFF Cup 2026) Lá thăm may rủi đã đưa đương kim vô địch Việt Nam rơi vào bảng đấu có sự góp mặt của đối thủ duyên nợ Indonesia.
Bốc thăm chia bảng AFF Cup 2026
Trận lượt đi vòng play-off vào ngày 2/6, còn trận lượt về sẽ diễn ra 1 tuần sau đó.
Vòng bảng AFF Cup 2026 sẽ theo thể thức vòng tròn một lượt. Mỗi đội sẽ thi đấu 2 trận sân nhà và 2 trận sân khách từ ngày 24/7 đến ngày 8/8.
Các đội nhất bảng và nhì bảng sẽ tiến vào vòng bán kết, thi đấu theo thể thức hai lượt đi và về. Lượt đi sẽ diễn ra vào ngày 15-16/8, lượt về vào ngày 18-19/8.
Hai trận chung kết lượt đi và lượt về sẽ diễn ra vào ngày 22-26/8.
HLV Gavin Lee của Singapore: "Rất chờ đợi. Bảng này không dễ dàng. Chúng tôi sẽ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng".
HLV John Herdman của Indonesia: "Tôi chưa có nhiều thời gian khi đến đây. Như Gavin đã nói, giải đấu khó khăn với nhiều đối thủ cùng trình độ. Tất cả các đội đều có cơ hội. Indonesia sẽ cố gắng hết sức".
ĐKVĐ Việt Nam nằm ở bảng A, còn á quân Thái Lan được xếp vào bảng B. Đây là lượt bốc thăm thủ tục vì ban tổ chức đã thông báo trước đó.
Singapore được bốc vào bảng A, trong khi lá thăm đưa Malaysia vào bảng B.
Indonesia rơi vào bảng A của ĐKVĐ Việt Nam, còn Philippines nằm ở bảng B.
Đội thắng trong cặp đấu play-off giữa Brunei và Timor Leste sẽ nằm ở bảng A có sự góp mặt của Việt Nam và Campuchia. Trong khi đó, Lào rơi vào bảng B.
Theo quy định ban tổ chức, ĐKVĐ Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Campuchia. Điều đó đồng nghĩa với việc Thái Lan và Myanmar sẽ nằm ở bảng B.
Brunei sẽ đá trận lượt đi trên sân nhà, còn Timor Leste là chủ nhà của trận lượt về.
Với việc Thái Lan (nhóm 1) và Campuchia (nhóm 4) không thể cùng bảng, đội bóng có biệt danh "Những chiến binh Angkor" sẽ rơi bảng đấu có sự góp mặt của ĐKVĐ Việt Nam (nhóm 1).
Tại AFF Cup 2026, 10 đội tuyển được chia ra làm 2 bảng và sẽ tranh tài từ 24/7 đến 26/8. Tính đến thời điểm hiện tại, 9 đội tuyển đã chắc chắn giành quyền dự gồm Indonesia, đương kim vô địch Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Philippines, Singapore, Myanmar, Lào và Campuchia.
Brunei và Timor Leste, hai đội có thành tích thấp nhất, sẽ đối đầu nhau trong hai trận lượt đi và lượt về (sân nhà - sân khách) để tranh 1 suất còn lại.
Trước thềm lễ bốc thăm, tờ CNN Indonesia viết: “Ở kỳ AFF Cup lần này, đội tuyển Indonesia được xếp vào nhóm hạt giống số 3. Điều đó đồng nghĩa với việc bảng đấu mà Indonesia góp mặt nhiều khả năng sẽ trở thành ‘bảng tử thần’.
Nguyên nhân là bởi nhóm 1 gồm Việt Nam và Thái Lan, trong khi nhóm 2 có Malaysia và Singapore. Như vậy, bảng đấu của Indonesia gần như chắc chắn sẽ quy tụ ba đối thủ mạnh trong khu vực. Việc Indonesia rơi xuống nhóm 3 bắt nguồn từ thành tích không như kỳ vọng tại AFF Cup 2024, khi đội bóng xứ vạn đảo bị loại ngay từ vòng bảng”.
Cho đến thời điểm này, sau 15 lần tổ chức, Thái Lan là đội vô địch ASEAN Cup nhiều lần nhất, với 7 lần đăng quang (1996, 2000, 2002, 2014, 2016, 2020 và 2022). Xếp tiếp theo là Singapore, với 4 lần đăng quang (1998, 2004, 2007 và 2012). Tuyển Việt Nam 3 lần vô địch, vào các năm 2008, 2018 và 2024.
Với việc cùng là hạt giống số 1, tuyển Việt Nam không cùng bảng với Thái Lan, nhưng vẫn có thể rơi vào bảng đấu khó với sự góp mặt của Malaysia, Indonesia, Myanmar... Mục tiêu của thầy trò HLV Kim Sang Sik là bảo vệ ngôi vô địch.
ASEAN Cup 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8 (trận vòng loại diễn ra lần lượt vào ngày 2 và 9/6). Như vậy, giải bóng đá Đông Nam Á lăn bóng ngay sau khi World Cup 2026 kết thúc (từ 11/6 đến 19/7).
Dựa trên quy tắc phân nhóm của AFF, 10 đội tuyển được chia vào 5 nhóm hạt giống. Nhóm 1 gồm ĐKVĐ tuyển Việt Nam và Á quân Thái Lan; nhóm 2 là Malaysia và Singapore; nhóm 3 có Philippines và Indonesia; nhóm 4 gồm Campuchia, Myanmar; và nhóm 5 là Lào cùng đội thắng trong cặp play-off giữa Brunei và Timor Leste.
Nguồn: [Link nguồn]
-15/01/2026 10:20 AM (GMT+7)



