(PLO)- Trận thua Malaysia có đến 9 cầu thủ nhập tịch gốc "Âu-Mỹ" khiến nhiều người và cả giới chuyên môn đặt ra vấn đề "Liệu bóng đá Việt Nam có cần phải nhập tịch như Singapore từng thành công và Indonesia "phá lệ" là đội Đông Nam Á vào sâu nhất ở vòng loại World Cup hay mới đây là Malaysia đá cho nhà vô địch AFF Cup 2024 không có đường ra?"
TPO - Nhập tịch cầu thủ luôn là một chủ đề gây tranh cãi, nhưng trong bóng đá, kết quả biện minh cho phương tiện. Những lời chỉ trích sẽ biến mất khi thành công đến, bất kể sử dụng phương pháp gì.
(PLO)- Trận thua 0-4 của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia tại Bukit Jalil thêm một lần nữa gây nổi bật về một thực tế mới trong khu vực khi làn sóng nhập tịch cầu thủ đang làm thay đổi bản đồ bóng đá Đông Nam Á.
Trong bối cảnh bóng đá Đông Nam Á đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, cuộc đua giữa các đội tuyển không còn gói gọn trong cặp kỳ phùng địch thủ Việt Nam - Thái Lan như nhiều năm trước.
TPO - Sử dụng cầu thủ nhập tịch trở thành cách nhanh nhất để các quốc gia Đông Nam Á thay đổi sức mạnh các đội tuyển, nhưng xu hướng này liệu có thể bền lâu?
9 tháng nữa ĐT Việt Nam mới gặp lại Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027, và lúc đó có thể chúng ta sẽ có thêm những cầu thủ nhập tịch như Hendrio, Rimario hay Gustavo.
Dù thua đậm Malaysia, các cầu thủ và ban huấn luyện ĐT Việt Nam vẫn ra chào và cảm ơn người hâm mộ không quản đường xa tới cổ vũ trận đấu trên sân khách đầy thách thức.
Turkmenistan tiếp Thái Lan trên sân nhà với mục tiêu đánh bại đối thủ đến từ Đông Nam Á, qua đó chiếm thế chủ động trong cuộc đua giành vé dự vòng chung kết Asian Cup.
Hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh đã có trận ra mắt không như mong đợi khi đội tuyển Việt Nam thất bại 0-4 trước Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027. Dù kết quả không tốt, màn trình diễn của Quang Vinh vẫn để lại nhiều bài học quý giá cho anh và đội tuyển.
TPO - Thật khôi hài khi đổ lỗi cho thất bại 0-4 của ĐT Việt Nam bằng lý do Malaysia mạnh lên nhờ nhập tịch. Trong xu thế của thời đại và khao khát nâng cấp chất lượng đội tuyển, Bầy hổ Malaya đã chọn lấy một con đường, tương tự nhiều quốc gia khác. Vậy chúng ta thì sao?
Không phải Messi, không phải Inter Miami, nhân vật "cướp spotlight" trận khai mạc FIFA Club World Cup 2025 lại là… iShowSpeed 1 streamer nổi tiếng với niềm đam mê CR7 "vô tận”. Trong một khoảnh khắc hi hữu, anh được chủ tịch Gianni Infantino “trao quyền” làm Chủ tịch FIFA đúng 1 phút, và những gì diễn ra sau đó khiến cả sân vận động Hard Rock cười nghiêng ngả.