Phe ly khai Donetsk nêu tên loại vũ khí nguy hiểm nhất mà Mỹ cung cấp cho Ukraine đến nay

Lực lượng Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk (DPR) cho rằng, binh sĩ Ukraine lẽ ra không được sử dụng loại vũ khí nguy hiểm như vậy.

Đạn pháo dẫn đường M982 Excalibur.

Đạn pháo dẫn đường M982 Excalibur.

Không phải “hỏa thần” HIMARS hay sắp tới có thể là mẫu xe bọc thép sát thủ Stryker, vũ khí Mỹ cung cấp cho Ukraine khiến các lực lượng DPR lo ngại nhất là đạn pháo M982 Excalibur.

Các đạn pháo dẫn đường M982 Excalibur là vũ khí nguy hiểm nhất mà Mỹ cung cấp cho Ukraine đến nay. Chúng cần phải bị phá hủy ngay từ khi đặt trong các kho chứa, một phát ngôn viên DPR nói trên TASS ngày 14/1.

Hôm 6/1, Lầu Năm Góc công bố gói hỗ trợ quân sự gần 3 tỷ USD cho Ukraine, gồm 500 quả đạn pháo M982 Excalibur.

“Đây có lẽ là loại vũ khí nguy hiểm nhất. Chúng được dẫn đường bằng GPS, có thể tự động điều chỉnh đường bay khi đang lao tới mục tiêu”, phát ngôn viên DPR nói, theo TASS.

 “Chỉ có một cách đáp trả hiệu quả. Đó là sử dụng radar phản pháo để loại bỏ các hệ thống pháo sử dụng loại đạn này, cũng như tập trung phá hủy các nhà kho mà Ukraine cất giữ đạn pháo M982 Excalibur. Điều này giúp ngăn mẫu đạn pháo này gây thêm thiệt hại nếu được đưa đến địa điểm khai hỏa”, phát ngôn viên DPR nói thêm.

Quân đội Ukraine có thể bắn đạn pháo M982 Excalibur từ lựu pháo M777. Ảnh minh họa.

Quân đội Ukraine có thể bắn đạn pháo M982 Excalibur từ lựu pháo M777. Ảnh minh họa.

Gói hỗ trợ quân sự ngày 6/1 không phải là lần đầu tiên Mỹ cung cấp đạn pháo M982 Excalibur cho Ukraine. Loại đạn pháo thông minh cỡ 155mm này rất đắt đỏ, ước tính có giá hơn 68.000 USD/quả, đắt hơn nhiều so với đạn pháo tiêu chuẩn giá 800 USD/quả, nhưng vẫn rẻ hơn đạn tên lửa HIMARS.

Trong môi trường chiến đấu ở Iraq năm 2007, 92% quả đạn pháo Excalibur rơi trong phạm vi 4 mét tính từ mục tiêu. Khi được phóng từ lựu pháo M777, đạn pháo M982 Excalibur có thể mang theo đầu đạn nặng 22kg, tầm bắn tối đa gần 50km.

M982 Excalibur có thể gây bất ngờ trên chiến trường ở Ukraine khi loạt đạn pháo đầu tiên đánh trúng mục tiêu một cách tuyệt đối. Nhược điểm là quân đội Ukraine phải tính toán kỹ khi sử đụng đạn M982 Excalibur do số lượng mà Mỹ cung cấp luôn rất ít ỏi.

Nguồn: [Link nguồn]

Ukraine tung video máy bay không người lái Shark hoạt động ở vùng Donetsk

Máy bay không người lái mới nhất của Ukraine - Shark đã thể hiện khả năng hoạt động cực kỳ hiệu quả trong điều kiện chiến đấu thực tế khó khăn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - TASS ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN