Ông Trump nêu quan điểm về cuộc xung đột ở Ukraine

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu quan điểm cho rằng việc Mỹ hỗ trợ vũ khí một cách liên tục cho Ukraine khiến Washington đối mặt với tình cảnh thiếu đạn dược.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump xuất hiện trong chương trình của đài CNN hôm 10/5.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump xuất hiện trong chương trình của đài CNN hôm 10/5.

Xuất hiện trong chương trình truyền hình trực tiếp của đài CNN hôm 10/5, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối nói rằng mình đứng về phía Nga hay Ukraine trong cuộc xung đột. Thay vào đó, ông Trump nói về việc muốn chấm dứt xung đột hoàn toàn, theo RT.

Khi được người dẫn chương trình Kaitlan Collins đặt câu hỏi rằng liệu cựu Tổng thống Mỹ có muốn "Ukraine chiến thắng hay không", ông Trump trả lời: "Tôi không nghĩ về chuyện thắng hay thua".

"Tôi nghĩ về việc giải quyết vấn đề này để ngừng thiệt hại nhân mạng và ngừng làm tổn hại tới đất nước của chúng ta", ông Trump nói thêm.

Khi được người dẫn chương trình Collins yêu cầu nói cụ thể vào vấn đề, ông Trump trả lời: "Họ đang đối mặt với cái chết, cả người Nga và người Ukraine. Tôi muốn điều này dừng lại".

Ông Trump cũng chỉ trích việc Mỹ đang hỗ trợ quân sự hàng chục tỷ USD cho Ukraine. "Chúng ta còn không có đủ đạn dược cho mình và chúng ta đang cho đi quá nhiều", ông Trump nói.

Ông Trump nói rằng mình muốn châu Âu phải "đóng góp nhiều hơn" cho Ukraine, tương xứng với khoản hỗ trợ của Mỹ.

Ông Trump cũng nhấn mạnh rằng mình "có thể chấm dứt xung đột trong một ngày", bày tỏ sự sẵn sàng để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nếu ông tái đắc cử vào năm 2024.

Khi được hỏi về Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Trump khẳng định rằng mình không xem nhà lãnh đạo Nga là "tội phạm chiến tranh". "Nếu xem ông Putin là tội phạm chiến tranh thì sẽ rất khó khăn để đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột ", ông Trump nói.

Chương trình do đài CNN tổ chức hôm 10/5 là cơ hội để các cử tri đảng Cộng hòa và các cử tri không phân biệt đảng phái của bang New Hampshire đặt câu hỏi cho ông Trump, ứng viên hàng đầu của đảng Cộng hòa hiện nay.

Nguồn: [Link nguồn]

Chuyên gia cảnh báo điều ông Zelensky phải đối mặt nếu ông Trump quay lại Nhà Trắng

Tuần qua, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đổ lỗi cho chính quyền của Tổng thống Joe Biden khi ám chỉ về vai trò của Mỹ trong vụ nổ đường ống dẫn khí đốt Nord Stream,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN