Ba Lan đổi cách gọi vùng Kaliningrad, Nga phản ứng gay gắt

Cơ quan Tiêu chuẩn Địa lý Ba Lan quyết định đổi cách gọi vùng Kaliningrad (thuộc lãnh thổ Nga) thành “Krulewiec”.

Kaliningrad – vùng lãnh thổ thuộc Nga nằm giữa 2 nước Ba Lan và Lithuania (ảnh: CNN)

Kaliningrad – vùng lãnh thổ thuộc Nga nằm giữa 2 nước Ba Lan và Lithuania (ảnh: CNN)

Chính quyền vùng Kaliningrad cực Tây thuộc Nga coi quyết định đổi tên vùng Kaliningrad thành “Krolewiec” của Ba Lan là một sự “ám chỉ” về nguồn gốc địa lý, TASS hôm 10/5 đưa tin.

“Thành phố của chúng tôi có một cái tên và nó được xác định là Kaliningrad. Mọi tên gọi khác không là gì ngoài sự ám chỉ”, ông Dmitry Lyskov – phát ngôn viên vùng Kaliningrad – nói.

“Về phần Nga, chúng tôi có thễ dễ dàng đổi tên Gdansk là ‘Danzig’ và Cộng hòa Ba Lan thành ‘Vương quốc Ba Lan’. Tuy nhiên, chúng tôi tôn trọng tên gọi chính thức của các địa danh và yêu cầu những người khác làm điều tương tự”, ông Lyskov nói thêm.

Theo RT, tên gọi “Danzig” của Gdansk (thành phố thuộc Ba Lan) gợi nhắc đến quá khứ bị Đức chiếm đóng của thành phố này. Trong khi đó, “Vương quốc Ba Lan” là tên gọi thời phong kiến của nhà nước Ba Lan ngày nay.

Hôm 9/5, tờ Rzeczpospolita đưa tin, Ủy ban Tiêu chuẩn Địa lý Ba Lan đã quyết định chỉ sử dụng tên gọi “Krolewiec” cho vùng Kaliningrad thuộc Nga. Theo cơ quan này, “Krolewiec” là tên truyền thống theo tiếng Ba Lan của Kaliningrad. Từ năm 1454 – 1455, Kaliningrad (dưới tên Krolewiec) từng thuộc lãnh thổ Vương quốc Ba Lan, theo History.

“Không nên sử dụng cái tên Kaliningrad trong tiếng Ba Lan”, Ủy ban Tiêu chuẩn Địa lý Ba Lan khuyến cáo. 

Kaliningrad là nơi Hạm đội Baltic của Nga đóng quân (ảnh: RT)

Kaliningrad là nơi Hạm đội Baltic của Nga đóng quân (ảnh: RT)

Theo TASS, sau khi Đức bị quân Đồng minh đánh bại trong Thế chiến II, vùng đất phía Bắc của Đông Phổ (thuộc Đức) do Liên Xô kiểm soát. Điều này được quy định trong Hiệp ước Potsdam năm 1945.

Năm 1946, vùng đất này được đổi tên thành Kaliningrad (theo tên của Mikhail Kalinin – một trong những nhà lãnh đạo Liên Xô) và trở thành một phần của Liên bang Nga.

Kaliningrad – vùng đất có khoảng 1 triệu dân – ngày nay là một trong 46 khu vực hành chính của Nga. Kaliningrad giáp Biển Baltic và là nơi Hạm đội Baltic của Nga đóng quân.

Hôm 10/5, người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – nói với báo giới rằng, việc Ba Lan đổi tên vùng Kaliningrad của Nga là hành động “cuồng loạn”.

“Đây không còn là biểu hiện của chứng sợ Nga mà là động thái gần như cuồng loạn đang xảy ra ở Ba Lan”, ông Peskov nói.

Theo ông Peskov, trong suốt chiều dài lịch sử, Ba Lan đã nhiều lần rơi vào trạng thái “cuồng loạn” do chứng sợ người Nga.

“Nó không tạo ra điều gì tốt đẹp cho Ba Lan hay người dân Ba Lan”, ông Peskov nói.

Trong cuộc họp báo, ông Peskov cũng chỉ trích hành động của một nhóm người Ba Lan hôm 9/5, khi ngăn cản Đại sứ Nga tới đặt vòng hoa ở Nghĩa trang quân đội Liên Xô (thuộc thủ đô Warsaw). Đây là nơi chôn cất 22.000 binh sĩ và sĩ quan Liên Xô thiệt mạng trong Thế chiến II.

Quan hệ Nga - Ba Lan đã trở nên căng thẳng kể từ xung đột ở Ukraine nổ ra. 

Nguồn: [Link nguồn]

”Hô biến” siêu xe Porsche thành xe quân sự, giao cho chỉ huy Ukraine

Car4Ukraine – nhóm tình nguyện ở Ukraine – đã biến siêu xe Porsche Cayenne SUV 3.0 thành xe quân sự và gửi tới chiến trường Bakhmut.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – TASS ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN