Huyền thoại Steve Jobs được trao tặng Huân chương tự do của Tổng thống Mỹ

Sự kiện: Steve Jobs Apple

Theo báo cáo mới nhất, cố CEO Apple - Steve Jobs sẽ được truy tặng Huân chương Tự do của Tổng thống Mỹ.

Nhà đồng sáng lập quá cố của Apple, Steve Jobs, sẽ được trao tặng Huân chương Tự do của Tổng thống Mỹ. Đây là một trong số những danh hiệu cao quý nhất ở Mỹ.

Cụ thể, vào ngày 1/7 vừa qua, Tổng thống Mỹ - Joe Biden đã công bố 17 người nhận Huân chương Tự do của Tổng thống - Presidential Medal of Freedom, danh sách bao gồm người đồng sáng lập quá cố của Apple - đã qua đời vào năm 2011. Các giải thưởng sẽ được trao tại Nhà Trắng vào ngày 7/7 tới.

Huân chương Tự do của Tổng thống - Presidential Medal of Freedom.

Huân chương Tự do của Tổng thống - Presidential Medal of Freedom.

Theo Nhà Trắng, Steve Jobs có tên trong danh sách này vì vai trò của ông trong việc cách mạng hóa ngành công nghệ và các lĩnh vực lân cận: "Tầm nhìn, trí tưởng tượng và sự sáng tạo của ông ấy đã dẫn đến những phát minh mới, đã và đang tiếp tục thay đổi cách thế giới giao tiếp, cũng như biến đổi các ngành công nghiệp máy tính, âm nhạc, phim ảnh và kết nối không dây".

Huân chương Tự do của Tổng thống "được trao tặng cho những cá nhân đã có những đóng góp mẫu mực cho sự thịnh vượng, các giá trị hoặc an ninh của Mỹ, hòa bình thế giới, hoặc những nỗ lực, cống hiến cho các cộng đồng xã hội, nhóm người."

Steve Jobs.

Steve Jobs.

Dưới đây là danh sách đầy đủ những người được nhận Huân chương Tự do của Tổng thống Mỹ năm 2022.

● Tu sĩ tôn giáo công giáo Simone Campbell

● Người mẫu và hoa hậu người Argentina - Julieta Garcia

● Chính trị gia Gabrielle Giffords

● Cựu thành viên Hạ viện Mỹ Fred Grey

● Steve Jobs

● Giáo sĩ công giáo Alexander Karloutsos

● Thành viên Đảng Dân chủ Khizr Khan

● Nữ y tá Sandra Lindsay

● Cựu Thượng nghị sĩ Mỹ - John McCain

● Nhà hoạt động dân quyền - Diane Nash

● Cầu thủ bóng đá Megan Rapinoe

● Cựu Thượng nghị sĩ Mỹ - Alan Simpson

● Chính khách Richard Trumka

● Nhà lãnh đạo quân sự Wilma Vaught (đã nghỉ hưu)

● Diễn viên Denzel Washington

● Nhà hoạt động về quyền công dân Raul Yzaguirre

Steve Jobs đồng sáng lập Apple vào năm 1976 trong một nhà để xe ở California, Mỹ cùng với Steve Wozniak. Ông bị sa thải khỏi công ty vào năm 1985, nhưng đã trở lại vào năm 1997 và cuối cùng đã dẫn dắt nhà sản xuất máy tính tại Cupertino thành công với loạt sản phẩm "ăn khách", bao gồm iPod, Mac và iPhone.

Steve Jobs qua đời năm 2011 vì bệnh ung thư, hưởng thọ 56 tuổi.

Nguồn: [Link nguồn]

Những lý do chưa cần đốt tiền cho smartphone 5G

Thị trường smartphone đang chứng kiến sự bùng lên của các mẫu smartphone 5G, tuy nhiên điều này kéo theo chi phí cao hơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Vy ([Tên nguồn])
Steve Jobs Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN