Mức giảm trừ gia cảnh 9 triệu đồng bị xem là “sai lầm lịch sử”?

Sự kiện: Kinh Doanh

Việc nâng mức giảm trừ gia cảnh từ 4 triệu đồng lên 9 triệu đồng cách đây vài năm theo Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn, Tổng cục Thuế Nguyễn Văn Phụng là sai lầm lịch sử.

Điều này khiến ông đồng tình với việc chưa nên điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh trong dự thảo sửa đổi Luật thuế thu nhập cá nhân.

Mức giảm trừ gia cảnh 9 triệu đồng bị xem là “sai lầm lịch sử”? - 1

Dự thảo sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân mới được công bố thiếu vắng điều chỉnh về mức giảm trừ gia cảnh.

Trước đó, trong dự thảo được Bộ Tài chính công bố, vấn đề được nhiều người quan tâm mức giảm trừ gia cảnh đã không có sự thay đổi. Dự thảo vẫn giữ nguyên quy định hiện tại: Giảm trừ gia cảnh với đối tượng nộp thuế có thu nhập 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm), với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.

Nhiều ý kiến sau đó cho rằng, đây là sự hẫng hụt lớn vì những gánh nặng chi phí mỗi ngày một tăng trong khi mức giảm trừ gia cảnh vẫn “giậm chân tại chỗ.” Thu nhập 9 triệu đồng/tháng không còn là mức cao so với đời sống hiện đại.

Đánh giá về vấn đề này trong buổi đối thoại chính sách tổ chức sáng 9/5 tại Đại học Kinh tế Quốc dân, ông Nguyễn Văn Phụng cho rằng, việc điều chỉnh lên 9 triệu đồng trước đó là sai lầm và không nên lặp lại.

Ông cho rằng, đã thuế với cá nhân thì các cá nhân đều phải đóng thuế nên về nguyên tắc, không có giảm gia cảnh. Tuy nhiên, Việt Nam là một nước đi lên từ quốc gia có thu nhập thấp nên có sự chiếu cố và luật có mức giảm trừ gia cảnh.

“Về quan điểm cá nhân, tôi cho là nâng mức giảm trừ từ 4 triệu đồng lên 9 triệu đồng là mức thụt lùi vì khi nâng lên thì người nộp thuế ít đi, không đáp ứng được yêu cầu mở rộng diện chịu thuế,” ông Phụng nói.

Còn chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long thì cho rằng, không nên để mức giảm trừ gia cảnh là con số tuyệt đối mà nên quy định theo tỷ lệ phần trăm so với lương tối thiểu để tránh việc bị lạc hậu. Chỉ có cách này theo ông mới tạo được tính pháp lý bền vững, ổn định lâu dài cho Luật thuế thu nhập cá nhân.

Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cũng cho rằng nên có sự khuyến khích những người lao động tài năng, thu nhập cao. Mức thuế hiện tại với thu nhập tính thuế từ 80 triệu đồng trở lên là 35%. Tuy nhiên, ông Long đề xuất, nên thay đổi mức thuế xuống còn 30% cho khoản thu nhập tính thuế từ 70 triệu đồng trở lên. Với thu nhập tính thuế từ 45-70 triệu đồng, mức thuế suất thấp hơn,  ở mức 24%.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Linh ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN