Zinedine Zidane, biểu tượng bất tử của bóng đá thế giới, từng chinh phục đỉnh cao cùng Juventus, Real Madrid và tuyển Pháp. Không chỉ sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ, ông còn để lại dấu ấn với những khoảnh khắc lịch sử, như cú vô-lê huyền thoại vào lưới Leverkusen ở chung kết Champions League 2002. Trên bình diện quốc tế, Zidane là linh hồn đưa Les Bleus lên ngôi World Cup 1998 và EURO 2000, đồng thời giành Quả Bóng Vàng năm 1998.
Khi được hỏi về hình mẫu cầu thủ lý tưởng, Zidane không ngần ngại chọn chính mình ở bốn kỹ năng: chân trái, chân phải, đánh đầu và tầm nhìn – những phẩm chất đã làm nên thương hiệu của ông. Ông đánh giá cao sức mạnh của Zlatan Ibrahimovic, kỹ năng đi bóng của Del Piero, khả năng ghi bàn của Ronaldo Nazario và Cristiano Ronaldo, dứt điểm xa của Luka Modric, đá phạt của Del Piero, Platini, Pirlo, tranh chấp của Thuram và tố chất lãnh đạo của Toni Kroos.
Qua lựa chọn này, Zidane không chỉ tôn vinh những đồng đội và đối thủ xuất sắc, mà còn khẳng định niềm tin vào giá trị cá nhân, tạo nên một bức tranh đa sắc về cầu thủ hoàn hảo trong mắt một huyền thoại.