Khối tài sản của thiếu gia 9X kín tiếng tại doanh nghiệp địa ốc tỷ đô

Sự kiện: Kinh doanh đa cấp

Ông Nguyễn Tấn Danh - con trai duy nhất của Chủ tịch BĐS Phát Đạt Nguyễn Văn Đạt dù trẻ tuổi nhưng đã kinh qua nhiều cương vị lãnh đạo cấp cao trong thời gian ngắn.

Kết thúc phiên ngày 23/6, cổ phiếu PDR (Công ty Cổ phần phát triển Bất động sản Phát Đạt) ở mức giá 86.100 đồng. Thị giá cổ phiếu PDR đã tăng từ vùng 30.000 đồng lên 86.100 đồng trong vòng chưa đầy 8 tháng qua. Giá trị vốn hóa của Phát Đạt cũng tăng lên 41.911 tỷ đồng.

Tài sản của ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch Bất động sản Phát Đạt là 25.658 tỷ đồng, tính tại thời điểm ngày 23/6. Ông Đạt hiện nắm giữ trực tiếp 298 triệu cổ phiếu Phát Đạt. Còn con trai duy nhất của ông Đạt - Nguyễn Tấn Danh chỉ nắm giữ hơn 2 triệu cổ phiếu PDR. 

Với số cổ phiếu này nếu tính theo giá đóng cửa là 86.100 đồng/cp ngày 23/6/2021 thì cậu quý tử này chỉ nắm giữ khối tài sản 192 tỷ đồng - khá khiêm tốn so với khối tài sản khổng lồ của cha mình.

Tuy vậy, con đường công danh của quý tử Tập đoàn Phát Đạt lại thăng tiến thuận buồm xuôi gió. Dù khá trẻ tuổi (sinh năm 1990) Tấn Danh lại trải qua nhiều cương vị lãnh đạo cấp cao với quy trình bổ nhiệm “thần tốc”.

Theo đó, tháng 9/2015, ông Nguyễn Tấn Danh chính thức nhận quyết định giữ chức Phó tổng giám đốc kinh doanh Bất động sản Phát Đạt.

Cuối tháng 3/2016, ông Danh ngồi vào chiếc ghế thành viên HĐQT Phát Đạt. Đến tháng 8/2016, thiếu gia 9X này tiếp tục leo cao lên chức Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Phát Đạt. 

Lời giới thiệu của Công ty Phát Đạt về Phó Chủ tịch HĐQT - Nguyễn Tấn Danh.

Lời giới thiệu của Công ty Phát Đạt về Phó Chủ tịch HĐQT - Nguyễn Tấn Danh.

Theo lời giới thiệu của Công ty Phát Đạt, ông Danh tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh, tiếp thị và tài chính tại Đại học San Francisco - Mỹ.

Ông đã từng làm việc tại Catalyst SF, một trong những công ty hàng đầu về tiếp thị của Mỹ. Sau thời gian tu nghiệp và làm việc ở nước ngoài, ông trở về Việt Nam gia nhập vào Quỹ Đầu tư Openasia và công ty Chứng khoán Bản Việt với vai trò Chuyên viên nghiên cứu, phân tích thị trường.

Ngoài giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Phát Đạt, ông Nguyễn Tấn Danh còn giữ chức vụ Tổng giám đốc CTCP Đầu tư và Phát triển Elements và Chủ tịch HĐQT công ty CTCP Đầu tư Phú Mỹ Hưng.

Tại báo cáo tài chính quý I/2021, Phát Đạt ghi nhận doanh thu đạt 586 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại đạt 251 tỷ đồng, tăng tới 59%. 

Theo lý giải của Công ty, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc ghi nhận doanh thu các nền đất đã bàn giao tại dự án Phân khu số 9 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, tỉnh Bình Định.

Đầu tháng 6 vừa qua, Bất động sản Phát Đạt chính thức sở hữu dự án Bình Dương Tower sau khi mua lại 99,5% cổ phần của Công ty Bất động sản Đầu tư và Phát triển Cao ốc Bình Dương, doanh nghiệp sở hữu dự án.

Theo đó, Phát Đạt sẽ nắm toàn quyền quyết định việc đầu tư phát triển và kinh doanh dự án chung cư Bình Dương Tower với diện tích 45.510 m2 tại phường Thuận Giao, TP Thuận An, Bình Dương.

Cách đây ít ngày, Công ty Phát Đạt thông qua chủ trương góp 51% vốn, tương đương gần 86 tỷ đồng để thành lập công ty con - CTCP Kinh doanh và Dịch vụ Bất động sản Phát Đạt. Công ty này có vốn điều lệ ban đầu là 168 tỷ đồng.

Năm 2021, Bất động sản Phát Đạt đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 4.700 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với năm 2020. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cũng kỳ vọng đạt 1.868 tỷ đồng, tăng 53%.

Nguồn: [Link nguồn]

Bầu Hiển làm dự án gần 4.000 tỷ đồng, hai thiếu gia cùng tham gia “sân chơi nóng”

Bầu Hiển đã chính thức khởi công dự án khu đô thị gần 4.000 tỷ đồng tại Thanh Hóa, trong khi đó hai thiếu gia của ông...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thị Thu Nga ([Tên nguồn])
Kinh doanh đa cấp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN