Bầu Hiển làm dự án gần 4.000 tỷ đồng, hai thiếu gia cùng tham gia “sân chơi nóng”

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Bầu Hiển đã chính thức khởi công dự án khu đô thị gần 4.000 tỷ đồng tại Thanh Hóa, trong khi đó hai thiếu gia của ông chủ Tập đoàn T&T và ngân hàng SHB cũng đã chính thức tham gia vào “sân chơi nóng” nhất Việt Nam hiện tại.

Dự án gần 4.000 tỷ đồng của bầu Hiển đầu tư vào Thanh Hóa được cấp phép đầu tư lần đầu vào tháng 10/2013. Ban đầu, dự án có quy mô thực hiện trên diện tích hơn 117ha, với tổng mức đầu tư 1.024 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến ngày 25/5/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án khu du lịch sinh thái Tân Dân tại phường Tân Dân, thị xã Nghi Sơn của Tập đoàn T&T.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép Tập đoàn T&T điều chỉnh tổng vốn đầu tư của dự án lên 3.662,6 tỷ đồng và tiến độ thực hiện dự án. Trong đó, giai đoạn 1 sẽ được khởi công xây dựng từ 23/6/2021 đến hết tháng 9/2022 với quy mô đầu tư khoảng 533 tỷ đồng.

Giai đoạn 2 sẽ được khởi công xây dựng từ tháng 1/2022 đến hết tháng 6/2023 và đưa vào sử dụng từ tháng 7/2023. Quy mô đầu tư ở giai đoạn này khoảng 790,3 tỷ đồng. Giai đoạn 3 sẽ được xây dựng vào tháng 5/2022 và hoàn thành đưa vào sử dụng từ tháng 5/2024; Quy mô đầu tư giai đoạn này khoảng 1.939 tỷ đồng.

Khi bầu Hiển khởi công dự án lớn ở Thanh Hóa, thì con trai lớn của ông cũng hoàn tất mua cổ phiếu SHB như đã đăng ký

Khi bầu Hiển khởi công dự án lớn ở Thanh Hóa, thì con trai lớn của ông cũng hoàn tất mua cổ phiếu SHB như đã đăng ký

Ở thời điểm ông chủ Tập đoàn T&T chính thức khởi công dự án gần 4.000 tỷ đồng tại Thanh Hóa, hai thiếu gia nhà bầu Hiển cũng đã hoàn tất quá trình tham gia đầu tư vào “sân chơi nóng” nhất Việt Nam hiện nay.

Theo đó, ông Đỗ Quang Vinh, con trai cả của Bầu Hiển đã mua xong 500.000 cổ phiếu như đã đăng ký (tỷ lệ 0,03% vốn) trong thời gian từ ngày 16/6 đến 17/6 vừa qua. Ước tính con trai Bầu Hiển đã chi khoảng 13,5 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu nói trên.

Với việc ông Đỗ Quang Vinh mua thành công số cổ phiếu SHB đã đăng ký, đến nay cả 2 người con trai của bầu Hiển đều đã đầu tư số tiền lớn vào mã cổ phiếu này.

Trước đó, đầu năm 2020, người con thứ của bầu Hiển, Đỗ Vinh Quang đã mua 35,9 triệu cổ phiếu SHB, sau hơn một năm tham gia vào "sân chơi nóng" nhất Việt Nam đến nay thiếu gia 26 tuổi nhà bầu Hiển đang sở hữu hơn 57 triệu cổ phiếu SHB.

Số cổ phiếu của ông Quang tăng lên như hiện nay nhờ được nhận 16 triệu cổ phiếu từ cổ tức năm 2020 và chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 4:1 với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.

Với giá cổ phiếu SHB đang ở vùng giá hơn 27.000đ/cp, tài sản của thiếu gia 26 tuổi nhà bầu Hiển đạt khoảng 1.500 tỷ đồng. Ông Đỗ Vinh Quang đã có bước tiến thần tốc lọt vào danh sách 100 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Trước đó, giá cổ phiếu SHB đã tăng liên tục trong hơn 1 năm qua, đạt đỉnh 32.500 đồng/cổ phiếu vào ngày 4/6 (giá đã điều chỉnh sau khi chi trả cổ tức 10% trong tháng 5), nhưng sau khi đạt đỉnh thì liên tục sụt giảm, hiện cách đỉnh gần 20%.  

Trong khi đó, chứng khoán đang trở thành kênh đầu tư nóng nhất hiện nay khi mỗi tháng có thêm hàng trăm nghìn tài khoản mở mới.

Theo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), trong tháng 5 có hơn 113.000 tài khoản giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước được mở. Tính chung 5 tháng đầu năm nay, nhà đầu tư cá nhân đã mở 480.000 tài khoản và nâng tổng số lên 3,2 triệu tài khoản.  

Nguồn: [Link nguồn]

Giá thép liện tục tăng mạnh, tỷ phú thép Việt rót thêm 2.000 tỷ đồng vào công ty con

Theo đó, Công ty Cổ phần Sản phẩm thép Hòa Phát của Tập đoàn Hòa Phát vừa được rót thêm 2.000 tỷ đồng để tăng vốn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN