Góp gần 12.000 tỷ lập thêm công ty địa ốc, Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có bao nhiêu công ty con?

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Với doanh nghiệp địa ốc mới thành lập tại Hải Phòng, Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang trực tiếp quản lý hơn 100 công ty con.

HĐQT Tập đoàn Vingroup (VIC) mới đây đã ban hành Nghị quyết thông qua việc tham gia góp vốn thành lập công ty con với ngành nghề kinh doanh bất động sản. Theo đó, công ty con dự kiến có tên là CTCP Phát triển NVY Việt Nam, vốn điều lệ 11.684 tỷ đồng. Công ty này có trụ sở chính tại quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng. Trong đó Vingroup góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, với tỷ lệ 99,914% vốn điều lệ.

Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp gần 12.000 tỷ đồng để thành lập công ty con kinh doanh địa ốc tại Hải Phòng

Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp gần 12.000 tỷ đồng để thành lập công ty con kinh doanh địa ốc tại Hải Phòng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của VIC đã được kiểm toán, đến thời điểm cuối năm 2023, Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có nguồn vốn hơn 667,655 nghìn tỷ đồng và đang có 110 công ty con, tăng thêm 6 doanh nghiệp so với con số 104 công ty con thời điểm cuối năm 2022. Tuy nhiên, cuối tháng 3 vừa qua VIC và các công ty con đã chuyển nhượng 100% phần vốn góp trong Công ty SDI, do đó doanh nghiệp với tên dự kiến CTCP Phát triển NVY Việt Nam sẽ thay thế vị trí của Công ty SDI trở thành công ty con thứ 110 của Tập đoàn Vingroup.

Cùng với việc lập thêm doanh nghiệp địa ốc tại Hải Phòng, mới đây Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng đã công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4.

Năm 2023, Vingroup ghi nhận doanh thu thuần đạt trên 161.400 tỷ đồng, tăng 59%. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.056 tỷ đồng. Hai chỉ tiêu này lần lượt đạt 85% và 103% kế hoạch năm 2023.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, HĐQT đề xuất trích 5 tỷ đồng vào quỹ dự trữ và toàn bộ lợi nhuận còn lại được giữ lại dùng cho các hoạt động sản xuất kinh doanh. Tính đến cuối năm 2023, tập đoàn có số dư lợi nhuận chưa phân phối hơn 14.100 tỷ đồng trên báo cáo tài chính hợp nhất.

Theo tài liệu được công bố, trong năm nay Vingroup đặt mục tiêu doanh thu đạt 200.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 4.500 tỷ đồng, lần lượt tăng 23,89% và 118,87% so với năm 2023.

Trong lĩnh vực bất động sản nhà ở, để chuẩn bị cho một chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường, Vinhomes dự kiến kiện toàn kênh phân phối và đẩy mạnh mô hình O2O. Đơn vị này sẽ xây dựng hệ thống phân phối tự doanh song song với hệ thống đại lý hiện có trên toàn quốc, xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài.

Vinhomes cũng tiếp tục cải thiện hệ thống kinh doanh online, minh bạch hóa chính sách và giá cả sản phẩm. Ngoài các dự án đã mở bán, đơn vị tập trung triển khai các dự án mới tiềm năng đã hoàn thiện thủ tục pháp lý để đảm bảo nguồn doanh thu trong năm nay, cũng như từng bước xây dựng các dự án nhà ở xã hội.

Vinhomes cũng đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất ở mức cao kỷ lục, lên tới 120.000 tỷ đồng, tăng 15,8% so với năm 2023. Theo đó, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 35.000 tỷ đồng, tăng 4,3% so với năm 2023.

Tại Hải Phòng, Vingroup cũng như Vinhomes đang triển khai hàng loạt dự án. Trong lĩnh vực bất động sản, đơn vị này đã phát triển hai khu đô thị Imperia (hơn 78 ha) và Mariana (gần 50 ha). Vinhomes cũng đang là chủ đầu tư siêu dự án Vinhomes Royal Island quy mô khoảng 877 ha, tọa lạc trọn vẹn trên đảo Vũ Yên, với tổng vốn dự kiến gần 19.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, dự án nhà máy ôtô VinFast với tổng vốn đầu tư 1,5 tỷ USD cũng được đặt tại khu công nghiệp ở đảo Cát Hải, Hải Phòng.

Nguồn: [Link nguồn]

Chỉ trong thời gian ngắn, giá vàng thế giới và trong nước đã liên tục thiết lập những kỷ lục mới. Trước đà tăng liên tục thời gian qua, chuyên gia đưa ra lời khuyên nhà đầu tư nên tranh thủ chốt lời và mua lại khi giá giảm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nam Anh ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN