Apple đối diện khoản phạt kỷ lục đến 27 tỷ USD

Sự kiện: IOS

Đây sẽ là một trong những án phạt nặng nề nhất dành cho Apple liên quan đến hành vi độc quyền trong lĩnh vực phát nhạc trực tuyến.

Ủy ban Châu Âu đã kết luận rằng Apple đã “bóp méo sự cạnh tranh trong thị trường phát nhạc trực tuyến khi lạm dụng vị trí thống trị của mình để phân phối các ứng dụng phát nhạc trực tuyến thông qua App Store của mình”.

Khoản tiền phạt mà Apple phải nộp tương đương 10% doanh thu của công ty trong năm 2020.

Khoản tiền phạt mà Apple phải nộp tương đương 10% doanh thu của công ty trong năm 2020.

Ủy ban Liên minh Châu Âu (EC) xem xét 2 yếu tố: việc sử dụng bắt buộc cơ chế mua hàng trong ứng dụng của Apple đối với các ứng dụng phát trực tuyến nhạc của bên thứ ba và thiếu cách để các nhà phát triển ứng dụng thông báo cho người dùng về các tùy chọn mua hàng khác bên ngoài ứng dụng. 

Theo luật cạnh tranh của EU, đây là những hành vi phản cạnh tranh, vì vậy EC đã đưa ra cáo buộc chống độc quyền đối với công ty. Nói một cách dễ hiểu, Apple đang tính phí 30% các nhà phát triển ứng dụng bên thứ ba cho việc sử dụng các giao dịch mua hàng trong ứng dụng. Các khoản phí là bắt buộc, có nghĩa các nhà phát triển ứng dụng như Spotfiy không thể tránh được chúng và họ phải hướng tới khách hàng của mình để bù đắp cho những thiệt hại về phía mình.

Điều này đã được phản ánh trong việc tăng giá đăng ký Spotify Premium trên toàn thế giới. Vai trò của Spotify trong tranh chấp này là rất quan trọng vì công ty này đã đệ đơn khiếu nại chống độc quyền về cái gọi là “thuế Apple” khoảng 2 năm trước.

Tất nhiên, Apple có cơ hội để giải quyết các cáo buộc, nhưng tại thời điểm này mọi thứ có vẻ không mấy sáng sủa đối với Tim Cook và công ty. Phía Apple chỉ đưa ra những giải thích cho rằng Spotify muốn kiếm tất cả các lợi ích của App Store nhưng lại không chịu chi trả cho điều đó, và lập luận của EU là ngược lại với cạnh tranh công bằng.

Tính phí cao cho Spotify nhằm tạo lợi thế cạnh tranh của Apple Music so với các đối thủ.

Tính phí cao cho Spotify nhằm tạo lợi thế cạnh tranh của Apple Music so với các đối thủ.

Phó chủ tịch điều hành của EC, Margrethe Vestager, người phụ trách cạnh tranh công bằng, tuyên bố rằng App Store đã trở thành một phần quá lớn của nền kinh tế kỹ thuật số ngày nay khiến các cơ chế kinh doanh có khả năng không công bằng như vậy bị bỏ qua. Cô ấy cho rằng nhà sản xuất iPhone như một tập đoàn độc quyền. Cô Vestager cho biết với Apple Music, Apple cũng cạnh tranh với các nhà cung cấp dịch vụ phát trực tuyến nhạc. Bằng cách đặt ra các quy tắc nghiêm ngặt trên App Store gây bất lợi cho các dịch vụ phát trực tuyến nhạc cạnh tranh, Apple tước đi sự lựa chọn phát trực tuyến nhạc rẻ hơn của người dùng và bóp méo sự cạnh tranh.

Nếu Apple bị kết tội, khoản tiền phạt có thể lên tới 27 tỷ USD, tương đương 10% doanh thu hàng năm của công ty. Quan trọng hơn, công ty có thể sẽ cần phải thay đổi cơ chế kinh doanh nếu muốn tiếp tục cung cấp một số dịch vụ nhất định ở EU. Không chỉ Spotify, các công ty lớn khác như Rakuten và Epic Games cũng đang kiện Apple vì lý do tương tự.

Nguồn: [Link nguồn]

Apple từng thử nghiệm tính năng ”thảm hại” này trên iPhone

Nó được cho là một sự khác biệt lớn giữa iOSAndroid trong những ngày đầu tiên khi Motorola Droid trở thành mối đe dọa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kiến Tường ([Tên nguồn])
IOS Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN