Từ sự cố trọng tài của ĐT nữ Việt Nam: Không VAR, SEA Games mãi như "ao làng"?
Môn bóng đá SEA Games 33 không có nổi tổ VAR nào hoạt động, trong khi Thai League 2 đã có VAR từ đầu năm.
Vì sao Thái Lan không áp dụng VAR?
Tình huống ĐT nữ Việt Nam bị từ chối bàn thắng ở chung kết SEA Games:
Trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 sẽ còn được “lưu truyền” trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á vì bàn thắng không được công nhận của Bích Thùy. Mọi góc quay đều cho thấy cô không việt vị nhưng lại bị trọng tài biên căng cờ tước bỏ một bàn thắng hợp lệ hoàn toàn.
Trọng tài có thể sai, nhưng không có công nghệ để sửa chữa là điều khó chấp nhận
Sai lầm của trọng tài là điều hay xảy ra trong bóng đá nói riêng và thể thao nói chung. Không chỉ ở các giải “ao làng” mà ngay cả những giải đấu lớn cũng chứng kiến nhiều tình huống bắt sai ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả thi đấu. Nhưng việc trọng tài bắt chính xác đến đâu và lỗi sai của họ nên bị xử lý thế nào là việc mà các tổ chức trọng tài nên tự nhìn nhận.
Điều gây bực mình ở đây là với một giải đấu quốc tế, SEA Games 33 lại không ứng dụng công nghệ để sửa sai cho trọng tài. Giải đấu này hoàn toàn không có VAR, mặc dù ở kỳ SEA Games trước những sai sót của trọng tài cũng nghiêm trọng không kém và góp phần dẫn tới màn ẩu đả giữa U22 Indonesia với U22 Thái Lan sau trận tranh HCV.
Lần trước tổ chức tại Campuchia có thể đổ cho chủ nhà không đủ tài chính hoặc năng lực để thiết lập tổ VAR cho công tác giám sát trận đấu. Nhưng lần này Thái Lan không thể đổ cho 2 yếu tố đó: Năm nay bóng đá Thái Lan đã mang cả công nghệ VAR xuống áp dụng cho Thai League 2, tức các trận đấu cấp CLB ở 2 hạng đấu cao nhất của họ đã có VAR đầy đủ.
Thai League 2 năm nay đã có VAR, nhưng nước chủ nhà Thái Lan lại không bố trí nổi tổ VAR nào cho 4 sân bóng đá dùng cho SEA Games
Môn bóng đá tại SEA Games 33 tổ chức ở 4 sân vận động trong đó Rajamangala là sân vận động quốc gia, sân Chiang Mai được dùng cho CLB Chiangmai United ở Thai League 2, còn 2 sân ở Chonburi phục vụ bóng đá nữ đều là của Chonburi FC đang đá ở Thai League 1. Không có lý do gì mà lại không thể thiết lập tổ VAR ở 4 sân này.
Sự thờ ơ thiếu chuyên nghiệp khiến SEA Games mãi như "ao làng"
Nhìn qua cung cách tổ chức SEA Games của nước chủ nhà Thái Lan năm nay, có thể nói họ có một sự thờ ơ và thiếu chỉn chu trong mọi thứ. Nếu chuyện trọng tài thiên vị chủ nhà là điều xảy ra như cơm bữa ở các kỳ SEA Games, thì việc liên tục nhầm cờ, nhầm cả sắp xếp nội dung thi đấu của nước chủ nhà, cẩu thả trong việc lo chỗ ăn ở của VĐV, cho thấy Thái Lan đăng cai cả sự kiện một cách vô cùng miễn cưỡng.
Sự thờ ơ đó có lẽ cũng góp phần dẫn đến việc tổ VAR cũng không hoạt động ở môn bóng đá, dẫn đến sự cố đáng tiếc ở trận chung kết nữ vừa qua. Nhưng chúng ta nên phản ứng thế nào với những sự thờ ơ này?
Không VAR thì không chơi, đó nên là lập trường của các đội tuyển khi đá các giải quốc tế?
Công sức của các nữ cầu thủ Việt Nam bị trọng tài hủy hoại và cũng không có công nghệ sửa sai, khiến cả giải đấu chẳng khác gì một trò đùa. Đã đến lúc phải cương quyết hơn: nếu môn bóng đá ở SEA Games là một nội dung thi đấu được coi trọng thì nó cũng phải được đáp ứng đầy đủ về mặt tổ chức, và điều đó phải bao gồm sự xuất hiện của tổ VAR như tiêu chuẩn của các trận đấu quốc tế chính thức.
Ngày nay công nghệ ngày càng hiện đại và đã được áp dụng sâu rộng không chỉ trong thể thao mà còn trong cả đời sống. Việc 1 giải lớn nhất khu vực như SEA Games không có VAR là một sự thụt lùi đáng kể và hệ lụy của nó sẽ còn kéo dài.
Vấn đề áp dụng công nghệ tiên tiến để giảm thiểu sai sót từ yếu tố con người đang là yêu cầu cấp thiết và tất yếu. Những giải lớn như ASIAD hay Olympic cũng đều đã áp dụng. Và SEA Games cũng cần làm điều đó để không còn là giải đấu "ao làng".
Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
Nguồn: [Link nguồn]
-18/12/2025 11:50 AM (GMT+7)


