Tiết lộ chấn động vụ MU sa thải Amorim: Quyết định đưa ra trước trận gặp Leeds?
MU được cho là đã quyết định sa thải Amorim trước trận gặp Leeds, không phải vì kết quả của trận này.
HLV Amorim giao lưu với fan MU
Cuộc gặp căng thẳng
Thêm một diễn biến đáng chú ý nữa liên quan đến vụ MU sa thải HLV trưởng Ruben Amorim. Quyết định sa thải ông đã được đưa ra không phải do ông thách thức ban lãnh đạo CLB sau trận hòa Leeds 1-1, nó đã được ấn định từ trước khi trận đấu diễn ra.
Amorim đã gặp giám đốc Jason Wilcox trước khi MU gặp Leeds hôm Chủ nhật
Sam Wallace của tờ Telegraph cho biết trước trận đấu này, Amorim đã có cuộc gặp với giám đốc Jason Wilcox để bàn về việc đánh giá lực lượng của đội bóng. Cuộc gặp diễn ra hôm thứ Sáu và Wilcox được cho là đã muốn nhìn nhận một cách tích cực về những chuyển biến đội bóng đã trải qua, nhưng cuộc gặp này nhanh chóng trở nên căng thẳng.
Lý do của sự căng thẳng vẫn là chủ đề mà nhiều fan MU đã biết: Wilcox cho rằng Amorim nên linh hoạt hơn về mặt sơ đồ. Wilcox muốn Amorim khi cần có thể đổi sang sơ đồ khác thay vì bám trụ với 3-4-3 hay 3-4-2-1. Tuy nhiên nguồn tin cho biết Amorim đã “nổi nóng” với điều này, và Wilcox quyết định báo việc này cho lãnh đạo MU, dẫn tới quyết định sa thải.
Đâu là sự thật?
Hãy nhìn nhận thông tin này một cách hoài nghi. Amorim đã nói không ít lần về việc ông kiên định với sơ đồ của mình, và MU đã đồng ý với điều đó khi chấp nhận bổ nhiệm ông. Amorim nếu thay đổi sẽ tự mình làm điều đó khi thấy cần, và thực tế trong thời gian qua đã có đôi lần MU đổi sang đá 4-3-3 trong thời gian ngắn (thường là những sự điều chỉnh giữa trận).
Sự ủng hộ dành cho Amorim ở MU thực sự ở mức độ nào?
Thế nên không hiểu thông tin này nói lên điều gì, rằng Amorim “ngoan cố” với nguyên tắc của mình, hay ban lãnh đạo MU bất tài vì ngay từ đầu đã đưa ra lựa chọn bổ nhiệm HLV này? Không có gì ngạc nhiên nếu sau khi thay HLV, các sếp MU đã có sẵn thông tin để mớm cho báo giới nhằm dắt mũi các fan hướng sự chỉ trích dành cho người đã bị sa thải, trong khi vẫn còn những người chịu trách nhiệm cho thất bại đang nắm quyền ở CLB.
Sau khi Amorim bị cách chức, đã có những thông tin rằng ông được “sự ủng hộ tuyệt đối” từ mọi người ở đội bóng, nhưng mất việc vì MU không cho thấy dấu hiệu tiến bộ. Chẳng phải thông tin về cuộc họp giữa Wilcox và Amorim đi ngược lại điều đó?
Nguồn: [Link nguồn]
-05/01/2026 18:52 PM (GMT+7)



