Lý do MU nên chi đậm cho “Roy Keane mới” Elliot Anderson, lịch sử sẽ sang trang
Man Utd đang được khuyên nên xem Elliot Anderson là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu. Ngôi sao trẻ người Anh hiện tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Nottingham Forest và được đánh giá sẽ trở thành “Roy Keane mới” ở Old Trafford.
Elliot Anderson ghi bàn vào lưới Leeds:
🏆 Mảnh ghép còn thiếu ở tuyến giữa
Hiện tại, Amorim đang sử dụng Bruno Fernandes và Casemiro - hai cái tên dày dạn kinh nghiệm nhưng không còn là phương án dài hạn. Fernandes đã 31 tuổi, còn Casemiro sẽ bước sang tuổi 34 vào tháng 2 tới, trong khi hợp đồng của anh chỉ còn đến tháng 6 năm sau (có tùy chọn gia hạn một năm).
Sự thiếu ổn định ở tuyến giữa đang là bài toán lớn nhất mà Amorim cần giải tại Old Trafford
Vì thế, Man Utd cần một “ông chủ” mới ở tuyến giữa, người có thể kế thừa và phát triển lối chơi trong kỷ nguyên Amorim. Và Elliot Anderson - người đang làm mưa làm gió ở Nottingham Forest được xem là cái tên lý tưởng.
⚙️ Ngôi sao nổi bật nhất Ngoại hạng Anh
Elliot Anderson chính là động lực lớn nhất trong chiến dịch 2024/25 ấn tượng của Nottingham Forest, giúp đội bóng cán đích ở vị trí thứ 7 Ngoại hạng Anh, chỉ kém suất dự Champions League trong gang tấc và vào tới bán kết FA Cup.
Elliot Anderson thi đấu thăng hoa trong màu áo Nottingham Forest
Theo thống kê, Anderson đang dẫn đầu tất cả các chỉ số quan trọng của một tiền vệ: từ tổng số đường chuyền, tỷ lệ chuyền chính xác, số lần chuyền bóng về phía trước, chuyền vào 1/3 cuối sân, đến số lần chạm bóng và thu hồi bóng. Anh thậm chí còn có tổng quãng đường chuyền bóng lên phía trước nhiều nhất Ngoại hạng Anh, bỏ xa những người như Fernandes, Granit Xhaka hay Declan Rice.
Cụ thể, Elliot Anderson đạt 3.844 mét chuyền bóng về phía trước, hơn Fernandes 447m và bỏ xa Rice tới hơn 1.000m - những con số cho thấy khả năng luân chuyển bóng và tầm ảnh hưởng vượt trội của anh.
💬 Những lời đánh giá dành cho Elliot Anderson
Cựu cầu thủ MU và tuyển Anh Ashley Young khẳng định: “Elliot Anderson có thể làm tất cả: phòng ngự, chuyền xuyên tuyến, tạo cơ hội, tranh chấp và giải phóng đồng đội. Cậu ấy toàn diện và thông minh”.
Ngay vòng mở màn mùa giải 2025/26, Anderson đã có pha kiến tạo từ giữa sân cho Chris Wood ghi bàn. Trong màu áo tuyển Anh, tiền vệ 23 tuổi cũng tỏa sáng rực rỡ với 121 đường chuyền thành công trong trận thắng Latvia 5-0, kỷ lục trong một trận sân khách của “Tam Sư” kể từ năm 2008.
Đồng đội Dan Burn cũng dành lời khen: “Anderson có thể hình tốt, khả năng giữ bóng tuyệt vời và luôn đòi hỏi bóng ở mọi vị trí. Cậu ấy cực kỳ bình tĩnh, có con mắt chuyền bóng mà tuyển Anh rất cần”.
Thống kê về Anderson ở Ngoại hạng Anh năm nay
HLV Thomas Tuchel từng mô tả Anderson là “một tiền vệ số 6 hiện đại, mạnh mẽ, di chuyển thông minh và thích tranh chấp”. Trong khi đó, Declan Rice - đối tác của anh ở tuyển Anh cho biết: “Cậu ấy chơi tự tin, tự nhiên như thể đang đá ở CLB. Mọi thứ với Anderson như ở chế độ tự động. Chúng tôi đang hình thành một cặp đôi tuyệt vời”.
Elliot Anderson cũng chứng minh sự linh hoạt khi thích nghi với mọi HLV từ Nuno Espirito Santo, Ange Postecoglou đến Sean Dyche. Anh có thể đá từ vị trí mỏ neo (số 6), con thoi (số 8) cho đến nhạc trưởng (số 10).
Nottingham Forest từng chi 35 triệu bảng để chiêu mộ anh từ Newcastle, một thương vụ giúp “Chích chòe” cân bằng tài chính theo quy định PSR.
💰 Giá trị xứng đáng
Giờ đây, Nottingham Forest sẵn sàng để Anderson ra đi nếu nhận được 100-120 triệu bảng, con số tương đương các thương vụ “bom tấn” như Declan Rice (105 triệu bảng) hay Moises Caicedo (115 triệu bảng).
Anderson được xem là phương án lý tưởng để thay thế Casemiro
Nếu Elliot Anderson (mới 23 tuổi) duy trì phong độ hiện tại, mức giá ấy hoàn toàn hợp lý. Anh hoàn toàn có thể tái hiện tầm ảnh hưởng mà Rice mang lại cho Arsenal hoặc Caicedo đã làm với Chelsea.
Với MU, Anderson có thể ngay lập tức thế chỗ Casemiro, rồi dần kế thừa vai trò nhạc trưởng của Fernandes khi hợp đồng đội trưởng hết hạn năm 2027.
HLV Ange Postecoglou từng ca ngợi: “Cậu ấy có tư duy đúng đắn, luôn nỗ lực để trở thành phiên bản tốt nhất của mình. Chuyên nghiệp cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Với tinh thần đó, Anderson còn có thể phát triển hơn nữa”.
Sean Dyche thì nhấn mạnh: “Cậu ấy có tinh thần tốt, nói nhiều nhưng theo hướng tích cực. Học hỏi nhanh, hiểu vị trí, xử lý bóng chuẩn. Một cầu thủ rất đáng giá”.
💥 Roy Keane mới của “Quỷ đỏ”?
Elliot Anderson không chỉ có tài năng mà còn có tính cách mạnh mẽ, kỷ luật và truyền năng lượng tích cực - yếu tố MU rất cần trong bối cảnh từng gặp rắc rối với Rashford, Garnacho và Sancho.
HLV Amorim từng thẳng tay “chỉnh” Manuel Ugarte vì thái độ chủ quan và khẳng định: “Chúng tôi không muốn năng lượng xấu trong đội. Không thể xây dựng tập thể mạnh nếu có bầu không khí tiêu cực”.
Trước trận gặp Nottingham Forest, Amorim từng khen Anderson là “một cầu thủ rất, rất giỏi” - chi tiết khiến người hâm mộ liên tưởng, bởi mùa trước ông từng khen Matheus Cunha rồi không lâu sau đó MU chiêu mộ chính cầu thủ này.
Và khi nhìn lại lịch sử, thật trùng hợp khi MU từng chiêu mộ Roy Keane từ chính Nottingham Forest năm 1993 - bản hợp đồng kỷ lục nước Anh khi đó. Hơn 30 năm sau, “Quỷ đỏ” có thể sẽ phải phá kỷ lục một lần nữa nếu muốn sở hữu Elliot Anderson - người được xem là Roy Keane của thế hệ mới, với tầm ảnh hưởng có thể sánh ngang Declan Rice ở Arsenal.
Siêu sao người Argentina có chuyến trở lại đầy cảm xúc sau hơn 3 năm chia tay đội bóng xứ Catalunya, đồng thời bày tỏ mong muốn được sống lại tại...
Nguồn: [Link nguồn]
-14/11/2025 11:52 AM (GMT+7)





