Man City thắng 4 trận liền: Nico Gonzalez thăng hoa, "tiến hóa" thành Rodri 2.0
Tiền vệ Nico Gonzalez đang bắt đầu “tiến hóa” trở thành phiên bản Rodri 2.0 như HLV Pep Guardiola từng dự báo. Tài năng trưởng thành từ lò La Masia vừa có màn trình diễn xuất sắc trước Liverpool với 1 bàn thắng.
Nico Gonzalez ghi bàn vào lưới Liverpool
Nico giúp Man City vơi đi nỗi nhớ Rodri
Khi Rodri dính chấn thương đầu gối hơn một năm trước, cả Man City như rơi vào khủng hoảng. Nhưng giống như cách Martin Zubimendi đang thay thế rất tốt ở đội tuyển Tây Ban Nha, Nico Gonzalez cũng đang bắt đầu “tiến hóa” trở thành phiên bản Rodri 2.0 như HLV Pep Guardiola từng dự báo.
Nico Gonzalez ăn mừng bàn thắng vào lưới Liverpool
“Cậu ấy giống như một ‘mini Rodri’. Mới 23 tuổi nhưng ở khả năng tranh chấp thì rất giống Rodri. Ở nhiều khía cạnh khác, Nico vẫn còn khoảng cách, nhưng trong tranh chấp, sự tương đồng là rõ ràng”, HLV Pep Guardiola phân tích khi Man City quyết liệt chiêu mộ Nico Gonzalez từ Porto bằng cách trả thẳng điều khoản giải phóng trị giá 60 triệu euro.
Tuy nhiên, Nico được kỳ vọng đảm nhiệm một vai trò mới, thiên về xâm nhập vòng cấm, điều mà anh chưa thực sự thể hiện ở Porto. Vì vậy, giai đoạn đầu ở Etihad khá gượng gạo.
Điển hình là trận ra mắt tại FA Cup gặp Leyton Orient, khi Nico mắc lỗi mất bóng dẫn đến việc Man City phải chật vật trong phần còn lại của trận đấu. Nhưng ở mùa này, khi được HLV Pep Guardiola bố trí đá thấp ở vị trí “trục giữa”, Nico đem lại sự cân bằng và khả năng cầm nhịp rất tốt.
“Nico chưa phải Rodri. Nhưng từng chút một, cậu ấy đang tiến gần tới đẳng cấp đó”, HLV Pep Guardiola khen ngợi học trò đồng hương sau trận thắng Liverpool mới đây.
Về phần mình, Nico chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại tiến bộ nhiều như thế dưới thời Pep Guardiola. Ông ấy đang giúp tôi trở thành một cầu thủ tốt hơn rất nhiều”.
Trước Liverpool, Nico chơi hoàn toàn xứng tầm với trận cầu lớn. Anh nằm trong nhóm nhân tố quyết định giúp Man City “làm chủ thế trận”, đứng thứ ba về số pha phòng ngự (9) và số lần thắng tranh chấp (6/8), đứng thứ hai về số đường chuyền chính xác (50/57), và đứng đầu về số lần chạm bóng (72).
Bản đồ chạm bóng của Nico trước Liverpool
Màn trình diễn xuất sắc được khép lại bằng bàn thắng ở phút bù giờ hiệp 1, nhân đôi cách biệt cho Man City. Đó cũng chính là tình huống dâng cao tấn công mà Nico từng thể hiện để bùng nổ tại Porto. Cũng với kiểu chơi dâng cao tương tự, Rodri từng đem về danh hiệu Champions League đầu tiên cho Man City.
“Nhờ Nico, chúng tôi có thể kiên nhẫn với Rodri. Cậu ấy sẽ trở lại khi khỏe 100%. Nico đang mang lại cho chúng tôi sự ổn định mà trước đó chúng tôi thiếu. Cậu ấy còn trẻ, nhưng đã chơi với sự chín chắn như Rodri trong những thời điểm phong độ cao nhất. Nico không chỉ là phương án thay thế”, HLV Pep Guardiola nói.
Nỗ lực giành suất dự World Cup
Nico đang thể hiện phong độ ấn tượng khi đảm nhiệm vai trò số “5”, điều mà anh chưa từng chứng minh được trong màu áo Barcelona. Tiền vệ trẻ người Tây Ban Nha phá bóng 3,06 lần/trận, tắc bóng thành công 2,36 lần/trận, thắng tranh chấp bóng bổng 2,64 lần/trận, chạm bóng 83,75 lần/trận và chuyền chính xác 65,28 lần/trận.
Tính đến thời điểm này, Nico đã thi đấu nhiều hơn cả mùa trước (1.025 phút so với 951 phút), đá chính 10/16 trận và chơi trọn vẹn 90 phút trong 4 trận gần nhất. Trùng hợp thay, Man City toàn thắng cả 4 trận đó. Từ sau pha để bóng chạm tay gây tranh cãi trước Monaco ở Champions League, Nico đã xuất phát ở 7/8 trận của Man City.
Man City đang đối mặt với “bài toán người giàu” khi Rodri trở lại. HLV Pep Guardiola khẳng định: “Cả hai hoàn toàn có thể đá cùng nhau”. Có thể khi đó sẽ là quá muộn để gạt Nico ra ngoài. Nhưng nếu Rodri chưa sẵn sàng, cơ hội dự World Cup 2026 của Nico là hoàn toàn có khả năng, và anh chưa bao giờ đánh mất niềm tin đó.
“Tất nhiên tôi mơ được dự World Cup. Tôi làm việc mỗi ngày để có mặt ở đó”, Nico tuyên bố đầy quyết tâm.
| Thống kê | Số liệu / Thông tin |
|---|---|
| Phá bóng trung bình | 3,06 lần/trận |
| Tắc bóng thành công trung bình | 2,36 lần/trận |
| Thắng tranh chấp bóng bổng trung bình | 2,64 lần/trận |
| Số lần chạm bóng trung bình | 83,75 lần/trận |
| Số đường chuyền chính xác trung bình | 65,28 lần/trận |
| Phút thi đấu mùa này | 1.025 phút |
| Phút thi đấu mùa trước | 951 phút |
| Số trận đá chính | 10/16 trận |
| Số trận chơi trọn 90 phút gần nhất | 4 trận (Man City toàn thắng cả 4) |
| Số trận đá chính sau pha chạm tay vs Monaco | 7/8 trận |
Thông số chuyên môn về Nico Gonzalez ở mùa giải này
Nguồn: [Link nguồn]
-13/11/2025 15:09 PM (GMT+7)




