U23 Việt Nam hạ đẹp U23 Nhật Bản: Báo chí Nhật nể phục Á quân châu Á

Thứ Hai, ngày 20/08/2018 00:40 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Thua tâm phục khẩu phục, báo chí Nhật Bản đánh giá rất cao màn trình diễn của U23 Việt Nam.

Người Nhật nể phục đương kim Á quân châu Á

Sau khi Nhật Bản thua 0-1 trước U23 Việt Nam tại lượt trận cuối vòng bảng ASIAD 2018, báo chí xứ sở mặt trời mọc đã thừa nhận thất bại tâm phục khẩu phục của thầy trò HLV Hajime Moriyasu.

U23 Việt Nam hạ đẹp U23 Nhật Bản: Báo chí Nhật nể phục Á quân châu Á - 1

Báo chí xứ mặt trời mọc đưa tin về thất bại của U23 Nhật Bản 

Tờ Tokyo Sports cho rằng, trước khi trận đấu diễn ra, HLV Hajime đã biết rõ điểm mạnh, điểm yếu của U23 Việt Nam. Tuy nhiên, bàn thua ngay ở phút thứ 3 đã khiến Nhật Bản choáng váng. Và điều này đã khiến Nhật Bản gặp khó trong việc triển khai lối chơi và trận thua 0-1 là kết quả tất yếu.

Cùng chung quan điểm, nhật báo Nikkan Sports cũng cho rằng bước ngoặt của trận đấu đến từ pha làm bàn của Quang Hải ở phút thứ 3.

Không chỉ có vậy, bài viết này cũng đánh giá rất cao màn trình diễn của U23 Việt Nam sau khi giành cả 3 trận thắng tại vòng bảng. Đồng thời, nhấn mạnh thầy trò Park Hang Seo chính là đương kim Á quân tại giải U23 châu Á.

Ở chiều ngược lại, tờ Mainichi lại cho rằng chính việc cử những cầu thủ U21 (dưới 21 tuổi) của Nhật Bản tham dự giải đấu lần này khiến cho chủ nhà Olympic Tokyo 2020 bị suy yếu và không thể giành ngôi đầu sau khi vòng bảng kết thúc.

Báo chí Nhật sững sờ

Một trong những cú sốc của môn bóng đá nam ASIAD 2018 vừa diễn ra. U23 Việt Nam quật ngã gã khổng lồ U23 Nhật Bản trong trận đấu phân định ngôi đầu bảng D. Ở đó, các học trò của HLV Park Hang Seo trình diễn thứ bóng đá đầy khó chịu, khiến cho “ông kẹ” của bóng đá châu Á cũng phải ngao ngán lắc đầu.

U23 Việt Nam hạ đẹp U23 Nhật Bản: Báo chí Nhật nể phục Á quân châu Á - 2

U23 Việt Nam (áo trắng) hạ đẹp Nhật Bản

Tất nhiên, người Nhật không gửi đến giải đấu này đội U23 thực sự, mà trên thực tế đây là đội U21 Nhật Bản. Nhưng cũng cần phải nói thêm rằng, đội U21 Nhật Bản này được kỳ vọng đặc biệt, bởi đây chính là lứa “gà nòi” để người Nhật hướng đến Olympic 2020.

Thế nên, chiến thắng của U23 Việt Nam lại càng thêm phần ý nghĩa. Truyền thông Nhật dù rằng đã lường trước khó khăn, nhưng họ cũng không tin rằng U23 Nhật Bản lại thất bại.

Tờ Sanspo của Nhật cho hay, đội bóng của họ đã vấp phải một đối thủ có lối chơi khó chịu nhất từ đầu giải. Bên cạnh đó, người Nhật cho rằng những sai lầm như tình huống dẫn đến bàn thua phút thứ 3 sau cú dứt điểm hiểm hóc của Quang Hải cũng rất cần thiết với các cầu thủ trẻ của xứ sở mặt trời mọc.

U23 Việt Nam hạ đẹp U23 Nhật Bản: Báo chí Nhật nể phục Á quân châu Á - 3

Báo chí Nhật Bản đưa tin về thất bại của U23 Nhật tại ASIAD 2018

Trong khi đó, trang Goal phiên bản tiếng Việt nhanh chóng đưa tin về chiến thắng của U23 Việt Nam. Trang này không ngớt dành những lời ngợi khen cho tinh thần quả cảm của thầy trò HLV Park Hang Seo, đồng thời đánh giá rất cao "Những ngôi sao vàng" trong hành trình châu lục.

U23 Việt Nam hạ đẹp U23 Nhật Bản: Báo chí Nhật nể phục Á quân châu Á - 4

Tờ Goal đưa tin về chiến thắng của U23 Việt Nam

U23 Việt Nam dự ASIAD 2018
Bạn nhận định thế nào về khả năng của U23 Việt Nam tại ASIAD 2018?

Đội trưởng Nhật Bản hết lời khen Văn Quyết quá hay, giỏi ”1 chọi 1”

Đội trưởng U23 Nhật Bản khâm phục màn trình diễn của Văn Quyết cho U23 Việt Nam.

Chia sẻ
Theo Tiến Long (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện U23 Việt Nam
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN