U23 Hàn Quốc hạ U23 Việt Nam: Son Heung Min được "chống lưng" vụ đi lính

Thứ Năm, ngày 30/08/2018 07:47 AM (GMT+7)
Chia sẻ

LĐBĐ Hàn Quốc tạo mọi điều kiện để ngôi sao Son Heung Min không phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Sự kiện: U23 Việt Nam, Asiad 2023

Xem video Son Heung Min căng sức đấu U23 Việt Nam (Nguồn tư liệu: Đài truyền hình kỹ thuật số VTC)

Thắng U23 Việt Nam, nếu thua Nhật Bản, “Ronaldo Hàn Quốc” vẫn không phải đi bộ đội

U23 Hàn Quốc đã xuất sắc vượt qua U23 Việt Nam của chúng ta 3-1 ở vòng bán kết ASIAD 18 và đội bóng xứ sở kim chi chỉ còn cách tấm HCV Á vận hội thứ 2 trong lịch sử đúng 1 trận đấu nữa, đó là trận chung kết với U23 Nhật Bản lúc 18h30 chiều tối 1/9 tới (giờ Việt Nam).

U23 Hàn Quốc hạ U23 Việt Nam: Son Heung Min được "chống lưng" vụ đi lính - 1

Son Heung Min cùng U23 Hàn Quốc thắng U23 Việt Nam để có vé dự chung kết ASIAD năm nay

Một trong những ngôi sao đáng chú ý nhất của U23 Hàn Quốc hiện tại chính là Son Heung Min. Chân sút thuộc biên chế Tottenham Hotspur và 2 đồng đội là thủ thành Jo Hyeon Woo và tiền đạo Hwang Ui Jo là 3 cầu thủ trên 23 tuổi được HLV Kim Hak Bum gọi lên tuyển cùng lứa U23 nước này đến Indonesia tranh tài tại ASIAD năm nay.

3 trụ cột này có khả năng vẫn sẽ được miễn thực hiện thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của các nam thanh niên Hàn Quốc trong trường hợp không thể đoạt HCV Asian 18 khi Hàn Quốc thua Nhật Bản.

Bởi lẽ, theo tờ The Times, Son Heung Min đã được CLB chủ quản Tottenham Hotspur cho phép dự ASIAN Cup (giải VĐQG châu Á) từ 5/1 – 1/2/2019 được tổ chức tại UAE đầu năm tới. Thậm chí, “cánh cửa cuối cùng” dành cho cầu thủ được mệnh danh “Sonaldo” tránh phải đi lính ở quê nhà khi anh cũng được phép dự Olympic Tokyo 2020 tại Nhật Bản.

Trong trường hợp Son Heung Min đoạt cúp Vô địch ASIAN Cup 2019 hoặc giành huy chương Thế vận hội 2020, anh vẫn có thể được miễn nghĩa vụ quân sự.

Điều này thật sự đã gây không ít bức xúc từ cộng đồng mạng khi dư luận cho rằng LĐBĐ Hàn Quốc đã có phần quá ưu ái chân sút 26 tuổi vừa ký hợp đồng 5 năm với Tottenham tháng trước khi tạo nhiều cơ hội để giúp anh “lách luật” nhập ngũ.

U23 Hàn Quốc hạ VN vào chung kết ASIAD: Son Heung Min vẫn phải đi lính?

U23 Hàn Quốc rất coi trọng đấu trường ASIAD 2018. Họ đang là đương kim vô địch giải đấu và tất nhiên muốn bảo vệ tấm huy chương vàng danh giá. Để thể hiện tham vọng, HLV Kim Hak Bum triệu tập rất nhiều ngôi sao đáng chú ý với thủ môn Jo Hyeonwoo từng dự World Cup 2018, “Messi Hàn Quốc” Lee Seungwoo và Son Heung Min.

U23 Hàn Quốc hạ U23 Việt Nam: Son Heung Min được "chống lưng" vụ đi lính - 2

Son Heung Min rất quyết tâm giành HCV ASIAD 2018

Đối với cá nhân Son Heung Min, giải đấu trên đất Indonesia còn mang ý nghĩa khác. Ngoài việc nỗ lực nhằm mang về cho đoàn thể thao Hàn Quốc thêm một tấm huy chương vàng, tiền đạo ngôi sao đang khoác áo Tottenham còn muốn được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Tại Hàn Quốc, tất cả nam thanh niên trong độ tuổi 18 đến 28 đều phải trải qua 21 tháng nghĩa vụ quân sự. Theo văn hóa Hàn Quốc đây nhiệm vụ rất tự hào và mọi công dân đều rất hào hứng tham gia. Thế nhưng đối với các ngôi sao thể thao, việc gián đoạn 21 tháng trong thời kỳ đỉnh cao phong độ là thử thách rất khó khăn.

Chính bởi vậy, không chỉ Son Heung Min và nhiều cầu thủ bóng đá khác của Hàn Quốc đều nỗ lực giành thành tích cao để được miễn trừ nhiệm vụ này. Theo quy định, các ngôi sao thể thao chỉ được miễn đi lính trong các trường hợp: Có huy chương vàng ASIAD, có huy chương Olympic hoặc tạo nên kỳ tích lịch sử tầm cỡ châu lục.

Son Heung Min đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội trong quá khứ. Tại Olympic 2012, Hàn Quốc đã đánh bại Nhật Bản ở trận tranh HCĐ nhưng Son không đến London. ASIAD 2014, U23 Hàn Quốc đã vô địch trên sân nhà song khi đó Leverkusen từ chối cho Son Heung Min tham dự vì giải đấu này không thuộc FIFA.

U23 Hàn Quốc hạ U23 Việt Nam: Son Heung Min được "chống lưng" vụ đi lính - 3

U23 Hàn Quốc không vô địch ASIAD 2018, Son sẽ đi lính?

Tại hai kỳ World Cup gần đây Son tham dự, đội tuyển Hàn Quốc đều thi đấu rất tệ khi dừng bước ngay vòng bảng. Chính bởi vậy, tiền đạo 26 tuổi chỉ còn ASIAD 2018 để lập công.

U23 Hàn Quốc đã xuất sắc đánh bại U23 Việt Nam với tỷ số 3-1 để tiến vào chung kết ASIAD 2018. Đây là trận đấu Son chơi tốt. Dù không trực tiếp ghi bàn nhưng anh thể hiện đẳng cấp với cú tỉa bóng đặt Hwang Ui Jo đối mặt Tiến Dũng giúp Hàn Quốc dẫn sâu 2-0 trong hiệp 1.

Thế nhưng Son Heung Min chưa thể ăn mừng sau khi cùng đồng đội vượt qua cửa ải do thầy trò HLV Park Hang Seo trấn giữ. Trước mắt U23 Hàn Quốc vẫn còn một trận chung kết đầy gian nan với U23 Nhật Bản.

Mặc dù không mang đến ASIAD 2018 phiên bản mạnh nhất nhưng "Samurai xanh" càng chơi càng tỏ ra nguy hiểm. Sau trận thua U23 Việt Nam lượt cuối vòng bảng đầy toan tính, U23 Nhật Bản thẳng tiến vào chung kết nhờ lối chơi vô cùng lỳ lợm.

U23 Nhật Bản là đội bóng duy nhất không phải đá thêm giờ tại tứ kết. Trước U23 UAE ở bán kết, U23 Nhật Bản thi đấu điềm tĩnh và có cảm giác vẫn chưa bung hết sức. Với đối thủ khó lường như vậy, Son Heung Min và U23 Hàn Quốc sẽ phải trả giá đắt nếu không chơi đúng sức.

Trận chung kết bóng đá nam ASIAD 2018 sẽ diễn ra lúc 18h30, ngày 1/9. Trước đó, vào lúc 15h, U23 Việt Nam đối đầu U23 UAE tranh huy chương đồng.

U23 Hàn Quốc vượt ải VN: Báo Hàn thở phào, mong Son Heung Min vô địch

Hạ U23 Việt Nam 3-1, U23 Hàn Quốc chính thức ghi danh vào chung kết ASIAD 2018.

Chia sẻ
Theo Huyền Anh - Đăng Đức (Tổng hợp từ The Times) ([Tên nguồn])
sự kiện U23 Việt Nam
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN