Fernandes chơi thăng hoa ở World Cup: Đẳng cấp ngôi sao, fan MU phấn khởi

Bruno Fernandes đang tỏa sáng rực rỡ tại World Cup với 2 bàn và 2 kiến tạo sau 2 lượt trận vòng bảng.

  

Trước khi bước vào VCK World Cup 2022, rất nhiều người lo lắng cho ĐT Bồ Đào Nha bởi Ronaldo không giữ được phong độ như xưa. Tuổi tác đã khiến siêu sao này chậm chạp hơn, dứt điểm thiếu sắc sảo hơn nhiều. Trong khi đó, những chân sút khác của ĐT Bồ Đào Nha chưa tạo được niềm tin.

Bruno Fernandes đang bay cao tại World Cup 2022

Bruno Fernandes đang bay cao tại World Cup 2022

Thế nhưng, ĐT Bồ Đào Nha vẫn đang bay cao tại Qatar nhờ vào Bruno Fernandes. Tiền vệ đang chơi cho MU tỏa sáng rực rỡ sau 2 trận vòng bảng với 2 bàn và 2 kiến tạo. Trận đấu đầu tiên, Bruno Fernandes lập cú đúp kiến tạo giúp Joao Felix và Rafael Leao nâng tỉ số lên thành 2-1 và 3-1.

Trong cuộc đối đầu với Uruguay, tiền vệ người Bồ Đào Nha tiếp tục thăng hoa với hai bàn thắng. Pha lập công đầu tiên của Bruno Fernandes khá may mắn. Số 8 của Bồ Đào Nha chủ định tạt bóng để Ronaldo băng cắt. Tuy nhiên, CR7 có vẻ như chỉ làm thủ môn đối phương giật mình chứ không chạm bóng.  Sau khi phân tích kỹ, FIFA quyết định trao bàn thắng cho Bruno Fernandes.

Trong khi đó, bàn thắng thứ hai là một sút phạt đền nhảy chân sáo quen thuộc. Tiền vệ 28 tuổi chính là người đem về quả sút phạt 11m khi “xâu kim” Gimenez trong vòng cấm và trung vệ của Uruguay chẳng còn cách nào khác ngoài chơi bóng bằng tay.

Pha nhảy chân sáo quen thuộc của Bruno Fernandes hạ gục thủ thành Pochet của Uruguay

Pha nhảy chân sáo quen thuộc của Bruno Fernandes hạ gục thủ thành Pochet của Uruguay

Nếu may mắn hơn, Bruno Fernandes phải có hat-trick, thậm chí là cú poker trong trận đấu này. Số 8 của Bồ Đào Nha có hai cú dứt điểm cực kỳ nguy hiểm trong những phút bù giờ. Tuy nhiên, một lần bị thủ thành Pochet xuất sắc cản phá, còn pha bóng còn lại cột dọc sắm vai người hùng của Uruguay.

Không chỉ lập công và kiến tạo, Bruno Fernandes đang đóng góp cực nhiều vào lối chơi chung của toàn đội Bồ Đào Nha. Hầu như mọi đường lên bóng của Bồ Đào Nha đều qua chân tiền vệ mang áo số 8. Bruno Fernandes cũng hoạt động rất năng nổ và gần như bao quát toàn sân từ trái sáng phải, từ trên xuống dưới. 

Dù mới là lần đầu tiên dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh nhưng Bruno Fernandes đã chứng tỏ được năng lực và nâng tầm của bản thân. Cầu thủ này chơi không còn "tốn bóng" và thường xuyên tạo ra đột biến với những đường chuyền nhanh có độ chuẩn xác cao.

Với phong độ hiện tại của Bruno Fernandes, fan MU đang rất vui mừng bởi nửa mùa giải tiếp theo của đội chủ sân Old Trafford được dự đoán có nhiều sóng gió. Hy vọng Bruno Fernandes vẫn sẽ giữ được phong độ này khi trở về từ World Cup.

World Cup 2022
Theo bạn đội nào sẽ vô địch World Cup 2022?

Nguồn: [Link nguồn]

Bồ Đào Nha hạ Uruguay: HLV Santos bực mình vì đối thủ, muốn học trò không vui mừng sớm

HLV Fernando Santos tỏ ý không hài lòng với cách Uruguay tiếp cận trận đấu và yêu cầu các học trò không ăn mừng quá sớm.

Chia sẻ
Theo Ngọc Lâm ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN