Thắng xứ Wales tại World Cup, Iran ra lệnh đặc biệt

Chiến thắng 2 – 0 trước xứ Wales là lần đầu tiên đội tuyển Iran đánh bại một đội tuyển châu Âu trong một kỳ World Cup.

Đội tuyển Iran ăn mừng chiến thắng trước đội tuyển xứ Wales hôm 25/11 (ảnh: DW)

Đội tuyển Iran ăn mừng chiến thắng trước đội tuyển xứ Wales hôm 25/11 (ảnh: DW)

Hôm 28/11, Hindu Stan Times đưa tin, Bộ trưởng Tư pháp Iran đã ký lệnh trả tự do cho hơn 700 tù nhân trên khắp đất nước để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Iran trước xứ Wales.

“Sau chiến thắng đầy tự hào của đội tuyển bóng đá quốc gia, Bộ trưởng Tư pháp Gholam Hossein Mohseni Ejei đã ăn mừng cùng cả đất nước và ký sắc lệnh đặc biệt. Giới chức tư pháp sẽ trả tự do cho các tù nhân đủ điều kiện ân xá. Họ có thể về với gia đình”, trang tin Mizan có liên hệ với Bộ Tư pháp Iran cho hay.

Truyền thông Iran đưa tin, 715 tù nhân đã được thả tại 12 tỉnh trên khắp Iran. Trong đó có một số người bị bắt giữ bởi “các sự kiện gần đây”, ám chỉ các cuộc biểu tình từ hồi tháng 9 ở Iran.

Một số nhân vật nổi tiếng ở Iran bị bắt giữ vì ủng hộ biểu tình cũng được trả tự do hôm 28/11, bao gồm nữ diễn viên Hengameh Ghaziani, cầu thủ bóng đá Voria Ghafouri và nhà hoạt động đối lập Hossein Ronaghi, theo Hindu Stan Times.

Cựu biên tập viên đài truyền hình nhà nước Iran, ông Mahmoud Shahriari, 63 tuổi, được trả tự do hôm 28/11 sau 2 tháng ngồi tù vì “kích động biểu tình”, hãng thông tấn IRNA đưa tin.

Chiến thắng 2 – 0 trước xứ Wales hôm 25/11 mở ra cơ hội lọt vào vòng 16 đội mạnh nhất World cho đội tuyển Iran, điều họ chưa từng làm được trước đây. Nhiều người dân Iran đã mang theo quốc kỳ và đổ ra đường để ăn mừng sau trận đấu.

Rạng sáng 30/11 (giờ Việt Nam), đội tuyển Iran sẽ đối đầu với đội tuyển Mỹ. Cả 2 đội đều quyết tâm giành chiến thắng để vào vòng loại trực tiếp. Tuy nhiên, truyền thông Iran hôm 27/11 kêu gọi loại đội tuyển Mỹ khỏi World Cup sau khi Liên đoàn bóng đá Mỹ tự ý thay đổi hình ảnh quốc kỳ Iran trên mạng xã hội.

“Với việc đăng hình ảnh méo mó về quốc kỳ của Cộng hòa Hồi giáo Iran trên tài khoản chính thức, đội tuyển bóng đá Mỹ đã vi phạm điều lệ của FIFA. Án phạt treo giò 10 trận là thích hợp. Đội tuyển Mỹ nên bị loại khỏi World Cup 2022”, hãng thông tấn Tasnim đưa tin.

Trước đó, Liên đoàn bóng đá Mỹ đăng tải hình ảnh kết quả thi đấu bảng B World Cup lên mạng xã hội. Quốc kỳ Iran mà họ đăng không có quốc huy ở giữa, chỉ có 3 màu xanh lá cây, trắng và đỏ. Hình ảnh này hiện đã bị xóa.

Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định không liên quan đến vụ việc này.

Nguồn: [Link nguồn]

Tỷ phú hoàng gia Ả Rập và thú chơi xe khổng lồ kỳ lạ nhất thế giới

Không sở hữu bất cứ siêu xe nào nhưng tỷ phú thuộc hoàng gia Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vẫn ghi danh vào kỷ lục Guinness thế giới nhờ bộ sưu tập xe hơi khổng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - Hindu Stan Times ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN