Nhà dân nằm chênh vênh trên tỉnh lộ sau mở rộng

Sự kiện: Thời sự

Đồng Nai - Gần chục nhà dân ven tỉnh lộ 753 (tỉnh Bình Phước cũ) chênh vênh trên vách đất dựng đứng, cách mặt đường gần 10 m sau khi đơn vị thi công hạ cốt nền để mở rộng tuyến.

Nhà dân nằm chênh vênh trên tỉnh lộ sau mở rộng - 1

Hơn hai tháng qua, 8 hộ dân xã Tân Lợi sống trong cảnh lo lắng khi đơn vị thi công hạ cốt nền sâu để mở rộng tuyến tỉnh lộ, tạo các vách đất dựng đứng sát nhà, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Đây là trục huyết mạch nối Đồng Xoài với Đồng Nai qua cầu Mã Đà.

Không còn lối đi cũ, người dân phải tự mở đường mòn dốc đứng để di chuyển. "Đường chỉ đi được mùa khô, trời mưa, xe máy khó lên xuống, trong khi vách đất hai bên đã xuất hiện nhiều vết nứt, rất nguy hiểm", ông Lý Thanh Sơn cho biết.

Nhà dân nằm chênh vênh trên tỉnh lộ sau mở rộng - 2

Nhà dân nằm chênh vênh trên tỉnh lộ sau mở rộng - 3

Theo người dân địa phương, tuyến đường cũ nằm trên quả đồi có cao độ tương đối ngang với nền nhà. Tuy nhiên khi nâng cấp, mở rộng đường chủ đầu tư hạ cốt nền trung bình khoảng 5 m, nơi sâu nhất gần 10 m, dẫn đến tình trạng hiện nay.

Nhà dân nằm chênh vênh trên tỉnh lộ sau mở rộng - 4

Nhà ông Nguyễn Văn Phước nằm cheo leo bên đường. Ông cho biết gia đình chưa có nơi ở khác nên phải tạm bám trụ, mỗi khi xe chạy qua, căn nhà rung lắc, tiềm ẩn nguy cơ sập bất cứ lúc nào.

Nhà dân nằm chênh vênh trên tỉnh lộ sau mở rộng - 5

Nhà dân nằm chênh vênh trên tỉnh lộ sau mở rộng - 6

Vách đất bị đào sát móng nhà ông Phước. Những ngày gần đây, để thuận tiện đi lại, ông phải dùng thang xuống đường; còn khi chở đồ bằng xe máy, gia đình phải mượn tạm lối qua rẫy của hàng xóm phía sau.

Nhà dân nằm chênh vênh trên tỉnh lộ sau mở rộng - 7

Nhà dân nằm chênh vênh trên tỉnh lộ sau mở rộng - 8

Ông Lý Thanh Sơn đứng bên căn nhà chênh vênh trên vách đất, khu vực có nguy cơ sạt lở. Ông cho biết theo quy hoạch, tuyến đường sẽ lấy vào hết phần mái hiên, khi đó căn nhà sẽ nằm trên taluy, nên mong cơ quan chức năng sớm có giải pháp đảm bảo an toàn cho người dân.

Nhà dân nằm chênh vênh trên tỉnh lộ sau mở rộng - 9

Việc thi công đường cũng khiến bụi đất mù mịt, bay thẳng vào nhà dân hai bên đường. "Gần hai tháng nay tiệm tạp hóa của gia đình gần như phải đóng cửa vì bụi bặm, việc buôn bán đình trệ", ông Sơn cho biết.

Nhà dân nằm chênh vênh trên tỉnh lộ sau mở rộng - 10

Căn nhà anh Võ Văn Trọn nằm chênh vênh bên bờ taluy. Do dốc cao, anh phải trải lưới thép B40 để tăng độ bám khi đi lại. Anh cho biết việc thi công khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn, song vẫn ủng hộ chủ trương của Nhà nước và mong sớm có giải pháp đảm bảo an toàn cho người dân.

Nhà dân nằm chênh vênh trên tỉnh lộ sau mở rộng - 11

Sàn nhà anh Nguyễn Minh Nhân bị đào sát tới sân, tạo độ chênh khoảng 9 m. Anh cho biết việc hạ cốt nền khiến sinh hoạt gia đình bị đảo lộn; mỗi khi mưa phải để xe dưới đường vì không thể chạy lên nhà, đồng thời luôn sống trong thấp thỏm trước nguy cơ sập.

Nhà dân nằm chênh vênh trên tỉnh lộ sau mở rộng - 12

Nhà dân nằm chênh vênh trên tỉnh lộ sau mở rộng - 13

Nhiều cột điện bị đào trống đất xung quanh, tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi đường.

Dự án nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 753 dài 13 km được UBND tỉnh Bình Phước (cũ), nay thuộc tỉnh Đồng Nai, triển khai năm 2023 với tổng mức đầu tư 480 tỷ đồng. Tuyến có điểm đầu tại ngã tư Sóc Miên (phường Bình Phước), điểm cuối giao với đường Đồng Phú - Bình Dương.

Nhà dân nằm chênh vênh trên tỉnh lộ sau mở rộng - 14

Ngoài việc hạ cốt nền tuyến đường, một số người dân còn thuê xe múc đất hạ nền xung quanh, khiến nhiều căn nhà rơi vào tình trạng có nguy cơ đổ sập.

Sau khi nhận phản ánh, UBND xã Tân Lợi đã ghi nhận và kiến nghị chủ đầu tư sớm có giải pháp bảo đảm an toàn cho người dân trong quá trình thi công cũng như thực hiện giải tỏa, di dời theo đúng quy định.

Chiều 2/3, UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế và hồ sơ, tham mưu hướng xử lý nhằm đảm bảo đường đi cho người dân và an toàn công trình, hoàn thành trước 7/3.

Đường Láng là trục giao thông huyết mạch của Thủ đô, giúp kết nối khu vực cửa ngõ phía Nam, có chiều dài khoảng 4km, hiện nay vào những khung giờ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phước Tuấn ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN