Ukraine nhận tin sét đánh từ Đức
Bà Alice Weidel, đồng lãnh đạo đảng cánh hữu Thay thế cho Đức (AfD), cho biết Ukraine nên bồi thường cho Đức vì vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream năm 2022.
Đồng lãnh đạo đảng AfD Alice Weidel phát biểu tại một cuộc họp báo ở Berlin, Đức, ngày 9/6/2026. Ảnh Bernd Elmenthaler
Các nhà điều tra Đức cho rằng các vụ nổ, làm tê liệt các đường ống dẫn khí đốt của Nga sang Đức, là do một nhóm nhỏ các phần tử khủng bố người Ukraine gây ra. Kẻ cầm đầu bị cáo buộc đã bị dẫn độ từ Ý sang Đức vào mùa thu năm ngoái.
Moscow đã nhiều lần đặt câu hỏi về lời giải thích của Berlin về vụ tấn công, cho rằng một chiến dịch tinh vi như vậy không thể được thực hiện bởi một nhóm nhỏ thợ lặn trong vùng biển do NATO giám sát mà không có sự hậu thuẫn của nhà nước.
Phát biểu tại một sự kiện của đảng ngày 9/6, bà Weidel đã bác bỏ đề xuất của Thủ tướng Đức Friedrich Merz về việc cấp cho Ukraine tư cách thành viên liên kết trong Liên minh châu Âu, mô tả quốc gia này là một “hố sâu không đáy” vốn đã phụ thuộc rất nhiều vào viện trợ tài chính nước ngoài.
"Chỉ riêng trong 4 năm qua, Đức đã chuyển hơn 100 tỷ euro cho Ukraine", bà nói.
Weidel lập luận rằng Kiev trước hết cần phải giải thích vai trò của mình trong vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream.
“Chúng ta cần biết hành động khủng bố nhà nước nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng nhất mà chúng ta có, cụ thể là đường ống dẫn khí Nord Stream, đã diễn ra như thế nào và Ukraine đã đóng vai trò gì trong đó”, bà nói.
“Trên thực tế, dòng tiền thanh toán phải chảy theo hướng ngược lại. Ukraine phải bồi thường cho Cộng hòa Liên bang Đức, bởi vì chúng tôi đã chịu thiệt hại rất lớn – và cả châu Âu nói chung cũng vậy – do mất nguồn nhiên liệu hóa thạch giá rẻ của Nga”, bà Weidel nói thêm.
Đồng lãnh đạo đảng AfD cũng kêu gọi ngừng ngay lập tức viện trợ quân sự và tài chính của Đức cho Ukraine, đồng thời thúc giục Berlin tập trung vào việc tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán giữa Kiev và Moscow và khôi phục đối thoại với Nga.
Theo một số cuộc thăm dò dư luận gần đây, AfD hiện là đảng chính trị được yêu thích nhất ở Đức. Một cuộc khảo sát của INSA được báo Bild công bố hôm thứ Bảy cho thấy tỷ lệ ủng hộ đảng này đạt 29%, trong khi 77% số người được hỏi cho biết họ không hài lòng với hiệu quả làm việc của Thủ tướng Merz – mức đánh giá thấp nhất trong nhiệm kỳ của ông, theo tờ báo này.
Nguồn: [Link nguồn]
-10/06/2026 11:00 AM (GMT+7)
