Ukraine không còn cười “giáp lông nhím” của xe tăng Nga
Sau khi trang bị “lồng sắt” và “mai rùa” để bảo vệ xe tăng, quân đội Nga mới đây đưa vào sử dụng phiên bản cải tiến gọi là “giáp lông nhím”. Xe tăng được bọc “giáp lông nhím” có vô số sợi kim loại nhỏ trên lớp giáp sẵn có. Giải pháp này gây chú ý đến mức phía Ukraine cũng bắt đầu thử nghiệm trên các xe tăng của mình.
Một xe tăng Nga được bọc “giáp lông nhím” kín mít. Ảnh: Euromaidan Press.
Theo nhóm phân tích độc lập Conflict Intelligence Team (CIT), Nga đi đầu trong việc xây dựng các giải pháp tưởng chừng như khác thường nhưng tỏ ra hiệu quả, giúp xe tăng chống chịu tốt hơn trước máy bay không người lái (UAV) mang thuốc nổ.
Phía Ukraine cũng nghiên cứu và bắt đầu gắn những sợi kim loại lên xe tăng để tạo thành “giáp lông nhím”.
Theo tờ Euromaidan Press, các thợ cơ khí Nga gắn thêm những bó dây nhôm công nghiệp đã tách sợi – mỗi bó gồm khoảng 100 sợi kim loại nhỏ – lên khung lồng sắt và xung quanh xe tăng. Trung bình một xe tăng “lông nhím” có thể gắn đến 900 bó, tương đương khoảng 90.000 sợi kim loại.
Những sợi kim loại này hoạt động như lớp cảm biến vật lý: khi UAV mang thuốc nổ lao tới, chúng thường phát nổ ngay khi chạm vào “lông nhím” thay vì xuyên qua thân xe. Cơ chế đơn giản nhưng được cho là có thể vô hiệu hóa phần lớn các UAV đang được cả hai bên sử dụng thường xuyên trong xung đột.
Video: Xe tăng Ukraine bắt đầu được gắn sợi kim loại giống như “giáp lông nhím” của xe tăng Nga. Nguồn: Euromaidan Press.
Trong đoạn video do Euromaidan Press đăng tải, một thợ cơ khí Ukraine kêu gọi quyên góp dây nhôm công nghiệp. “Chúng tôi cần rất nhiều dây dạng này để có thể lắp hoàn chỉnh lên một xe tăng nhằm đối phó UAV Nga”, người này nói trong video.
Giới phân tích Ukraine thừa nhận các lớp giáp tự chế như “lồng sắt”, “mai rùa” hay “lông nhím” tuy thô kệch, nhưng thực tế mang lại hiệu quả đáng kể. Nhiều xe tăng Nga được gia cố kiểu này đã chịu được hàng chục đợt tấn công bằng UAV. Trong giao tranh gần đây ở thành phố Siversk, vùng Kharkiv, một xe tăng Nga được gia cố “giáp lông nhím”, chống chọi được 25 UAV và chỉ bị vô hiệu hóa khi chiếc thứ 26 đánh trúng.
Nhược điểm của việc gắn sợi kim loại lên xe tăng là khiến phương tiện trở nên nặng nề hơn, giảm tốc độ tối đa và dễ mắc kẹt khi vượt sông hoặc bùn lầy. Dẫu vậy, theo nhiều binh sĩ, “hy sinh tính cơ động vẫn tốt hơn là bị UAV phá hủy chỉ trong vài giây giao chiến”, theo Euromaidan Press.
Thông tin mới phản ánh việc phía Ukraine từng chê bai các cải tiến hoặc chiến thuật khác biệt của Nga, nhưng sau đó đã phân tích kỹ lưỡng và đưa ra thay đổi tương tự.
Một blogger quân sự Ukraine từng bình luận về xe tăng Nga gắn lồng sắt: “Ai cũng cười khi thấy những cái ‘chuồng kim loại’ đó, nhưng thật sự chúng hoạt động rất tốt. Các xe tăng kiểu này có thể chống chịu được rất nhiều UAV”. Ukraine cũng huấn luyện binh sĩ điều khiển xe gắn máy giống như quân đội Nga nhằm tăng tính cơ động và giảm thiểu thương vong do UAV gây ra ở tiền tuyến.
Nguồn: [Link nguồn]
-11/11/2025 16:50 PM (GMT+7)
