Thế giới 24h: Ukraine huy động chiến đấu cơ ném bom lực lượng Nga ở Pokrovsk

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Tiểu đoàn Chống tăng Độc lập số 91 của quân đội Ukraine, phối hợp với lực lượng không quân, đã phá hủy một số địa điểm tập trung binh sĩ Nga ở thành phố Pokrovsk, vùng Donetsk, tờ Euromaidan Press hôm 7/11 đưa tin.

Binh sĩ quân đội Ukraine. Ảnh: Euromaidan Press.

Binh sĩ quân đội Ukraine. Ảnh: Euromaidan Press.

Ukraine ném bom khi phát hiện nhóm binh sĩ Nga

Truyền thông Ukraine đăng video cho thấy một số địa điểm được cho là tập trung binh sĩ Nga ở thành phố Pokrovsk bị trúng bom.

Trên màn hình tại trung tâm chỉ huy của tiểu đoàn, một số nhóm binh sĩ Nga lộ diện, dường như thông qua hoạt động trinh sát bằng máy bay không người lái (UAV).

“Các đơn vị trên thực địa không thể loại bỏ đối phương, cần sử dụng đến vũ khí đường không”, một quân nhân thuộc tiểu đoàn số 91 giải thích.

Đoạn video cũng quay cảnh các phi công điều khiển chiến đấu cơ Ukraine, được cho là thực hiện nhiệm vụ ném bom. Ukraine hiện vẫn đang phát triển bom dẫn đường nội địa. Không quân Ukraine chủ yếu sử dụng các vũ khí dẫn đường chính xác do Mỹ cung cấp như bom GBU-39 và GBU-62 các loại.

Trong khi đó, người phụ trách truyền thông của Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 155 thuộc quân đội Ukraine, Artem Prybilnov nói Nga hiện vẫn đang áp đảo cả trên không lẫn trên thực địa ở Pokrovsk.

Video: Chiến đấu cơ Ukraine ném bom lực lượng Nga ở Pokrovsk. Nguồn: Euromaidan Press.

“Đối phương ném hàng trăm quả bom lượn dẫn đường KAB ở mặt trận này mỗi ngày”, Prybilnov cho biết, đề cập các cứ điểm của Ukraine một khi bị phát hiện đều bị dội bom hoặc bị tấn công bằng ít nhất 15 UAV gắn thuốc nổ.

“Các lực lượng chiến đấu ở Pokrovsk không rút lui mà đang ‘di chuyển về các vị trí phòng thủ phù hợp hơn ở phía sau’ vì tuyến phòng thủ hiện tại đã không còn khả thi”, Prybilnov nói thêm.

Ukraine ước tính vẫn còn khoảng 1.200 dân thường bám trụ lại ở Pokrovsk, phần lớn là người cao tuổi và hầu hết đều đang chờ đợi “quân đội Nga giải phóng thành phố”, theo hãng thông tấn Ukraine Ukrinform.

Công ty Thụy Sĩ ngừng mua nhà máy lọc dầu Nga sau tuyên bố của Mỹ

Công ty giao dịch dầu mỏ Gunvor có trụ sở ở Thụy Sĩ thông báo rút khỏi thương vụ mua lại nhà máy lọc dầu Nga ở Bulgaria, sau khi Bộ Tài chính Mỹ có phản hồi chính thức.

Bộ Tài chính Mỹ ngày 6/11 cáo buộc Gunvor là công ty có liên hệ với Nga và sẽ “không bao giờ được Washington chấp thuận để mua lại nhà máy lọc dầu của tập đoàn Lukoil”.

Tuần trước, Lukoil thông báo sẵn sàng bán nhà máy lọc dầu mà tập đoàn sở hữu ở Bulgaria cho Gunvor nhưng thương vụ cần Mỹ chấp thuận do tập đoàn đã bị Washington đưa vào danh sách trừng phạt, cấm giao dịch quốc tế.

Công ty Gunvor được thành lập năm 1997 bởi tỷ phú Thụy Sĩ Torbjörn Törnqvist và Gennady Timchenko, nhân vật được cho là có mối liên hệ thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Năm 2014, Timchenko bán 44% cổ phần của Gunvor cho Törnqvist – người hiện đang nắm giữ 88% cổ phần công ty. Timchenko bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt vào cùng năm với cáo buộc “có liên hệ trực tiếp với ông Putin” trong các hoạt động liên quan lĩnh vực năng lượng.

Trong tuyên bố ngừng mua nhà máy lọc dầu Nga, Gunvor bác bỏ cáo buộc của Washington, mô tả các cáo buộc này là “không chính xác và vô lý”.

“Chúng tôi luôn trung thực và cởi mở liên quan hoạt động kinh doanh và sở hữu”, đại diện công ty cho biết. “Chúng tôi sẵn sàng làm rõ những hiểu lầm hiện nay”.

Nhiều người nhập viện vì gói hàng khả nghi gửi đến căn cứ không quân Mỹ

Một gói hàng khả nghi được gửi đến căn cứ không quân Mỹ ở bang Maryland vào ngày 6/11, khiến ít nhất 7 người phải nhập viện, CNN đưa tin.

Nhiều người phải nhập viện sau khi gói hàng được mở ra, bên trong có chất bột trắng không rõ nguồn gốc, nguồn tin am hiểu về cuộc điều tra cho biết.

Đại diện căn cứ liên hợp Andrews, nằm ở ngoại ô thủ đô Washington D.C, cho biết tất cả mọi người trong một tòa nhà đã được sơ tán liên quan gói hàng khả nghi.

Một trong các nguồn tin cho biết, lực lượng chuyên trách xử lý chất nguy hại không phát hiện chất nguy hại tại hiện trường nhưng cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Đội chuyên trách rời khu vực vào tối cùng ngày. Mức độ bệnh tình của những người ở gần gói hàng vẫn chưa được xác định.

Căn phòng nơi gói hàng được mở hiện vẫn đang bị phong tỏa. Căn cứ liên hợp Andrews là nơi các tổng thống, phó tổng thống và các nhân vật VIP khác trong chính quyền Mỹ thường lui tới mỗi khi cần sử dụng máy bay. Tổng thống Mỹ Donald Trump mới có mặt ở căn cứ này vào ngày 5/11.

Kalmaegi là cơn bão chết chóc nhất trong năm 2025, khi khiến ít nhất 114 người thiệt mạng và tàn phá khắp khu vực miền trung Philippines.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đăng Nguyễn - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN