Thế giới 24h: Hình ảnh sốc do bão Kalmaegi gây ra ở Philippines
Kalmaegi là cơn bão chết chóc nhất trong năm 2025, khi khiến ít nhất 114 người thiệt mạng và tàn phá khắp khu vực miền trung Philippines.
Ảnh chụp từ máy bay không người lái cho thấy ô tô xếp chồng lên nhau sau trận lũ ở khu Bacayan, tỉnh Cebu (ảnh: Reuters)
Philippines: Bão Kalmaegi di chuyển chậm, san phẳng nhiều khu vực
Hôm 6/11, người dân ở tỉnh Cebu (điểm du lịch nổi tiếng của Philippines) bắt đầu công việc dọn dẹp, nạo vét bùn và thu dọn đồ đạc khi nước lũ rút đi để lại nhiều khu nhà bị tàn phá nghiêm trọng.
Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp, ngay sau cơn bão Kalmaegi, cơn bão nhiệt đới Fung Wong (Phượng hoàng) đang mạnh lên gần Philippines và đe dọa gây thiệt hại lớn khi được dự báo đổ bộ vào khu vực phía bắc đảo Luzon vào cuối tuần này.
Sức tàn phá của bão Kalmaegi ở tỉnh Cebu và nhiều khu vực xung quanh khiến người dân, giới chức Philippines “bị sốc”, CNN hôm 6/11 đưa tin.
Cảnh quay từ máy bay không người lái cho thấy, trận lũ thảm khốc do bão Kalmaegi gây ra đã biến nhiều con đường thành sông, nhấn chìm nhà cửa và lật úp ô tô. Ở một số khu vực thuộc miền trung Philippines, lượng mưa trong 24 giờ khi bão đổ bộ tương đương với lượng mưa trong 3 tháng.
Video: Cảnh đổ nát, ngập lụt diện rộng ở nhiều khu vực miền trung Philippines (nguồn: Reuters, PH, Belle Ares)
Tại thành phố Talisay, hàng loạt dãy nhà bị san phẳng. Khu dân cư dọc bờ sông Mananga bị chôn vùi trong bùn đất. Ở thành phố Cebu (thuộc tỉnh cùng tên), ô tô xếp chồng lên nhau do bị lũ cuốn trôi.
Theo CNN, Kalmaegi không phải cơn bão mạnh nhất đổ bộ Philippines trong năm nay, nhưng gây ra thiệt hại nghiêm trọng nhất vì bão di chuyển chậm và trút xuống lượng mưa cực lớn.
Hầu hết người thiệt mạng trong cơn bão Kalmaegi là do đuối nước, giới chức Philippines cho biết.
Cơ quan Quản lý và Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai Philippines hôm 6/11 cho biết, hơn 2,1 triệu người ở nước này bị ảnh hưởng do bão Kalmaegi. Chính phủ đang nỗ lực khắc phục hậu quả.
Ông Trump cảnh báo thị trưởng New York vừa thắng lớn
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông sẵn sàng hỗ trợ thị trưởng New York mới đắc cử, nhưng cảnh báo rằng ông Zohran Mamdani (thành viên của đảng Dân chủ) phải “tôn trọng” Washington để có thể thành công.
Ông Zohran Mamdani, thị trưởng Hồi giáo đầu tiên của New York (ảnh: Reuters)
Hôm 4/11, ông Zohran Mamdani thắng cử với tư cách là thị trưởng theo đạo Hồi, gốc Nam Á đầu tiên của New York – thành phố lớn nhất nước Mỹ.
Đáp trả bài phát biểu của ông Mamdani (sau khi thắng cử) rằng sẽ đối phó Tổng thống Mỹ, ông Trump gọi đây là “tuyên bố nguy hiểm”.
“Ông ấy phải tôn trọng Washington một chút, vì nếu không, ông ấy sẽ không có cơ hội thành công”, ông Trump hôm 6/11, trong cuộc phỏng vấn của Fox News.
“Tôi muốn ông ấy thành công. Tôi muốn thành phố (New York) thành công”, Trump nói, lưu ý rằng ông có thể giúp đỡ ông Mamdani “một chút”.
Trước thềm cuộc bầu cử thị trưởng New York, ông Trump chỉ trích gay gắt thành viên của đảng Dân chủ và cảnh báo sẽ cắt nguồn tài trợ liên bang cho thành phố nếu ông Mamdani thắng cử.
Gruzia chỉ trích Ukraine
Ngoại trưởng Gruzia – bà Maka Bochorishvili – hôm 6/11 cho rằng, tiến trình gia nhập EU của nước này gặp khó khăn vì bị Ukraine cản trở.
“Chúng tôi đã chứng kiến tận mắt các chiến dịch (của Ukraine) được thực hiện trong giai đoạn 2022 – 2023, trước khi chúng tôi được cấp tư cách ứng viên gia nhập EU. Ukraine đã can thiệp nhiều lần, và rõ ràng là họ phản đối Gruzia hội nhập châu Âu bằng nhiều cách khác nhau. Điều này không hề bị che giấu. Tất cả chúng ta đều biết”, bà Bochorishvili nói.
Theo bà Bochorishvili, Gruzia đã làm mọi thứ có thể để ủng hộ Ukraine, trong bối cảnh nước này xảy ra xung đột với Nga. Nhưng Ukraine lại làm điều ngược lại.
Bình luận về một số đánh giá tiêu cực của Ủy ban châu Âu về Gruzia trong báo cáo hội nhập gần đây, bà Bochorishvili cho rằng các kết luận này “hoàn toàn bóp méo sự thật”.
Giải thích về việc Gruzia từ chối tham gia các lệnh trừng phạt Nga của EU, bà Bochorishvili cho biết: “Không ai muốn đối đầu với Nga và tạo ra thêm thách thức an ninh. Điều này hoàn toàn dễ hiểu. Nhiệm vụ hàng đầu của chính phủ là bảo vệ đất nước khỏi các nguy cơ. Và nếu chúng tôi hoàn thành, điều đó không nên bị chỉ trích mà trái lại cần phải hoan nghênh”.
Thành phố Oryol (phía tây Nga) bị lực lượng Ukraine tập kích vào đêm 5/11, ông Andrey Klychkov – thống đốc tỉnh Oryol – cho biết.
Nguồn: [Link nguồn]
-07/11/2025 03:50 AM (GMT+7)

