Hiệu ứng domino lan ra, điều gì đang xảy đến với "sân chơi nóng"?

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Sắc đỏ lan trên diện rộng, hàng trăm mã giảm sàn, VN-Index đóng cửa ở mức điểm thấp nhất trong ngày.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 17/1, VN-Index giảm 43,18 điểm (2,89%) còn 1.452,84 điểm, HNX-Index giảm 21,52 điểm (4,61%) xuống 445,34 điểm. UPCoM-Index giảm 2,86 điểm (-2,55%) xuống 109,36 điểm.

VN-Index giảm 43,18 điểm (2,89%) còn 1.452,84 điểm.

VN-Index giảm 43,18 điểm (2,89%) còn 1.452,84 điểm.

Thanh khoản thị trường tăng vọt so với phiên trước, tổng giá trị khớp lệnh đạt 34.593 tỷ đồng, tăng 38%.

VN-Index đóng cửa tại mốc thấp nhất ngày sau khi nhà đầu tư hoảng loạn bán tháo. Toàn thị trường có tới hơn 800 mã giảm điểm, trong đó có tới 183 mã giảm sàn. Trong khi đó số mã tăng điểm chỉ có hơn 200 mã.

Nhóm VN30 hôm nay có đến 5 mã giảm sàn gồm SSI, POW, VRE, GVR, KDH. STB sau chuỗi ngày tăng nóng thì hôm nay đóng cửa sát mức giá sàn. PDR, HDB, TPB hôm nay cũng giảm hơn 5%.

Trong nhóm ngân hàng chỉ có VCB tăng 3,36 điểm còn lại đều chình sâu trong sắc đỏ. STB giảm 6,86%; VPB giảm 5,16%; TCB giảm 2,31%...

Nhóm xây dựng bất động sản cũng tương tự. Những mã giảm sâu như: VHM giảm 3,77%; NVL giảm 2,44%; THD cũng giảm hơn 8%...

Ở chiều ngược lại, VCB là công thần của thị trường khi mang lại cho VN-Index hơn 3,6 điểm. Ngoài ra may mắn còn đến với HAG, HVN, KHG khi cũng thuộc top những mã đóng góp nhiều nhất cho thị trường.

Sắc đỏ lan trên diện rộng, hàng trăm mã giảm sàn.

Sắc đỏ lan trên diện rộng, hàng trăm mã giảm sàn.

Có thể thấy, phiên hôm nay thị trường rơi vào trạng thái bi quan hơn bao hết sau hiện tượng giải chấp tài khoản xuất hiện ở nhiều công ty chứng khoán. Áp lực margin call hiện hữu tại rất nhiều cổ phiếu gây ra tình trạng tranh nhau bán trên diện rộng và cứ thế, áp lực bán như chuỗi domino đè nặng lên thị trường. Mà nguyên nhân của hiệu ứng domino bắt nguồn từ việc nhóm cổ phiếu bất động sản lao dốc lan sang các nhóm ngành khác.

Theo nhiều chuyên gia, đây mới là phiên đầu tiên đà bán tháo diễn ra trên diện rộng, điều này có nghĩa là lực căng của margin với các nhóm cổ phiếu khác ngoài bất động sản vẫn còn. Đây là mối lo cho diễn biến giao dịch các phiên tiếp theo, thời điểm hiện tại có lẽ cần phải có những thông tin cực kỳ tích cực mới hút được dòng tiền quay trở lại thị trường bởi thời điểm nghỉ Tết kéo dài chỉ còn 9 phiên nữa.

Nguồn: [Link nguồn]

Bán chui 74,8 triệu cổ phiếu FLC, tài sản ông Trịnh Văn Quyết bốc hơi hơn 1.430 tỷ đồng

Khối tài sản của ông Trịnh Văn Quyết đã giảm hơn 1.400 tỷ đồng sau hành động “bán chui” 74,8 triệu cổ phiếu FLC hôm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thiên Lý ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN