Bùng nổ dòng tiền vào sân chơi nóng: Những ai đang đầu tư kênh này?

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Chỉ trong 10 tháng đã có hơn 1 triệu tài khoản chứng khoán được mở mới từ nhà đầu tư cá nhân trong nước.

Con số này cao hơn tổng số tài khoản đã được nhóm này mở trong cả 4 năm 2017 - 2020 cộng lại.

Số liệu từ Trung tâm Lưu ký cho thấy, riêng tháng 10/2021 đã có thêm 129.564 tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân trong nước mở mới, tăng gần 13% so với tháng 9. Tháng 10 cũng là tháng thứ 8 liên tiếp ghi nhận số tài khoản cá nhân tham gia thị trường chứng khoán trên mức 100.000.

Tài khoản mở mới chủ yếu là những người trẻ, phần lớn họ có vốn đầu tư từ vài chục đến 100 triệu đồng

Tài khoản mở mới chủ yếu là những người trẻ, phần lớn họ có vốn đầu tư từ vài chục đến 100 triệu đồng

Số lượng tài khoản mới trong tháng 10 chỉ đứng sau con số kỷ lục 140.054 tài khoản của tháng 6/2021.

Như vậy sau xu hướng tụt giảm nhẹ số tài khoản cá nhân trong nước 2 tháng qua, số lượng nhà đầu tư này đã phục hồi trở lại. 

Lũy kế 10 tháng, số lượng tài khoản của nhà đầu tư cá nhân trong nước đạt hơn 1,085 triệu tài khoản, gấp 2,8 lần số tài khoản mở mới của cả năm 2020. Thậm chí, con số 10 tháng này còn cao hơn cả lũy kế 4 năm liên tiếp từ 2017-2020 (với 1.028.321 tài khoản).

Ngoài ra cũng trong tháng 10/2021, số tài khoản của nhà đầu tư cá nhân nước ngoài tăng lên 371 tài khoản, cao nhất kể từ tháng 5. 

Tính đến cuối tháng 10-2021, trên thị trường chứng khoán Việt Nam đã có hơn 3,86 tài khoản được mở, trong đó có gần 99% tài khoản do nhà đầu tư trong nước nắm giữ (gần 3,83 triệu tài khoản), khoảng 1% còn lại là do nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ (hơn 38.700 tài khoản).

Số lượng nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán tăng đột biến trong thời gian gần đây đã góp phần đẩy thanh khoản thị trường lên hàng tỉ USD/phiên, trong 4 phiên giao dịch gần nhất (2, 3, 4, 5-11) tổng thanh khoản toàn thị trường chứng khoán đạt trên 132.000 tỉ đồng. 

Sau khi chốt phiên giao dịch ngày 5/11, chỉ số VN-Index tăng 8,17 điểm, tương đương 0,56%, lên 1.456,51 điểm. Đây là mốc điểm số cao nhất trong lịch sử giao dịch của thị trường chứng khoán Việt Nam sau 21 năm thị trường chứng khoán Việt Nam đi vào hoạt động.

Giá trị giao dịch của sàn HOSE trong phiên ngày hôm qua đạt 26.140 tỷ đồng, tương đương 874 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng.

Theo ông Nguyễn Thế Minh - giám đốc phân tích Chứng khoán Yuanta Việt Nam, khoảng 2/3 số tài khoản chứng khoán đã mở tại công ty này do những người trẻ từ 20 - 30 tuổi sở hữu, phần lớn có vốn đầu tư từ vài chục đến 100 triệu đồng, nhưng vẫn có nhiều bạn sở hữu tài khoản từ 2 - 10 tỉ đồng. 

"Những nhà đầu tư trẻ này thường ưa chuộng cổ phiếu có tính thanh khoản cao, thời gian nắm giữ một mã chứng khoán thường dưới 1 tháng, có khi lướt sóng liên tục" - ông Minh cho biết.

Lý giải về hiện tượng này, TS Lê Đạt Chí (Trường ĐH Kinh tế TP.HCM) cho rằng, một phần người trẻ có vốn ít không thể đầu tư bất động sản, cũng không khoái mua vàng cất ở nhà; một phần đa số họ làm văn phòng, nên hứng thú tính trí tuệ trên thị trường chứng khoán…

Nguồn: [Link nguồn]

Công ty truyền thông bị tố “nhận vơ” bản quyền Quốc ca Việt Nam là đơn vị nào?

Là doanh nghiệp hoạt động lâu năm trong lĩnh vực truyền thông, nội dung số tại Việt Nam nhưng mới đây, công ty này đã...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Hương ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN