Cây cảnh độc lạ hút khách dịp Tết

Bên cạnh những cây đào, cây quất truyền thống, các chủ vườn năm nay đem tới cho chợ hoa những loại cây ghép, bonsai độc đáo. Đặc biệt, có những cây tùng la hán Nhật Bản giá gần 1 tỷ đồng vẫn có khách đặt mua trong dịp Tết.

Đào quất lên chậu hóa bonsai 

Ngay từ đầu tháng Chạp, 2 địa điểm nổi tiếng như quất Tứ Liên, đào Nhật Tân (Tây Hồ) đã tấp nập, nhộn nhịp người mua kẻ bán. Nhiều khách hàng đang tìm đến 2 địa điểm này để đặt mua hoặc thuê những cây đào, cây quất thế đẹp về đón Tết.  

Ghi nhận tại làng quất Tứ Liên, không khí hối hả vào mùa chăm sóc quất cảnh, chuẩn bị bán phục vụ dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Năm nay được đánh giá là thời tiết thuận lợi cho quất phát triển, quả to, lá xanh, chín đều. Nhiều hộ trồng quất thiết kế mẫu mã riêng để phục vụ khách hàng. Có nhà trồng quất mẫu lợn vàng được nhiều người ưa chuộng. 

Chị Hương (chủ vườn Lực Hương) cho biết, vườn chị năm nay có hơn 400 cây quất bonsai, trong đó độc đáo nhất là cây quất hình chú lợn vàng ôm cây quất cảnh. Quất bonsai được tạo dáng trùm từ phía sau, ôm trùm lấy chú lợn vàng mang ý nghĩa bao bọc một năm đầy hoa thơm quả ngọt. Đây là sáng tạo mẫu riêng độc đáo, độc quyền của gia đình chị. Giá quất lợn vàng dao động từ 5 đến 10 triệu đồng/bình. 

Tại các vườn quất khác, cũng chuyển sang trồng quất bonsai. Theo anh Tuấn (chủ vườn Diện Tú), vài năm gần đây nhu cầu người mua quất chuyển sang loại nhỏ và tinh tế để phù hợp với không gian chung cư. Ngay từ thời điểm này, nhiều người đã đến chọn trước các cây quất có thế đẹp, quả to, lá xanh. Theo chủ vườn, họ thu tiền đặt cọc, chăm sóc hộ khách hàng. Đến ngày sẽ vận chuyển đến tận nơi.

Trong khi quất cảnh được mùa thì tại vườn đào Nhật Tân, các chủ vườn đào như “ngồi trên đống lửa” khi thời tiết đang rất bất thường. Một số cây đào đã nở rộ, người dân cắt bớt cành mang ra chợ bán vớt vát, còn lại nhiều cây đang phải hãm chờ Tết. 

Một chủ vườn đào cho biết: “Thời tiết như hiện nay rất thích hợp, thuận lợi cho cây đào, giúp kìm hãm sự phát triển của nụ đào, để nở hoa đúng dịp Tết Nguyên đán. Nhưng từ giờ đến Tết vẫn còn dài, thất bại hay bội thu cũng phải đợi gần Tết xem thế nào”. 

Anh Kính (sở hữu vườn đào 500 cây) cho biết, anh là người đầu tiên thử nghiệm đưa cây đào lên bình. Khi đưa lên bình thì phải chăm sóc, ủ theo một phương pháp đặc biệt để cây đủ chất, ra hoa to, tươi tắn. Bình trồng đào cũng được anh Kính chọn lọc, bình gốm loại 1 từ Phù Lãng, nhiều bình giá mua đã hơn 1 triệu đồng. Theo anh Kính, giá đào năm nay không có nhiều thay đổi so với những năm trước đây. Giá bán có thể điều chỉnh, mua ngày 20 tháng Chạp khác với ngày 28 tháng Chạp. 

Cây cảnh độc lạ hút khách dịp Tết - 1

Quất bonsai được mùa, có những vườn đã có người đặt hết 2/3 số lượng cây trong vườn

Tùng la hán từ Nhật Bản

Ngoài đào, quất như “món ăn truyền thống” mỗi dịp Tết đến xuân sang, thị trường cây cảnh “kì hoa dị thảo” tiếp tục tung ra những sản phẩm mới để phục vụ người dân. 

Nằm ngay trên mặt đường Võ Chí Công (quận Tây Hồ), vườn cây tùng la hán Nhật Bản có gần 500 gốc khiến cho nhiều người đi đường trầm trồ. Những cây tùng đại thụ được vận chuyển từ Nhật Bản về, gốc “nhỏ tuổi” nhất cũng gần chục năm, gốc già lên đến gần 100 năm. Hàng cây cao tăm tắp, nhiều cây cao đến hơn 10m. 

Trao đổi với PV Tiền Phong, chủ vườn cây là ông Vũ Xuân Lành, cho biết, ngoài tùng la hán, vườn còn nhập một số loài cây khác như phong lá đỏ, thông nữ hoàng, tùng cối, bonsai cổ… đều là giống cây độc đáo, hiếm có ở Việt Nam. Tùng là cây được nhiều người yêu mến bởi nó là biểu tượng của khí chất người quân tử, mạnh mẽ, hiên ngang, trường tồn. Cây tùng là loài cây dễ chăm sóc, có thể sống được trong bất cứ hoàn cảnh, điều kiện thời tiết nào. 

Dịp Tết cây tùng la hán được nhiều doanh nghiệp tìm mua hơn, chủ yếu để trong khuôn viên doanh nghiệp. Giá cây dao động khá lớn, cây bonsai nhỏ chỉ cao 50cm có giá khoảng 20 triệu đồng, nhưng có những cây tùng đại thụ có giá lên đến hơn 1 tỷ đồng. Theo một số người chơi cây cảnh, do giá cả đắt đỏ nên tùng la hán chỉ phù hợp với những gia đình giàu có, hoặc doanh nghiệp lớn. Bố trí ở nhà villa, biệt thự hoặc những nơi có sân vườn rộng.

Ngoài ra, phật thủ bonsai hay đu đủ bonsai là loại cây thế cũng được nhiều người dân tìm chọn cho những không gian nhỏ. Tại chợ cây cảnh Quảng Bá, một số cửa hàng đã bày bán các loại phật thủ bonsai. Theo anh Toại (người bán hàng), phật thủ chủ yếu được trồng ở Hoài Đức, các cây có chiều cao từ 60 - 80cm, thế đẹp được tuyển chọn mang ra đây bày bán. 

Theo ghi nhận, mỗi cây phật thủ có khoảng 10 - 15 quả, mỗi cây một thế khác nhau, giá dao động từ 2 - 10 triệu đồng tùy thế cây. “Lợi thế của phật thủ là chơi rất bền, người chơi không cần chăm sóc gì nhiều, cây cũng có thể chơi được 4- 6 tháng”, anh Toại cho hay.

Cây cảnh xuất hiện nhiều dịp Tết trong các gia đình vài năm trở lại đây còn có cây phật thủ, bưởi cảnh, khế cảnh… Những cây bưởi được ghép quả phật thủ cũng được bày bán khá nhiều. Theo người bán hàng trên phố Võ Chí Công, giá của cây rẻ nhất là 5 triệu, có cây giá 25 triệu đồng tùy kích cỡ, số lượng quả. Một cây vừa được đặt mua với khoảng 50 quả có mức giá 17 triệu đồng. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hiểu Minh - Trường Phong ([Tên nguồn])
Cây cảnh hoa cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN